Những thí sinh “nhẵn mặt” đi thi hát

Từ Vietnam Idol cho đến The Voice, Sao mai điểm hẹn... đều quá nhiều gương mặt cũ.

Thi mãi cũng thành quán quân

Ngày nay, trước sự bùng nổ của truyền hình thực tế, các cuộc thi ca hát mang đến rất nhiều cơ hội cho các bạn có đam mê. Vì thế, không có gì là lạ khi rất nhiều thí sinh sẵn sàng dành thời gian chinh chiến từ cuộc thi này đến cuộc thi khác. Nhiều người còn nói vui rằng nhiệm vụ của họ là học hát, ăn và đi thi. Minh Chuyên, Uyên Linh, Việt Anh… là những cái tên chưa bao giờ chấp nhận dừng lại, chỉ đến khi họ lên ngôi cao nhất tại một cuộc thi âm nhạc.

Trước khi đăng quang Sao mai điểm hẹn 2010 với giải thưởng cao nhất của Hội đồng nghệ thuật, Minh Chuyên là một trong số ít những thí sinh tham gia đủ bộ ba cuộc thi: Sao mai, Vietnam Idol, Sao mai điểm hẹn.

Những thí sinh “nhẵn mặt” đi thi hát - 1

Qua ba cuộc thi Minh Chuyên mới lên ngôi vị cao nhất

Năm 2009, cô tham gia Sao mai và từng lọt đến vòng chung kết toàn quốc dòng nhạc dân gian. Nhiều người bất ngờ khi cô ca sĩ đến từ Hà Nam không chọn nhạc nhẹ mà lại dự thi dòng dân gian. Chính lựa chọn này từng khiến các thành viên ban giám khảo tranh cãi khi cô trình diễn ca khúc Son vì không biết nên xếp nó ở dòng nhạc nhẹ hay dân gian.

Nếu để ý kĩ có thể thấy, việc chọn dòng dân gian tại Sao mai 2009 của Minh Chuyên là có chủ ý. Trước đó một năm, cô đã chinh chiến tại Vietnam Idol với dòng nhạc nhẹ. Năm đó, cô chỉ dừng lại ở Top 10 của cuộc thi.

Kinh nghiệm thi cử, kĩ năng thanh nhạc được đào tạo bài bản là lí do khiến Minh Chuyên quyết tâm giật giải tại Sao mai điểm hẹn 2010. Tuy nhiên, cô cũng vấp phải nhiều đối thủ lớn: Hà Hoài Thu, Lương Viết Quang, Đinh Mạnh Ninh… Tuy nhiên, ngay đêm thi nhạc pop khi trình diễn ca khúc Anh, Minh Chuyên đã gây ấn tượng mạnh. Liên tiếp sau đó các phần thi: Dấu chân địa đàng, Mây và núi… của cô được Hội đồng nghệ thuật đánh giá rất cao. Việc Minh Chuyên trở thành quán quân mùa Sao mai điểm hẹn 2010 không có nhiều bất ngờ.

Trường hợp của Uyên Linh, cũng tương tự. Cùng dự thi Sao mai 2009 với Minh Chuyên nhưng cô đăng kí ở dòng nhạc nhẹ và chỉ lọt vào vòng chung kết phía Bắc. Tuy nhiên, thời điểm đó xuất hiện giữa những thí sinh như Hà Hoài Thu, Hoàng Lệ Quyên… cô gần như chìm nghỉm.

Những thí sinh “nhẵn mặt” đi thi hát - 2

Uyên Linh đăng quang trong niềm hạnh phúc bất tận

Bước vào Vietnam Idol 2010, Uyên Linh vẫn được coi là thí sinh ngoại đạo vì cô không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Bỏ qua nghi vấn dàn xếp, nếu không có việc Đăng Khoa xin rút lui, cô đã phải rời cuộc chơi. Sau scandal lùm xùm đó Uyên Linh nổi lên như một hiện tượng. Các ca khúc: Đường cong, Take me to the river, Cám ơn tình yêu… của cô lập tức thành hit. Uyên Linh là thí sinh hiếm hoi đăng quang tại một cuộc thi âm nhạc nhận được sự đồng thuận cao nhất của cả ban giám khảo và khán giả. Cho đến giờ, cô cũng là thần tượng gây tiếng vang nhất và thành công nhất tại Vietnam Idol.

Được đào tạo bài bản, ngoại hình sáng sân khấu, tư duy âm nhạc văn minh là những gì có thể nói về Lê Việt Anh. Ngay từ vòng chung kết phía Bắc của Sao mai 2011, anh đã được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vị quán quân dòng nhạc nhẹ. Trong bối cảnh cuộc thi nhận nhiều đánh giá không tích cực về chất lượng thí sinh, Việt Anh được coi là điểm sáng hiếm hoi ở dòng nhạc nhẹ. Thế nhưng, bất ngờ hơn cả là trong đêm chung kết xếp hạng Đoàn Thúy Trang mới là cái tên được xướng lên. Việt Anh chỉ ngậm ngùi nhận giải nhì cùng Bùi Huy Quyết.

Những thí sinh “nhẵn mặt” đi thi hát - 3

Việt Anh phải đến Sao mai điểm hẹn 2012 mới thành công

Đặc cách vào thẳng Sao mai điểm hẹn 2012 là cơ hội để cho chàng ca sĩ Hà Nội “phục thù”. Kết thúc giai đoạn một, khi mà cả Thúy Trang, Huy Quyết… đều phải dừng cuộc Việt Anh thẳng tiến vào giai đoạn hai và là ứng viên sáng giá nhất. Không đột phá như Đông Hùng, không cá tính như Thanh Tâm nhưng Việt Anh luôn giữ vững phong độ và đẳng cấp của một ca sĩ bài bản. Dù trượt giải của Hội đồng nghệ thuật nhưng giải Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất cho thấy, dù là thí sinh học thuật nhưng Việt Anh vẫn biết cách chinh phục khán giả. Đó mới thực sự là giải thưởng lớn nhất dành cho anh.

Giải thưởng có là tất cả?

Thực tế từ các cuộc thi cho thấy một bộ phận không nhỏ các thí sinh đều đang học tập tại các trường đào tạo chuyên nghiệp: Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện thành phố… Họ có lợi thế được đào tạo bài bản về thanh nhạc, kĩ năng biểu diễn và có ít nhiều cơ hội cọ xát. Thậm chí, một số trường còn có chiến thuật cử các thí sinh chinh chiến tại các cuộc thi khác nhau để cùng chia giải. Năm 2010, Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội đã thành công vang dội khi có Minh Chuyên đạt quán quân Sao mai điểm hẹn, Hoàng Lệ Quyên đạt giải nhất Tiếng hát mùa thu, Văn Mai Hương giải nhì Vietnam Idol.

Những thí sinh “nhẵn mặt” đi thi hát - 4

Phương Linh - Hà Anh Tuấn thành danh từ các cuộc thi ca hát

Bên cạnh đó, những năm gần đây, số lượng các thí sinh tay ngang tham gia dự thi và giành các giải thưởng lớn cũng không hề nhỏ. Hà Linh giải nhất Sao mai 2007, Uyên Linh quán quân Idol 2010, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Nguyễn Đông Hùng giải hội đồng nghệ thuật và thí sinh triển vọng tại Sao mai điểm hẹn 2012… Điều đó cho thấy, niềm đam mê âm nhạc của họ nếu được đi đúng hướng, đặt đúng chỗ sẽ không khó để thành công tại các cuộc thi.

Vậy đối với các giọng ca trẻ, giải thưởng có phải là tất cả?

Nhìn vào thực tế nền âm nhạc Việt có thể thấy giải thưởng trước hết là một bước đệm để các thí sinh có thể vững vàng hơn trên con đường ca hát. Không chỉ các ca sĩ trẻ hiện tại, mà nhiều ca sĩ đã thành danh như: Trần Thu Hà, Thu Minh, Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương, Trọng Tấn… đều từng tham gia các cuộc thi ca hát và đã thành danh. Những cái tên gần đây như: Ngọc Anh, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Phương Linh… cũng có ít nhiều các giải thưởng.

Những thí sinh “nhẵn mặt” đi thi hát - 5

Cặp đôi Hà Trần - Tùng Dương cũng vậy

Dù mang danh “ca sĩ hàn lâm” nhưng đối tượng khán giả của họ vẫn rất đông đảo và luôn có sức hút mạnh mẽ trong lòng công chúng. Với những thí sinh học tập tại các trường chuyên nghiệp, giải thưởng cũng giống như một tấm giấy thông hành để họ bước vào trường đời một cách chính quy hơn.

Thế nhưng, những gì họ làm được sau giải thưởng mới là điều đáng nói. Nhiều khán giả hâm mộ rất bức xúc khi nói rằng nhiều ca sĩ bước ra từ các giải thưởng âm nhạc lớn những năm gần đây đều không để lại được ấn tượng tốt, thậm chí là đang “chết yểu”. Những: Quốc Thiên, Hoàng Nghiệp, Duy Khoa, Đoàn Thúy Trang, Vương Dung… đều có vị thế ở các cuộc thi lớn nhưng sau đó, những gì họ làm được cho showbiz quá ít ỏi. Vô hình chung, giải thưởng đã trở thành áp lực và là cái áo có phần “hơi rộng” đối với họ.

Những thí sinh “nhẵn mặt” đi thi hát - 6

Ngày càng có nhiều người đăng kí thi hát và ôm mộng nổi tiếng

Trong xu thế hiện nay khi mà chuyện được đào tạo bài bản chỉ là yếu tố cần thì đam mê, thị hiếu âm nhạc lại góp phần không nhỏ để đưa ca sĩ trẻ đến gần hơn với công chúng. Tham gia các cuộc thi là cách để khẳng định tên tuổi, tìm kiếm danh vọng nhưng họ chỉ thành công khi có sự hậu thuẫn của khán giả. Rất nhiều các cuộc thi hiện nay, khán giả luôn là người quyết định 50% chiến thắng của thí sinh. Tiêu chí đó cho thấy, chuyện giành được giải thưởng đã khó và làm thế nào để xứng đáng với nó còn khó hơn gấp nhiều lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN