Uyên Linh làm giám khảo Vietnam Idol

Sự kiện: Vietnam Idol

Vietnam Idol 2013 đã chính thức mở màn cuộc tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2013 tại Thành phố Huế, Đà Nẵng và Nha Trang. Chương trình đã nhận được sự chào đón và hưởng ứng nồng nhiệt của hàng ngàn thí sinh dự tuyển Vòng loại.

Sau nhiều lời đồn đoán về sự quay trở lại của Vietnam Idol mùa thứ năm, việc công bố thông tin chính thức của chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2013 đã tạo nên một sức hút lớn. Đã có rất nhiều thí sinh xếp hàng bên ngoài để chờ kim đồng hồ điểm 8h, giờ bắt đầu chính thức của Vòng thử giọng.

Năm nay, các thí sinh có cơ hội gặp gỡ và thể hiện tài năng trực tiếp với Ban giám khảo vòng loại là Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn (Đà Nẵng); Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 – Ca sĩ và Đạo diễn âm nhạc Huyền Thanh (Nha Trang) và nhạc sỹ Dương Bích Hà – Giảng viên khoa sáng tác, lý luận và chỉ huy – Học viện Âm nhạc Huế (tại Huế).

Uyen Linh

xuất hiện bất ngờ tại vòng tuyển sinh ở Nha Trang

làm giám khảo vòng thử giọng tại Nha Trang

Bất ngờ xuất hiện trong vai trò Giám khảo Vòng loại, ca sĩ – Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 đã tạo sự ngạc nhiên thích thú cho tất cả các thí sinh tham gia thử giọng. Không chỉ tham gia với tư cách Giám khảo, đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm “thi đấu” qua các vòng của Vietnam Idol, đặc biệt là một số bí quyết giúp các bạn tự tin và toả sáng trong mỗi phần thi để chinh phục Ban giám khảo và tiến sâu hơn vào các vòng trong.

Uyên Linh làm giám khảo Vietnam Idol - 2

Quán quân Vietnam Idol 2010 chia sẻ kinh nghiệm dự thi với các thí sinh

Kết thúc phần giao lưu, ca khúc “Chờ người nơi ấy” cất lên với tiếng hát cùng các bạn thí sinh đã giúp tinh thần ứng viên thêm phấn chấn và tự tin để bước vào phần “khoe giọng” trực tiếp với Ban giám khảo.

đã chia sẻ: “Nhìn thấy các bạn thí sinh háo hức tham gia Vòng thử giọng làm Linh lại nhớ đến những ngày đầu đi thi đầy bỡ ngỡ của mình. Hơn ai hết Linh rất hiểu tâm trạng háo hức nhưng cũng hồi hộp của thí sinh khi đến với cuộc thi bởi đây thật sự là một cơ hội lớn, một sân khấu lớn cho tất cả các bạn trẻ. Cũng nhờ Vietnam Idol mà Linh được mọi người biết đến và dành tình cảm yêu mến.”

Uyên Linh làm giám khảo Vietnam Idol - 3

Sự có mặt của khiến không khí chương trình càng sôi động

Tại khu vực Nha Trang, xuất hiện khá nhiều gương mặt sáng giá. Đó là vận động viên Judo Y Dũng mong mước trở thành ca sĩ. Anh gây ấn tượng với Giám khảo không chỉ bởi thành tích đáng nể mà còn ở chất giọng rất mộc và vang. Vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống, anh chàng người dân tộc Ê-đê đã để lại ấn tượng đẹp cho Ban tổ chức cuộc thi. Đó là một tinh thần quyết tâm, phấn đấu hết sức mình để chinh phục mục tiêu phía trước.

Uyên Linh làm giám khảo Vietnam Idol - 4

Thí sinh Y Dũng

Uyên Linh làm giám khảo Vietnam Idol - 5

Thí sinh Phạm Tâm Anh

Tại khu vực này, khán giả còn gặp lại một người quen của Vietnam Next Top Model - Phạm Tâm Anh. Đến với Vietnam Idol 2013 qua thông tin giới thiệu của bạn bè, Tâm Anh một lần nữa muốn chứng minh khả năng và niềm đam mê ca hát của mình trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát lâu dài.

Đà Nẵng hút thí sinh đông đảo

So với các năm trước, năm nay lượng thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi tại Đà Nẵng tăng lên rất nhiều. Chính điều này khiến đạo diễn Đoàn Minh Tuấn khá bất ngờ.

Mặc dù, xét ở góc độ kỹ thuật chuyên môn thì chưa thật sự xuất sắc nhưng tinh thần các bạn mang đến cuộc thi đã cho thấy được sức trẻ và nhiệt huyết rất đáng quý. Đặc biệt, Ban giám khảo đánh giá cao về thẩm mỹ, cách lựa chọn bài hát dự thi rất tốt, trẻ trung, hiện đại và rất phù hợp với lứa tuổi của các em” – anh chia sẻ.  

Uyên Linh làm giám khảo Vietnam Idol - 6

NS Huy Tuấn và đạo diễn Đoàn Minh Tuấn tại vòng tuyển sinh ở Đà Nẵng

Trong số những thí sinh đăng ký tham gia, đáng chú ý phải kể đến Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1992), hiện đang là nhân viên phục vụ tại một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Sống khá khép kín và nhàm chán, Nam tìm đến sân chơi này để được hát và sống hết mình với âm nhạc. Anh lẳng lặng đăng ký tham gia và tập luyện trước đó bằng cách đi hát… karaoke. Tuy chưa thật sự tự tin về giọng hát của mình nhưng Nam luôn tin rằng Vietnam Idol sẽ là hành trình cần chinh phục để biến ước mơ thành sự thật, hay ít nhất em cũng tìm được nguồn vui cho cuộc sống hiện tại.

Nguyễn Thị Uyên Vũ (sinh năm 1988) đến với cuộc thi vì một tình cảm đặc biệt dành cho Vietnam Idol. Theo dõi chương trình ngay từ mùa đầu tiên được phát sóng, Uyên Vũ đã nhiều lần muốn đăng ký thử sức nhưng lại chưa dám vì bố mẹ ngăn cản. Vì vậy, khi đã có công việc ổn định tại Đà Nẵng, Uyên Vũ quyết tâm một lần theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình.

Uyên Linh làm giám khảo Vietnam Idol - 7

Uyên Vũ

Với gương mặt hao hao Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol 2012,  Đỗ Trường Quang (sinh năm 1993) đã làm cho Ban tổ chức và nhiều bạn thí sinh “giật mình” nghĩ ngay đến Ya Suy. Gây ấn tượng với ngoại hình thư sinh cùng cây đàn guitar, Quang đến với cuộc thi với niềm đam mê ca hát mãnh liệt. Em không ngại thổ lộ ước mơ sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp dù đang theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Được bố mẹ ủng hộ, Trường Quang cho biết em rất tự tin với phần dự thi của mình và hy vọng Vietnam Idol sẽ là nơi giúp em chinh phục ước mơ của mình.

Ngoài ra, vòng tuyển sinh Đà Nẵng còn phải kể đến Cô MC muốn lấn sân ca hát Nguyễn Trần Huyền Trang; Nguyễn Duy Trung (sinh năm 1995), hiện đang theo học tại Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Đà Nẵng quyết tâm thi lại một lần nữa.

Huế: Háo hức và say đắm

Nhận xét về tố chất và tiềm năng của thí sinh dự thi vòng loại tại Huế, nhạc sỹ Dương Bích Hà – Giảng viên khoa sáng tác, lý luận và chỉ huy – Học viện Âm nhạc Huế cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao tính nghiêm túc và sự đầu tư kỹ lưỡng của thí sinh. Tuy chỉ mới ở vòng loại ban đầu, nhưng cách chọn bài và cách thể hiện bài của nhiều thí sinh đã làm cho Ban giám khảo bất ngờ và ấn tượng”.

Uyên Linh làm giám khảo Vietnam Idol - 8

Không khí háo hức của các thí sinh hứa hẹn một mùa Idol mới

Ấn tượng đó có được là từ những thí sinh như Lê Gia Bảo (sinh năm 1991) đã từng tham gia chương trình Giọng hát Việt 2013 và lọt vào Vòng đối đầu. Tuy nhiên, Gia Bảo vấp phải sự phản đối kịch liệt của Bố mẹ khi có ý định theo đuổi nghệ thuật vì gia cảnh hết sức khó khăn. Chính vì thế anh càng quyết tâm giành được ngôi vị quân để giúp gia đình vượt qua hoàn cảnh này.

Hoàng Trung Hiếu (Sinh năm 1988) cũng là gương mặt điển hình khi anh từng có kinh nghiệm làm MC đám cưới. Đến với chương trình Vietnam Idol 2013, Hiếu tự tin mang theo những cảm xúc của tình yêu để thăng hoa trong âm nhạc và điều đó sẽ giúp anh chàng tự tin để chiến thắng.

Sau vòng thử giọng tại Đà Nẵng, Huế và Nha Trang, chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam sẽ tiếp tục đến với thành phố Đà Lạt vào ngày 12/9/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN