Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu

Sự kiện: Ưng Hoàng Phúc

Dù đã qua thời đỉnh cao nhưng "hiện tượng tạo hit" Ưng Hoàng Phúc vẫn có vị trí nhất định trong lòng khán giả.

Xuất thân từ nhóm nhạc nổi tiếng 1088, cậu em út - Ưng Hoàng Phúc được xem là một trong những cái tên gây chú ý khi anh là chàng trai nhỏ tuổi và sở hữu lượng fan đông nhất nhóm. Đến khi 1088 tan rã vào năm 2002, trong khi các thành viên còn lại vẫn còn loay hoay chưa biết tương lai sẽ ra sao, thì thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm đã lập tức nhận lời mời đầu quân về Wepro làm ca sỹ solo.

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 1

Ưng Hoàng Phúc là chàng trai nhỏ tuổi nhất và cũng là thành viên có lượng fan hâm mộ khá lớn trong nhóm 1088

Với ngoại hình ưa nhìn cùng chất giọng ấm áp, chưa kể với sự đầu tư, dốc sức của ông bầu Quang Huy, Ưng Hoàng Phúc nhanh chóng trở thành thần tượng của giới trẻ khi mở đầu xu hướng “nhạc thị trường” với những ca khúc có giai điệu và ca từ dễ nghe, dễ nhớ.

Hàng loạt những ca khúc như Thà rằng như thế, Tôi đi tìm tôi, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi, Tôi không tin… trở nên quen thuộc với công chúng, từ nhà hàng, quán cà phê sang trọng hay vỉa hè đều mở nhan nhản những bài hit này suốt thời gian dài.

Chỉ trong 2 tuần đầu tiên, album đầu tay của Ưng Hoàng Phúc đã nhanh chóng bán hết 15.000 đĩa. Và sau nhiều tháng phát hành, doanh thu của CD này cũng nhanh chóng đạt mức kỷ lục 55.000 bản – một con số đáng ao ước mà rất nhiều ca sỹ nổi tiếng thời bấy giờ chưa thể chạm tới.

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 2

Ngay sau khi tách nhóm và đầu quân về công ty ông bầu Quang Huy, Ưng Hoàng Phúc đã nhanh chóng trở thành "hiện tượng" với loạt bài hit đình đám Thà rằng như thế, Tôi đi tìm tôi, Nỗi nhớ,...

Cùng nghe lại ca khúc Thà rằng như thế tạo nên tên tuổi Ưng Hoàng Phúc

Khi cho ra mắt album thứ 2 với tên gọi Người ta nói… Thà một lần đau, tuy số lượng tiêu thụ không cao bằng sản phẩm đầu tay, nhưng các ca khúc của chàng Ốc Tiêu vẫn được đông đảo người nghe yêu mến và luôn nằm trong Top-seller với tổng số 35.000 đĩa được bán ra. Đây cũng là thời điểm anh chàng và Thu Thủy trở thành cặp đôi được yêu thích khi kết hợp song ca Mỗi người một nơi.

Đến năm 2004, khi phát hành album vol.3 Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, cái tên Ưng Hoàng Phúc lại một lần nữa “oanh tạc” trở lại và gây “sóng gió” showbiz Việt cùng hàng loạt bài hit đình đám. Đây cũng là lúc anh chàng vực dậy sau hàng loạt scandal nổi cộm như mắc bệnh ngôi sao, gây rối trật tự, xù show diễn,v.v…

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 3

Việc nổi tiếng quá sớm và quá dễ dàng khiến chàng Út Phúc gặp phải không ít lùm xùm, tai tiếng với scandal mắc bệnh ngôi sao, gây rối trật tự, bỏ show,... trong năm 2003

Ở tuổi 22, Ưng Hoàng Phúc đã nhanh chóng tạo nên kỷ lục mới cho chính mình khi chỉ trong thời gian ngắn, doanh thu bán ra của album vol.3 đã lên tới 66.000 bản. Thời điểm đó, Tăng Thanh Hà (khi chỉ mới 16 tuổi) cũng đã góp mặt và đóng cặp cùng nam ca sỹ trong ca khúc Kỷ niệm bỏ quên.

Cùng với bài hát này, những track còn lại trong album như Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Vì sao trong lòng tôi, Ngày không em,… cũng nhanh chóng đến gần với công chúng và trở thành những bài hit gắn liền tên tuổi của anh.

Ca khúc Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều thành công vang dội và giúp Ưng Hoàng Phúc giữ vững thương hiệu "ông hoàng tạo hit"

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 4

Album vol.3 Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều giúp anh vực dậy tên tuổi và một lần đốn tim fan tuổi teen với hàng loạt bài hit dễ nghe, dễ nhớ

Cũng trong năm 2004, Ưng Hoàng Phúc và nhóm H.A.T đã tạo nên cặp bài trùng ăn ý và thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả tuổi teen với nhiều ca khúc hit mang đậm phong cách canto-pop và bắt kịp xu hướng thời bấy giờ như Anh không muốn bất công với em, Lời hứa cho tình yêu, Giờ anh hứa để làm gì,…

Những câu hát nổi tiếng của bộ ca này như “Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây, chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao” vẫn được giới trẻ nghêu ngao hát trên môi, và nhanh chóng tạo nên “trào lưu hát như nói” gây ồn ào dư luận, bất chấp bị báo chí và giới chuyên môn chỉ trích bởi ca từ sáo rỗng, thiếu thẩm mỹ.  

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 5

Không chỉ thành công khi hát solo, sự kết hợp giữa Ưng Hoàng Phúc và nhóm H.A.T cũng gây xôn xao dư luận và tạo nên trào lưu "hát như nói" với ca khúc Anh không muốn bất công với em

Ca khúc Anh không muốn bất công với em từng gây ồn ào dư luận suốt thời gian dài

Chỉ một năm sau đó, chàng Ốc Tiêu đã nhanh chóng trở lại với album vol.4 được thực hiện tại Hồng Kông, vẫn giữ nguyên phong cách nhạc ballad trữ tình, dễ nghe dễ thuộc, các ca khúc của Ưng Hoàng Phúc nhanh chóng càn quét các trang nhạc nổi tiếng và nhận được 27.000 đĩa được đặt mua ngay khi chưa phát hành, và nhanh chóng cán mốc 50.000 bản chỉ trong thời gian ngắn.

Sau khi H.A.T tan rã, Ưng Hoàng Phúc cũng đã kết hợp cùng Phạm Quỳnh Anh – bà xã ông bầu Quang Huy hiện nay, để tạo nên cặp song ca ăn ý.  Anh không những làm người hỗ trợ Quỳnh Anh khởi nghiệp solo thành công với ca khúc hit Không đau vì quá đau, mà ngay sau đó, những bài hát song ca của cả hai như Em sẽ sống vì em,… hay những MV có sự góp mặt của đối phương luôn được khán giả ủng hộ và yêu thích. 

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 6

Tuy bị báo chí và giới chuyên môn kịch liệt lên án, chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc vẫn là cái tên có sức nóng và luôn được khán giả quan tâm, yêu mến thời bấy giờ

Với mục tiêu phá vỡ kỷ lục cũ, ông bầu Quang Huy và Ưng Hoàng Phúc đã quyết định đầu tư gần 2 tỷ đồng để hợp tác cùng công ty giải trí Hàn Quốc phát hành album vol.5 Sóng ngầm.

Và đúng như tên gọi của nó, sản phẩm của chàng ca sỹ trẻ đã nhanh chóng tạo nên một cơn sóng dữ dội trong năm 2007 khi phần hình ảnh được trau chuốt khá kỹ lưỡng theo mô tuýp tình cảm – hành động. Các ca khúc Cắn rứt, Tại sao, Tôi đâu muốn khóc cũng nhanh chóng đến gần với công chúng, dù so về mức độ thành công và phổ biến vẫn chưa thể vượt qua những bài hit cũ.

Cũng sau album này, Ưng Hoàng Phúc đã phải nghỉ hát một thời gian dài để tập trung chữa trị thoát vị đĩa đệm. Tưởng chừng như sự nghiệp ca hát sẽ chấm hết ngay khi đang trên thời kỳ đỉnh cao, Ưng Hoàng Phúc vẫn nỗ lực vượt qua và mất hơn 2 năm chống chọi với bệnh tật để có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 7

Đang khi trên thời kỳ đỉnh cao...

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 8

Ưng Hoàng Phúc đã phải tạm gác lại việc ca hát và mất 2 năm chống chọi với căn bệnh thoát vị đĩa đệm

Đầu năm 2009, Ưng Hoàng Phúc đã tách khỏi công ty cũ và cho ra mắt single mới – Căn gác trống và thương hiệu U-Media do chính anh thành lập và quản lý.

Kể từ khi ra riêng, chàng Ốc Tiêu cũng đã nỗ lực hết mình để thay đổi hình tượng và dòng nhạc, với mong muốn cái tên Ưng Hoàng Phúc sẽ “sạch” hơn và hát những dòng nhạc “sang” hơn. Tuy dốc tiền đầu tư khá nhiều cho các single, album sau này, nhưng các sản phẩm âm nhạc của anh vẫn không tạo được thành công như trước.

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 9

Sau khi ra riêng và hoạt động độc lập, Ưng Hoàng Phúc đã xây dựng hình tượng mới và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc "sạch hơn", nhưng các ca khúc của anh không còn thành công như trước và chỉ được người ta nhắc đến qua scandal tình cảm với Thủy Tiên

Nam ca sỹ cũng không có nhiều hoạt động âm nhạc nổi trội và chỉ được truyền thông, khán giả nhắc đến nhiều nhất qua scandal tình cảm với Thủy Tiên, hay những chiêu trò gây sốc, bị dư luận ném đá như “đụng chạm nhạy cảm” với vũ công nam trên sân khấu.

Gần đây nhất, thay vì gây chú ý với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, người ta lại nhắc đến Ưng Hoàng Phúc nhiều hơn với các màn khoe body vạm vỡ, hay những ỡm ờ tình ái giữa anh với hàng loạt người đẹp, chân dài nóng bỏng.

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 10 Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 11

Ưng Hoàng Phúc thời đỉnh cao giờ nơi đâu - 12

Việc lạm dụng khoe hình thể quá nhiều, cùng những scandal tình cảm với dàn người đẹp nóng bỏng, hay chiêu trò gây chú ý với vũ công đồng giới càng khiến khán giả vơi dần cảm tình với Ưng Hoàng Phúc so với trước đây

Tuy đã qua đi thời kỳ đỉnh cao, nhưng hễ nhắc đến cái tên Ưng Hoàng Phúc, những khán giả ở lứa tuổi 8x hoặc đầu 9x vẫn sẽ nhớ về thần tượng một thời với những câu hát nghêu ngao “Thà như thế, thà rằng như thế” hay “Hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều, thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu”,…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Ưng Hoàng Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN