Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Hương Tràm - thí sinh được chờ đợi nhất bước ra sân khấu với ca khúc Như chưa bắt đầu - một sáng tác của nhạc sỹ Đức Trí. Bài hát này đã từng được rất nhiều nữ ca sỹ nữ như Nguyên Thảo, Thùy Chi, Thu Phương...thể hiện. Ngay cả HLV Hà Hồ cũng đã từng hát ca khúc này trong album vol.3 mang tựa đề Muốn nói với anh.

Hương Tràm, Kiên Giang được bình chọn nhiều nhất

Hương Tràm thể hiện bài hát khá tốt, đặc biệt trong những phần cao độ. HLV Đàm Vĩnh Hưng đã phải thốt lên rằng: "Em lên cao và nối chữ rất ngọt ngào. Xử lý đó chưa chắc ca sĩ chuyên nghiệp chưa làm được. Chúng tôi hãnh diện về em”.

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 1

Hương Tràm da diết với Như chưa bắt đầu

Tuy nhiên, phần trình diễn tối qua của học trò Thu Minh chưa thực sự ấn tượng. Cách chọn bài của Hương Tràm chưa có sự đột phá - luôn là những ca khúc pop ballad đầy tâm trạng. Cũng giống như những phần trình diễn trước đây, Hương Tràm khiến các HLV và khán giả ngưỡng mộ về khả năng thanh nhạc, cách xử lý ca khúc. Thế nhưng, có lẽ do tuổi đời còn khá trẻ, cô còn quá ít sự trải nghiệm để có thể chuyển tải được hết thông điệp cảm xúc của những ca khúc này.

Chính HLV Thu Minh cũng phải lên tiếng "cảnh báo" Hương Tràm rằng, nếu được vào vòng trong, cô nên thay đổi chứ không mãi là hình ảnh "công chúa pop ballad" như hiện nay.

Tuy vậy, tiết mục này cũng đủ để Hương Tràm dành được số phiếu bình chọn tuyệt đối từ phía khán giả (53,54%). Với kết quả trên, cô tiếp tục là thí sinh được bình chọn nhiều nhất trong đội của Thu Minh.

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 2

Hương Tràm, Trúc Nhân và Kim Loan lắng nghe những nhận xét của các HLV sau khi đã trình diễn trên sân khấu

Còn về phía đội Trần Lập, một bất ngờ lớn đã xảy ra. Chiếm số phiếu bình chọn áp đảo (52, 75%), giọng nam Nguyễn Kiên Giang lần đầu tiên vươn lên trở thành thí sinh được yêu thích nhất.

Chọn ca khúc To much love will kill you của Brian May - tay chơi ghi ta trong ban nhạc Queen cùng Frank Musker và Elizabeth Lamers sáng tác, Kiên Giang một lần nữa lại chọn cách hát bán cổ điển pha rock. Sự lựa chọn này khiến HLV Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy có chút nhàm chán.

Kiêm Giang cũng thể hiện khá nhiều hạn chế khi hát To much love will kill you khi xử lý một số quãng cao không tốt và mắc phải lỗi ở đoạn cao trào gần cuối. Việc trưng trổ kỹ thuật bán cổ điển khiến cho phần trình diễn của anh mất đi cảm xúc.

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 3

Kiên Giang có lẽ là thí sinh tạo được sự bất ngờ lớn nhất trong liveshow 7 của The Voice

Trúc Nhân, Kim Loan thoát vị trí nguy hiểm

Người nhận được số phiếu bình chọn cao thứ hai trong đội Thu Minh là Trúc Nhân. Chọn ca khúc Một mình - sáng tác của nhạc sỹ Trần Tiến và đã từng được Hà Trần thể hiện rất thành công, Trúc Nhân vẫn ghi được dấu ấn riêng của mình.

Nếu như Hà Trần hát Một mình với một chút lạnh lùng, tỉnh táo thì Trúc Nhân lại hát ca khúc này với một cảm xúc nồng nàn và cháy bỏng.

Thu Minh đã rất hài lòng về phần trình diễn của thí sinh này còn Đàm Vĩnh Hưng thì khen hết lời: : “Anh chỉ có ba chữ để nói về em: tinh tế, sâu và đẹp. Em là một trong số ít thí sinh và ca sĩ biết cách xử lý bài hát tuyệt vời như vậy.”

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 4

Trúc Nhân ngày càng khiến khán giả thấy thú vị

Bà nội trợ Kim Loan không hề được đào tạo một chút nào về thanh nhạc nhưng một lần nữa lại chinh phục được các HLV và khán giả. Mặc dù gặp phải một chút vấn đề về nhịp ở lúc đầu khi trình diễn ca khúc Bay lên nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại phong độ.

Với phần trình diễn này, Kim Loan khoe được một chất giọng mà không phải ai cũng có được: quãng giọng rộng, hơi chắc.

Với thế mạnh đó, Kim Loan hoàn toàn có thể hát bất cứ thế loại nhạc nào và HLV Thu Minh đã khuyên cô nên mạo hiểm "khai phá" những ca khúc thuộc thể loại khác ngoài rock để đem đến sự bất ngờ cho khán giả.

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 5

Thí sinh Kim Loan được Thu Minh khuyến khích nên mạo hiểm chọn các ca khúc thuộc các thể loại khác ngoài rock

Văn Thắng, Trần Nghĩa dừng cuộc chơi

Là thí sinh mở đầu đêm diễn, Nguyễn Văn Thắng của đội Trần Lập đã chọn ca khúc Nhắm mắt - một sáng tác của nhạc sỹ Tuấn Khanh (ra đời vào năm 2007). Bài hát này thể hiện một cái nhìn sâu sắc của nhạc sỹ về một kiếp người và từng được rocker Phạm Anh Khoa trình diễn thành công.

Trước khi đến với The Voice, Nguyễn Văn Thắng đã có kinh nghiệm "chinh chiến" tại rất nhiều các sân khấu tỉnh. Không quá bỡ ngỡ khi trình diễn trước đám đông, mà ngược lại, thí sinh này cảm thấy rất tự tin giao lưu với khán giả.

Tuy nhiên, anh đã trình diễn không thực sự tốt ca khúc lựa chọn - hát có phần lúng túng, bỏ qua một cách đáng tiếc những nốt cao và không thể hiện được sự mạnh mẽ của một ca khúc rock ballad.

Với phần trình diễn này, Nguyễn Văn Thẳng đã phải rơi vào vòng sing off và thi đấu cùng với thí sinh Thùy Linh.

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 6

Văn Thắng mới chỉ có sự thay đổi về ngoại hình chứ chưa thực sự tiến bộ về giọng hát

Đây là lần đầu tiên Thùy Linh rơi vào vị trí nguy hiểm này. Trong đêm thi tối qua, nữ ca sỹ trẻ đã chọn ca khúc Killing me softly with his song. Cô xử lý khá tốt những nốt thấp nhưng lại hát phô ở những nốt cao. Phần trình diễn của Thùy Linh không quá tệ nhưng thật bất ngờ cô đã không nhận được nhiều sự bình chọn từ khán giả.

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 7

Thùy Linh lần đầu tiên rơi vào vòng sing-off

Trong vòng sing-off, Thùy Linh đã thể hiện ca khúc Những khung trời khác của nhạc sỹ Đỗ Bảo, còn Nguyễn Văn Thắng hát một ca khúc do chính mình sáng tác với tên gọi Xin cho em.

Trong các đêm thi trước, Trần Lập đã "ra tay cứu" Nguyễn Văn Thắng còn lần này, anh đã quyết định tạm biệt nam thí sinh này để giữ lại Khánh Linh.

Về phía đội Thu Minh, hai thí sinh rơi vào vòng sing-off là Dương Trần Nghĩa và Đỗ Xuân Sơn.

Trước đó, Dương Trần Nghĩa đã trình diễn ca khúc R&B Tell me why của rapper Mr.A. Bài hát này đã được giới trẻ đón nhận khá nhiệt tình trong thời gian vừa qua.

Trên sân khấu The Voice, Dương Trần Nghĩa đã làm mới lại tác phẩm bằng đoạn acoustic trong phần mở đầu. Tuy vậy, trong quá trình biểu diễn, anh lại bị hụt hơi ở những đoạn nhạc nhanh và khi đọc rap.

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 8

Dương Trần Nghĩa làm mới mình với Tell me why

Còn Đỗ Xuân Sơn đã chọn Because we believe - bài hát đã được danh ca người Ý Andrea Bocelli thể hiện rất thành công. Với phần trình diễn này, Đỗ Xuân Sơn đã gây bất ngờ cho các HLV cũng như khán giả bởi ít ai nghĩ rằng một giọng ca R&B lại chuyển sang dòng nhạc bán cổ điển hay đến vậy.

Tuy đã lột xác với dòng nhạc mới nhưng Đỗ Xuân Sơn vẫn phải chiến đấu với Dương Trần Nghĩa trong vòng sing-off.

Trong phần thi này, với ca khúc Who's loving you, anh đã giành được quyền đi tiếp vào vòng trong, còn ông bố trẻ Dương Trần Nghĩa thì đã phải ngậm ngùi ra về sau khi trình diễn ca khúc As long as you love me.

Hương Tràm lại thắng áp đảo The Voice - 9

Đỗ Xuân Sơn may mắn được HLV Thu Minh cứu vào phút chót

Phần thi sing off trong liveshow 7 của The Voice:

Video phần trình diễn trong đêm liveshow 7 của The Voice:

Thùy Linh tiếp tục phát huy sở trường Jazz

Trúc Nhân nồng nàn với Một mình

Dương Trần Nghĩa làm mới Tell my why

Kim Loan đốt lửa với ca khúc Bay lên

Kiên Giang gây bất ngờ

Hương Tràm tiếp tục dẫn đầu

Xuân Sơn làm mới mình với nhạc bán cổ điển

Văn Thắng lúng túng với Nhắm mắt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An - Ảnh Thanh Phương
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN