Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Không chỉ có các huấn luyện viên, giới chuyên môn lẫn khán giả truyền hình cũng đã có thể “điểm mặt chỉ tên” những ứng viên nặng ký của mỗi đội.

Trải qua 2 vòng Giấu mặt và Đối đầu, mỗi HLV đã chọn được 10 thí sinh (8 thí sinh từ đội hình cũ và 2 thí sinh từ đội khác thông qua quyền “cứu”) để đi tiếp vào vòng Đo ván. Bản thân các huấn luyện viên cũng đã bắt đầu có những toan tính riêng cho mỗi thí sinh. Không chỉ có các huấn luyện viên, giới chuyên môn lẫn khán giả truyền hình cũng đã có thể “điểm mặt chỉ tên” những ứng viên nặng ký của mỗi đội.

Dương Hoàng Yến

Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván - 1

Cô giáo thanh nhạc sinh năm 1991 này hiện đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất đội của huấn luyện viên Mỹ Linh.

Bản thân Dương Hoàng Yến là một giọng ca đặc biệt. Cô không chỉ nắm vững kỹ thuật thanh nhạc, dày dạn kinh nghiệm trên sân khấu mà còn sở hữu một chất giọng đẹp, sạch, vang, sáng và quãng rộng. Dương Hoàng Yến còn là một giọng ca đa năng vì cô hát được rất nhiều thể loại nhạc khác nhau. Bên cạnh đó, Hoàng Yến còn có một lợi thế về ngoại hình. Cô là một trong những thí sinh nữ của The Voice 2013 có ngoại hình xinh xắn, trẻ trung, sáng sân khấu…

Thêm vào đó, Dương Hoàng Yến đã từng có một thời gian đi hát nên cũng đã có một lượng fan hâm mộ ổn định. Cũng chính vì thế mà ngay trong vòng Giấu mặt, khi xuất hiện với bộ cánh màu vàng lộng lẫy và cất cao giọng với ca khúc tiếng Anh “Adagio”, Hoàng Yến đã ngay lập tức tạo nên một cơn sốt trên diện rộng. Đến một người khó tính và thận trọng như huấn luyện Mỹ Linh cũng phải khăng khăng để giữa chân cô: "Với giọng hát tốt, tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Không phải ai tôi cũng nói sẽ đi với người ấy đến cuối con đường đâu".

Và đến vòng Đối đầu, khi cùng song ca với thí sinh Trần Hoàng (Quảng Trị) ca khúc “Gọi anh”, dù phần biểu diễn của Hoàng Yến ở ca khúc này chưa thực sự xuất sắc nhưng cô vẫn được huấn luyện viên Mỹ Linh chọn để đi tiếp vào vòng trong bởi nữ diva nhìn thấy được ở giọng ca này nhiều thế mạnh ưu việt để có thể đi đường dài cũng như cạnh tranh với các đội khác.

Ngọc Trâm

Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván - 2

Cô gái tuổi 17 này hiện đang được xem là “át chủ bài” của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng.

Ngay khi xuất hiện ở vòng Giấu mặt, cô gái đến từ Nghệ An này đã được nhiều người xem là “bản sao” của quán quân The Voice 2012 Hương Tràm. Cô gái không chỉ có một ngoại hình xinh xắn và dễ thương mà còn có một giọng hát trong veo, đầy nội lực, luyến láy kỹ thuật và chứa chan nhiều cảm xúc. Ngọc Trâm còn được đánh giá là giọng ca thông minh và tinh tế.

Cũng bởi thế mà ngay ở vòng Giấu mặt, khi thể hiện lại ca khúc “Anh” – một bản hít gắn liền với tên tuổi của Hồ Quỳnh Hương nhưng Ngọc Trâm cũng đã khiến cả 4 vị huấn luyện viên phải nhốn nháo trên sân khấu. Phần biểu diễn này đã khiến Đàm Vĩnh Hưng quyết giành giật cô gái này về tay mình và lớn tiếng khẳng định: “Với giọng hát của em, không khó gì để em trở thành Quán quân. Lịch sử không lặp lại nhưngđịnh mệnh đã sắp đặt em sẽ là người của đội anh. Nếu như có lên thiên đàng thì anh cũng kéo em lên theo”.

vòng Đối đầu, khi được chọn song ca cùng cô bạn đồng hương Trà My với ca khúc Và em có anh, Ngọc Trâm đã khiến huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đau khổ loại Trà My để chọn cô cũng bởi cô có quá nhiều thế mạnh để bước những bước dài trong những vòng sau.

Nguyễn Hoàng Tôn

Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván - 3

Người ta gọi Nguyễn Hoàng Tôn (sinh 1988) là anh chàng thí sinh “hai trong một” hiếm hoi của đội Mỹ Linh bởi anh không chỉ là ca sỹ mà còn là một nhạc sỹ sáng tác nhạc.

Trong quá trình tham gia The Voice 2013, Nguyễn Hoàng Tôn còn xuất hiện trong các chương trình âm nhạc khác như: Bài hát yêu thích, Bài hát Việt và Âm nhạc & Bước nhảy. Bản thân Hoàng Tôn còn là chủ nhân của nhiều ca khúc hít như: Nỗi nhớ đầy vơi, Em không cần, Không bao giờ xa cách… Hoàng Tòn còn từng hợp tác và được nhiều ca sỹ đặt bài như Thủy Tiên, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi... Phong cách âm nhạc anh đang theo đuổi là Pop, R'n'b, Acoustic, Ballad. Anh còn có thể chơi tốt các nhạc cụ: Guitar, Piano, Trống. Điều này đủ thấy sức hút của chàng ca sĩ, nhạc sĩ trẻ này trong dòng chảy của nền âm nhạc đương đại.

Hoàng Tôn xuất hiện trong vòng Giấu mặt của The Voice 2013 với ca khúc do chính mình sáng tác Em không quay về, Nguyễn Hoàng Tôn đã khiến cả 4 vị HLV tranh đấu kịch liệt để lôi kéo anh về đội của mình. Huấn luyện viên Mỹ Linh đã nói về Hoàng Tôn trong vòng Giấu mặt: "Chị sẽ lập tức nhớ tên em vì em là giọng ca mà chị đợi từ đầu đến giờ. Giọng hát của em thực sự đã thuyết phục chị mà chị không phải là một người dễ tính, chị thích phần biểu diễn vừa rồi của em".

Trong vòng Đối đầu, Hoàng Tôn “đối đầu” với Văn Tây qua ca khúc Tình về nơi đâu, trong khi Văn Tây thể hiện ưu điểu của chất giọng khàn nam tính, mạnh mẽ và ấn tượng thì Hoàng Tôn tạo điểm nhấn bằng những nốt luyến láy và cố lái ca khúc dance theo phong cách pop vốn là sở trường của mình. Và mặc dù bị Quốc Trung trách khéo là đã làm đúng theo kịch bản ban đầu nhưng anh vẫn được huấn luyện viên Mỹ Linh chọn vào vòng trong.

Xuân Lân

Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván - 4

Giọng ca này từng lọt vào bán kết Vietnam's got talent 2012 và đang được nhiều người đánh giá là “át chủ bài” của đội huấn luyện viên Hồng Nhung

Xuân Lân từng là cựu thành viên của nhóm nhạc 4U và từng là diễn viên trong phim “Những nụ hôn rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Chia sẻ về thế mạnh của mìnhình, Xuân Lân cho biết, sở trường âm nhạc của anh chính là R’n’b, Rock Alternative. Ngoài ra, anh cũng chơi được các nhạc cụ Guitar, Organ, đàn Ukulee. Bên cạnh đó, anh còn sáng tác ca khúc theo thể loại R’n’b pha Rock Alternative gần 3 năm nay.

Ở tập 4 của vòng Giấu mặt, Xuân Lân xuất hiện với ca khúc 'Use somebody' để chinh phục các huấn luyện viên. Anh hát rất nồng nàn, tình cảm, xử lý kỹ thuật chắc chắn, điêu luyện. Khi anh vừa hát được vài câu, thì cả 4 huấn luyện viên lập tức lần lượt bấm nút chọn. Trong số 4 người, bày tỏ tình cảm với Xuân Lân nhiều nhất là Hồng Nhung. Hồng Nhung thú nhận: 'Chị là người nhiều lời nhưng đứng trước em chị câm bặt, vì giọng hát của em thuyết phục nhất đối với chị từ đầu đến giờ'. Xuân Lân cũng quyết định chọn 'chị Bống' làm huấn luyện viên của mình.

Ở vòng Đối đầu, Xuân Lân “chiến đấu” với Nguyễn Đức Tùng ca khúc Grenade của Bruno Mars. Mặc dù ở phần trình diễn này Xuân Lân bị huấn luyện viên Hồng Nhung chê là có một số chỗ chưa tốt nhưng vẫn quyết giữ lại anh để đi tiếp vào vòng trong. Chắc chắn, khi quyết định giữ lại Xuân Lân, Hồng Nhung cũng đã nhìn thấy những thế mạnh riêng biệt của giọng ca này.

Âu Bảo Ngân

Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván - 5

Cô thí sinh 24 tuổi đến từ Soc Trăng này được đánh giá là một giọng ca khủng của đội Hồng Nhung. Âu Bảo Ngân hiện làm nghề thiết kế nội thất, có ngoại hình khá ấn tượng và phong cách rất tự tin. Cô có chất giọng soprano cao vút rất hiếm có.

Ở tập 1 vòng Giấu mặt, Âu Bảo Ngân thể hiện ca khúc I could have danced all night trích từ vở nhạc kịch My fair lady. Với lối diễn xuất vui tươi, tự nhiên, Âu Bảo Ngân làm nóng khán phòng và khiến khán giả rất phấn khích. Ngay khi vừa nghe Âu Bảo Ngân hát vài câu, Mỹ Linh đã bấm nút chọn và sau đó đến lượt Hồng Nhung. Huấn luyện viên Hồng Nhung khen ngợi Âu Bảo Ngân có ngoại hình rất đẹp. Vẻ đẹp của Bảo Ngân theo chị Bống là dù có son phấn hay đồ hiệu cũng không thể có được. Hồng Nhung còn xem cô gái này là món quà đối với chị. Trước những chia sẻ của Hồng Nhung, Bảo Ngân tỏ ra xúc động và quyết định về đội của chị.

Riêng phần “đấu đầu” của Âu Bảo Ngân với Khánh Duy với ca khúc The prayer đã kết thúc vòng vòng Đối dầu của The Voice 2013 trong một không khí đầy sôi động. Với chất giọng cao vút, cách xử lý tinh tế dù chỉ mới học thanh nhạc được mấy tháng Âu Bảo Ngân đã khiến huấn luyện viên Hồng Nhung đau đớn khi loại Khánh Duy để chọn cô. Rất may, Khánh Duy sau đó đã được huấn luyện viên Quốc Trung cho tự nhấn nút “cứu” để đi tiếp vào vòng trong.

Vũ Cát Tường

Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván - 6

Vũ Cát Tường từng được xem là giọng ca mạnh của đội Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, bây giờ thì cô đã là người nhà của Hồng Nhung. Cô gái 21 tuổi này từng được biết đến với tư cách là tác giả của ca khúc “Đông” do Trúc Nhân từng thể hiện ở mùa giải The Voice 2012.

Vũ Cát Tường mang phong cách và ngoại hình rất cá tính. Bản thân cô không chỉ biết sáng tác nhạc mà còn được thiên phú cho một chất giọng rất cá tính, mang nhiều sự phá cách và ngẫu hứng. Cô biểu diễn trên sân khấu với một phong thái rất tự nhiên và giàu sự tinh tế.

Ở vòng Giấu mặt, khi thể hiện lại ca khúc Đông do chính mình sáng tác cô đã làm sân khấu nổ tung khán phòng bởi khuôn mặt “baby”. Tuy nhiên, cô lại sở hữu một giọng hát rất chắc khỏe, xử lý nhạc tinh tế và điêu luyện.

Vũ Thảo My

Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván - 7

Phần trình diễn của Vũ Thảo My trong vòng Giấu mặt với ca khúc You and I đã khiến cả 4 huấn luyện phải nhấn nút chọn. Trong mắt ca sĩ Mỹ Linh Vũ Thảo My là giọng ca đáng 'kính nể'. Riêng Mr.Đàm không ngần ngại gọi Thảo My là 'viên kim cương to nhất, đẹp nhất' anh từng thấy. Cuối cùng, Thảo My quyết định về đội Đàm Vĩnh Hưng.

Trong đêm thi ở vòng thi Đối đầu, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã cố sắp xếp cho Vũ Thảo My “đối đầu” với chàng sinh viên Y Dược 26 tuổi Hoàng Thiên Minh Trị qua ca khúc Dệt tầm gai. Phần biểu diễn của Vũ Thảo My được huấn luyện viên Mỹ Linh rất khen ngợi vì đã thể hiện được một bài hát khó, lời hát trừu tượng ở lứa tuổi còn rất trẻ. Đàm Vĩnh Hưng dù khen Minh Trị có giọng hát đầy màu sắc nhưng cuối cùng anh lại gọi tên Thảo My là người chiến thắng.

Khánh Ly

Những ứng viên nặng ký The Voice vòng Đo ván - 8

Khánh Ly 17 tuổi đến từ Đà Nẵng cũng được đánh giá là có nhiều nét giống Hương Tràm. Cô gái có giọng hát nội lực, trong trẻo, dễ nghe và có cách sử lý những nốt cao rất khéo léo... này hiện là một ứng viên khá nặng ký của đội Hồng Nhung.

Ở vòng Giấu mặt, Khánh Ly đã thuyết phục được 3 huấn luyện viên với ca khúc I will always love you – ca khúc từng được Hương Tràm hát ở vòng Giấu mặt của The Voice 2012.. Cũng như Hương Tràm, Khánh Ly có nội lực rất lớn, lên những nốt cao cực kỳ thoải mái. Ở những nốt thấp, giọng hát của cô gái trẻ này nghe trong trẻo, dễ chịu. Màn trình diễn của Khánh Ly đã khiến Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Mỹ Linh bấm chọn. Theo chị Bống, đây là một giọng ca đầy cảm xúc, còn Mỹ Linh có lời khen ngợi Khánh Ly đã chọn được bài hát để 'khoe giọng'. Cuối cùng, Khánh Ly chọn về đội của Hồng Nhung.

Trong vòng Đối đầu, Khánh Ly được huấn luyện viên của mình sắp xếp cho song ca với giọng jazz Cẩm Tú qua ca khúc Họa mi hót trong mưa. Cả hai cô “công chúa” xinh đẹp này đã rất hòa quyện khi thể hiện ca khúc này. Hai giọng ca ấn tượng đã mang lại cho khán giả cảm nhận khác biệt và độc đáo nhất. Huấn luyện viên Mỹ Linh đã thốt lên: “Hôm nay các em làm chị rất xúc động, các em làm cho hàng triệu người Việt Nam thổn thức bởi ca khúc tuyệt vời này”. Huấn luyện viên Hồng Nhung đã rất khó khăn khi phải lựa chọn một trong hai thí sinh. Và quyết định cuối cùng của chị là Khánh Ly.

Tập đầu tiên của Vòng Đo ván sẽ lên sóng vào đêm Chủ nhật 18/8. Mỗi đội từ 10 thí sinh sẽ loại trực tiếp còn lại 5 người. Vòng thi này HLV không còn quyền "cứu" nên hứa hẹn những màn tranh tài quyết liệt nhất.

Sau 5 tập của vòng Đối đầu, hiện số thí sinh của các đội như sau:

Đội Mỹ Linh: Viễn Dương, Hoàng Yến, Nhật Thu, Diễm Hương, Ý Nhi, Huyền My, Phan Tuấn, Hoàng Tôn, Thanh Trúc, Thái Quang.

Đội Đàm Vĩnh Hưng: Minh Sang, Đức Thuận, Nguyễn Quân, Sơn Hải, Hồng Gấm, Song Tú, Văn Viết, Quốc Huy, Thảo My, Ngọc Trâm.

Đội Hồng Nhung: Thảo Nhi, Khánh Ly, Thanh Thanh, Hà Linh, Xuân Lân, Cát Tường, Nhật Minh. Hoàng Oanh, Thành Nam, Bảo Ngân.

Đội Quốc Trung: My Hoàn, Nhật Quang, Anh Vũ, Hà My, Minh Trí, Thái Châu, Hoàng Phúc, Nguyệt Anh, Tiến Bắc, Khánh Duy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Tùng Long (Giadinh Net)
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN