Lam Trường: Có bạn gái, tôi vui hơn

Sự kiện: Lam Trường

"Nói không chừng có khi cuối năm nay lại đám cưới" - Lam Trường hóm hỉnh nói.

Xuất hiện trong chương trình Bữa trưa vui vẻ ngày 10/3, Lam Trường “ghi điểm” với vẻ ngoài trẻ trung thường thấy. Anh cũng chia sẻ khá nhiều điều thú vị về cuộc sống riêng và những kế hoạch sắp tới của mình. Theo lời nam ca sĩ, anh mong muốn sau khi kết hôn sẽ có một ngôi nhà ở Mỹ và đón con trai về ở chung.

Lam Trường: Có bạn gái, tôi vui hơn - 1

Lam Trường ăn vận giản dị khi tới tham gia chương trình truyền hình tại Hà Nội trưa 10/3

Thời gian gần đây Lam Trường ít xuất hiện, lý do là gì vậy?

Thời gian vừa rồi Lam Trường bận đi lưu diễn, nên những chương trình rất đặc biệt thì Lam Trường mới tham gia. Đúng ra thì thời gian vừa qua Lam Trường cũng có tham gia 1 bộ phim dài tập. Để tham gia vào bộ phim này, Lam Trường phải dành ra khoảng 3 tháng.

Trong khoảng thời gian đó Trường hầu như không đi hát vì lịch đóng phim từ sáng đến tối rồi. Bây giờ thì phim cũng vừa đóng máy, đó là sự hy sinh của mình khi không tham gia nhiều tới lĩnh vực âm nhạc.

Hình như Lam Trường khá “ôm đồm”: vừa ca hát, vừa đóng phim lại vừa kinh doanh? Anh có gặp khó khăn gì khi phải “kiêm nhiệm” nhiều việc như thế?

Thật ra thì vấn đề chỉ nằm ở thời gian. Mình tin là mình có thể sắp xếp được. Còn kinh doanh thì thật ra Trường không phải lo nhiều lắm vì Trường có những cộng sự và nhân viên rất giỏi. Họ đã giúp Trường quản lý công việc kinh doanh. Thế là Trường chỉ cần tập trung vào ca hát và đóng phim thôi.

Nhưng nếu cứ im lặng mãi, nhiều người sẽ cho rằng anh muốn “lui về hậu trường”?

Niềm đam mê ca hát của Trường còn rất mãnh liệt. Thứ 2, hiện nay mỗi lần Trường đi diễn thì số lượng fan tới coi hát rất đông, chưa có dấu hiệu nào hoặc lý do nào để Trường phải lui về hậu trường cả. Trường sẽ cố gắng để cho ra những sản phẩm hiệu quả hơn.

Được biết Lam Trường đang chuẩn bị cho liveshow vào tháng 4 sắp tới. Lý do nào khiến anh ra liveshow trong thời điểm này?

Cũng khá lâu rồi Lam Trường chưa được hội ngộ cùng khán giả qua các chương trình đặc biệt như liveshow. Thời gian này lại đúng dịp vào số chính thức của chương trình Dấu ấn (chương trình này được tổ chức mỗi tháng 1 lần) nên Lam Trường quyết định tham gia liveshow lần này.

Đó là mong mỏi của mình, cũng như của các fan. Chương trình đã được chuẩn bị rất chu đáo. Có thể nói liveshow này sẽ là một đêm hết mình của Lam Trường.

Lam Trường: Có bạn gái, tôi vui hơn - 2

Lam Trường: Có bạn gái, tôi vui hơn - 3 Lam Trường: Có bạn gái, tôi vui hơn - 4

Lam Trường nhiệt tình hát tặng khán giả những ca khúc quen thuộc

Liveshow Dấu ấn lần này của anh có gì đặc biệt hơn những liveshow lần trước?

Cũng khó nói là đặc biệt hơn ở điểm nào vì mỗi chương trình sẽ có một nét riêng. Dấu ấn sẽ là một đêm mà Trường phải hát rất nhiều bài. Về bố cục của chương trình cũng sẽ không giống những chương trình khác.

Dấu ấn sẽ chia ra làm nhiều phần, có phần sẽ là hình ảnh của Lam Trường hiện tại, có phần sẽ là những bài hát đã làm nên tên tuổi của Trường trước đây…

Những bài hát đã được lựa chọn kỹ càng để thể hiện rõ nhất một Lam Trường qua từng thời điểm. Hơn nữa, đây là chương trình diễn ra trên sân khấu rất lớn, có sức chứa khoảng 5000 khán giả.

Trường và ê-kip đã tạo ra một màn rất đặc biệt, đó là việc thiết kế sân khấu theo hướng mở để có thể tương tác với khán giả. Lam Trường sẽ cháy hết mình với fan.

Nhiều người nói Lam Trường mải yêu quên sự nghiệp, điều này có đúng không?

“Yêu quên lối về” đúng không? (Cười) Không phải thế đâu. Thật ra thì đối với tình yêu mình rất áy náy vì thời gian mình dành cho tình yêu chưa được nhiều lắm.

Mình mất khá nhiều thời gian để di chuyển giữa các nơi. Một năm Trường phải sang Mỹ ít nhất 4 lần. Rồi những yếu tố khách quan khác khiến mình không có đủ thời gian để xuất hiện nhiều trước truyền thông.

Trường đi hát cũng gần 20 năm rồi nên cũng rất ngại nếu mình cứ suốt ngày làm ồn trước truyền thông. Thay vào đó, Trường muốn tập trung vào các dự án.

Khi làm dự án nào thì Trường muốn dự án đó phải được khán giả biết tới một cách tường tận, hiệu quả. Bây giờ cứ ngồi nghĩ mình phải làm thế nào để tạo ra hình ảnh bận rộn, tạo scandal, tạo chiêu trò thì không phải là điều Trường muốn.

Sắp tới Trường cũng có 1 CD sắp phát hành. Trường sẽ cố gắng tạo thông tin tốt nhất cho sản phẩm của mình.

Lam Trường: Có bạn gái, tôi vui hơn - 5

Lam Trường đang chọn thời điểm thích hợp để kết hôn

Sau khi đính hôn, Lam Trường đã nghĩ tới đám cưới chưa?

Đính hôn là tập 1, đám cưới sẽ là tập 2. Chắc chắn là sẽ có một đám cưới vì đó là trình tự tự nhiên. Sắp tới, Trường sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp để tổ chức tiệc cưới.

Nghĩa là trong năm nay anh sẽ “đưa nàng về dinh”?

Năm nay thì chắc chưa! Có thể là sang năm. Nhưng cũng chưa chắc. Trường chỉ muốn thông báo khi mọi thứ đã chắc chắn! Nói không chừng có khi cuối năm nay lại đám cưới. (Cười)

Yến Phương có ảnh hưởng tới con đường âm nhạc của anh?

Không. Yến Phương đang học tập tại Mỹ. Cô ấy không ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của Trường. Mỗi năm, Trường có tranh thủ thời gian đi diễn ở Mỹ để thăm Phương. Cô ấy cũng giúp Trường nhiều việc trong thời gian diễn ở Mỹ.

Cụ thể là những việc gì vậy?

Những lần diễn ở Mỹ, Phương sẽ giúp tôi sắp xếp lịch diễn.

Hình như sau khi quen Yến Phương, người ta thấy anh vui hơn?

Sau khi quen Yến Phương, Trường cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Vì khi yêu nhau, sẽ luôn hỗ trợ, động viên nhau. Yến Phương đã đem lại niềm vui trong cuộc sống của Trường. Bản thân Trường cũng luôn muốn đem lại niềm vui cho gia đình, khán giả.

Ít thời gian dành cho người yêu như vậy, anh có bị “la” không?

Có chứ! Bị cằn nhằn hoài à! Khi nào Trường chuẩn bị ra sân bay về Việt Nam thì y như rằng thấy khuôn mặt cô ấy buồn hiu. Nhưng Phương cũng rất thông cảm, vì đó là đặc thù công việc của Trường.

Lam Trường: Có bạn gái, tôi vui hơn - 6

Tôi nghĩ mình không cần phải cố gắng tạo ra vẻ trẻ trung vì Phương yêu con người của tôi

Vừa qua là dịp 8/3, anh có dành cho Phương bất ngờ nào không?

Năm nay, ngày 8/3 mình không ở gần Phương, nhưng có tặng cô ấy lời chúc và có đăng tải những tấm hình trên Facebook, để khi ngủ dậy, sáng 8/3 Phương sẽ nhìn thấy những lời chúc, những tấm hình đó đầu tiên.

Phản ứng của “nàng” khi nhận được món quà này ra sao?

Cô ấy có comment 1 hình trái tim bên dưới và cười rất là tươi. (Cười)

Anh và Yến Phương có khoảng cách khá xa về lứa tuổi, điều này có ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người?

Không. Hiện nay các cô gái có xu hướng chọn người đàn ông chững chạc, lớn tuổi. Có lẽ như thế sẽ xuất hiện sự tương đồng, che chở trong cuộc sống.

Về phía Trường, công việc này cũng tạo cho mình vẻ ngoài khá trẻ trung. Về tính cách thì Trường cũng rất trẻ con, rất hay chọc phá và đùa. Chính vì thế nên Trường và Phương rất hợp nhau. Trường nghĩ, khi yêu, tuổi tác không thành vấn đề.

Có khi nào anh phải “cưa sừng” để làm vui lòng người yêu?

Trường muốn lắm! Nhưng sờ lên đầu mà chả thấy cái sừng nào để cưa cả! (Cười) Trường nghĩ mình không cần phải cố gắng tạo ra vẻ trẻ trung vì Phương yêu con người của Trường, vừa yêu luôn những thứ thuộc về mình.

Yến Phương có “được lòng” gia đình anh?

Gia đình tôi rất thương Yến Phương.

Sau khi kết hôn, anh sẽ đón con trai về sống chung chứ?

Hiện nay thì không, con trai Trường đang ở cùng với mẹ. Trường chu cấp cho bé trong suốt thời gian xa bé tới giờ. Công việc khiến tôi phải đi lại nhiều nên không có thời gian để ở gần bé nhiều.

Mong ước của tôi là có một khoảng thời gian để ổn định và ở gần bé nhiều hơn. Trường rất mong sau này sẽ có một ngôi nhà ở Mỹ và đưa con về đó để chăm sóc cho bé.

Nghĩa  là sau khi kết hôn anh sẽ về Mỹ sống?

Chưa hẳn! Cuộc sống bây giờ không nhất thiết chúng ta phải cố định ở một nơi. Hiện tại Trường vẫn vừa sống ở Việt Nam vừa sống ở Mỹ. Mỗi năm Trường cũng ở Mỹ tới 4, 5 tháng rồi. Nhưng thật lòng mà nói, quê hương Việt Nam luôn là nơi tôi muốn trở về.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này!

Lam Trường hát tặng khán giả truyền hình:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Nguyên - Media: Hạo Nhiên ([Tên nguồn])
Lam Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN