Gangnam Style “đánh bại” sao bự

Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna và hàng loạt các tên tuổi khác đành chịu “thua” để nhường lại giải thưởng Video xuất sắc nhất cho Psy tại lễ trao giải MTV EMA.

Tại lễ trao giải MTV EMA, một trong những giải thưởng âm nhạc lớn nhất thế giới vừa mới diễn ra tối 11/11 ở Frankfurt (Đức), Gangnam Style đình đám của chàng ca sĩ xứ Hàn Psy đã được vinh danh ở hạng mục Video xuất sắc nhất. Đây là hạng mục quan trong mà hàng loạt những tên tuổi lớn thế giới đều muốn có được.

Chính điệu nhảy ngựa hài hước gây sốt toàn thế giới này đã “đánh bại” ca khúc Marry the night của Lady Gaga, Wide Awake của Katy Perry, We found love của Rihanna và Bad girls của M.I.A để được vinh danh ở hạng mục Video xuất sắc nhất. Đây là một thành tích mà chưa ca khúc châu Á nào làm được từ trước tới nay.

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 1

Psy nhận giải thưởng danh giá, vượt mặt hàng loạt  những tên tuổi lớn của thế giới

Video “Gangnam Style” của rapper người Hàn PSY (Park Jae Sung), từ khi đăng trên Youtube vào 15/7 cho tới giữa tháng 9, đã cán mốc gần 800 triệu lượt xem. Không dừng lại đó, điệu nhảy Gangnam trở thành một cơn sốt trong cộng đồng cư dân Hàn Quốc, lan rộng khắp châu Á, thậm chí làm điên đảo cả châu Âu và Mỹ. Gangnam Style cũng trở thành một cụm từ thời thượng, được sử dụng như một câu cửa miệng của giới trẻ, trở thành một trào lưu mang tên "Gangnam Style".

Những nghệ sĩ Kpop đã nổi tiếng ở Hàn Quốc và châu Á luôn cố gắng để thâm nhập được vào thị trường Mỹ, tuy nhiên đa phần đều thất bại. Vậy tại sao PSY - một rapper 34 tuổi béo tốt, từng bị phạt gần 4.500 USD vì hút cần sa năm 2001 - lại có thể đứng trong một show truyền hình của Mỹ để dạy Britney điệu nhảy cưỡi ngựa? "Tôi không đẹp trai, tôi không cao, tôi không cơ bắp, tôi không mảnh mai. Nhưng tôi đang ngồi ở đây, trong chương trình truyền hình của Mỹ". PSY cho rằng, thành công của anh nhờ vào "tâm hồn và dáng vẻ".

Một vũ công tài năng, một rapper tự tin và hài hước nhưng lý do khác cho bước đột phá của PSY có thể là nhờ vào hình ảnh ít chải chuốt, bóng bẩy, Jae Ha Kim, người từng làm chuyên mục phê bình nhạc pop của tờ Chicago Tribune phân tích. Âm nhạc Hàn Quốc ghi dấu ấn lớn ở châu Á với những ban nhạc đẹp trai, phong cách, những chàng trai trẻ son phấn. Nhưng "nhìn những ca sĩ như vậy khiến cho người Mỹ khó chịu.

Người Mỹ chỉ cảm thấy thoải mái với những người đàn ông châu Á như Thành Long và Lý Liên Kiệt, những người trông đẹp trai nhưng không giống Brad Pitt hay Keanu Reeves”, Jae Ha Kim nói. Vì thế, dáng vẻ bề ngoài có phần ngốc nghếch, hài hước, chân chất của PSY trong video khiến người ta thích thú. Cũng theo Jae Ha Kim, một lý do khiến "Gangnam Style" lập tức được chú ý, là bởi sự đồng bóng, kỳ cục. "Lúc mới nhìn vào, người ta sẽ thốt lên: 'Anh chàng này thật là hài hước!'. Nhưng sau đó bạn nhìn vào các động tác của anh ấy và nhận ra rằng, bạn thực sự muốn làm cách nào để làm được giống như anh ấy. Anh ấy thực sự tuyệt vời”, Jae Ha Kim nói.

Sau thành công của video, PSY đã ký hợp đồng với hãng thu âm Schoolboy, thương hiệu của Scooter Brown - người quản lý của Justin Bieber, đặt thêm một bước chân của người Hàn Quốc vào thị trường âm nhạc Mỹ.

Trở lại sự kiện, cùng với giải thưởng, Psy cũng đã đem lại không khí vui tươi cho lễ trao giải bằng màn trình diễn Gangnam Style đầy sôi động.

Clip Psy biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải MTV EMA

Danh sách các hạng mục giải thưởng tại MTV châu Âu 2012

Ca khúc xuất sắc nhất - Carly Rae Jepson - Call Me Maybe
Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất - One Direction
Nữ nghệ sĩ  xuất sắc nhất - Taylor Swift
Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất - Justin Bieber
Nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc nhất - Justin Bieber
Nghệ sĩ trình diễn live xuất sắc nhất - Taylor Swift
Nghệ sĩ Hip Hop xuất sắc nhất - Nicki Minaj
Nghệ sĩ trình diễn rock xuất sắc nhất - Linkin Park
Nghệ sĩ trình diễn nhạc điện tử xuất sắc nhất - David Guetta
Nghệ sĩ trình diễn xuất sắc nhất Alternative Act - Lana Del Rey
Video xuất sắc nhất - Gangnam Style (Psy)
Nghệ sĩ có hình ảnh đẹp nhất - Taylor Swift
Nghệ sĩ có lượng fan đông nhất - One Direction
Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất - Han Geng
Nghệ sĩ trình diễn sân khấu xuất sắc nhất - Justin Bieber
Nghệ sĩ đột phá nhất - Carly Rae Jepson
Biểu tượng toàn cầu - Whitney Houston

Hình ảnh một số ngôi sao trên thảm đỏ lễ trao giải:

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 2

 Heidi Klum khoe cơ thể nóng bỏng 

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 3

Cô cũng chính là MC của lễ trao giải

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 4

Kim Kardashian gây chú ý với chiếc... đuôi cá dài

 Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 5

Taylor Swift dịu dàng nhận giải Nghệ sỹ có vẻ ngoài đẹp nhất

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 6

Loreen gây chú ý với trang phục khó hiểu

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 7

Rita nổi bật với váy áo lộng lẫy

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 8

Lana Del Rey đến cùng bạn trai Barrie-James O'Neill

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 9 Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 10

Alicia Keys

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 11 Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 12

Carly Rae Jepsen và Anne V

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 13 Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 14

Isabeli Fontana

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 15

Nhóm No Doubt

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 16

Taylor và Lana Del Rey

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 17

Nhóm nhạc rock Muse

Gangnam Style “đánh bại” sao bự - 18

Jonas Brothers

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Ý (Tổng hợp)
Psy liên tục gây sốt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN