Cặp đôi vượt qua "lời nguyền showbiz"

Sự kiện: Phương Thanh

Cùng độ tuổi, cùng tỏa sáng những năm 1998, Phương Thanh - Lam Trường có nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Thế nhưng ở họ là hai tính cách hoàn toàn khác biệt: Chanh nóng tính, cá tính mạnh, thấy bất bình là ra tay và từng dính nhiều lùm xùm. Trong khi đó, “anh Hai” nổi tiếng khéo léo, lành tính và rất được lòng mọi người. Làm sao họ có thể giữ mối quan hệ đặc biệt suốt hơn chục năm qua?

“Phương Thanh - Lam Trường đã là một cái duyên rồi. Hai cái tên từ lúc nào đó đã gắn liền với nhau thành một cụm từ chung qua Lỡ lầm, Đừng đi qua lối đó và bây giờ là Tha lỗi cho nhau. Còn tách bạch ra, mỗi người vẫn là cái tên riêng trong lòng công chúng với các hit: Với Thanh là Giã từ dĩ vãng, Trống vắng... tôi thì có Tình thôi xót xa, Mưa phi trường...”, Lam Trường chia sẻ.

Tuy nhiên sau thời gian dài vắng mặt, danh ca Bảo Yến từng tạo phen chấn động dư luận với khẳng định: “Showbiz Việt là một thế giới không có tình người”. Liệu “lời nguyền” đó có đúng với tình bạn Lam Trường - Phương Thanh?

Cặp đôi vượt qua "lời nguyền showbiz" - 1

Phương Thanh không chỉ có người bạn thân trong nghề là Cát Phượng mà còn có mối quan hệ sâu đậm với ca sĩ Lam Trường hơn 10 năm nay.

Cùng tỏa sáng với niềm đam mê âm nhạc

Lam Trường sinh năm 1974, là con út trong gia đình người Việt gốc Hoa. Lúc nhỏ, Trường đã tỏ rõ năng khiếu âm nhạc khi “tra tấn” cả nhà bằng những bài hát, giai điệu lọt tai. Thế nhưng, chính ba anh lại cấm cản con trai theo đường ca hát.

Ba Trường vốn là tài xế xuôi ngược từ Nam ra Trung. Năm lên 3 tuổi, cậu bé họ Tiêu đã được ba chở về quê trên chiếc xe tải đầy ắp hàng. Tiếng là dân Sài Gòn về quê nhưng ba má anh vẫn lao vào đồng áng, phụ giúp bà con bên ngoại. Má anh sinh ra và lớn lên tại vùng đất khô cằn Quảng Ngãi, chịu không ít cơ cực nên đã quen sống đạm bạc. Còn ba anh gây dựng sự nghiệp từ đôi tay lao động, do vậy cả hai sống rất giản dị. Họ đặt tên 11 người con theo câu nguyện: Thông - Thời - Cảnh - Ngộ - Sinh - Tài - Lợi - Lộc - Anh - Hạnh - Thái - Trường (ý nghĩa là: Hiểu được thời thế, hoàn cảnh thì sẽ được tài lộc, hạnh phúc, thông thái, trường tồn). Dù sau này con cái đều thành đạt, ba mẹ của nam ca sĩ nổi tiếng vẫn lên kế hoạch chi tiêu rạch ròi, không thích đi du lịch tốn kém.

Bị ngăn cản không cho theo con đường ca hát vì quan niệm “xướng ca vô loài” nhưng Trường không từ bỏ ước mơ. Anh tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, vừa đi học vừa đi hát để có kinh nghiệm. Từng học về quản lý kinh tế nhưng tháng 10.1995, khi tham gia cuộc thi Thập đại tinh tú, anh được Kim Lợi Studio để ý và mời về hợp tác. Chàng trai ra mắt album đầu tay Baby I Love You, khi bước sang tuổi 23. Khởi nghiệp khá suôn sẻ nhưng cơ hội vàng chỉ thực sự mở ra khi nhạc sĩ Bảo Chấn vô tình gặp và đưa anh bản Tình thôi xót xa. Ca khúc liên tục giữ vị trí cao của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, trở thành đòn bẩy đưa tên tuổi Lam Trường lên vị trí cao.

Hơn Lam Trường 1 tuổi, nhưng đường tới thành công của cô gái họ Bùi gốc Thanh Hóa lại gian nan hơn. Phương Thanh sinh trưởng trong gia đình kém đông anh em hơn Lam Trường. Chị là con gái út thứ 6 trong 8 anh chị em. Bố mẹ Thanh đều là nghệ sĩ hoạt động trong quân đội, tiền lương không đủ trang trải cuộc sống. Ký ức tuổi thơ của chị là chuỗi ngày đen đúa, đói khổ ở vùng quê khô cằn, quanh năm lê la cùng đám bạn nghèo chơi đá banh, bắn bi. 6 tuổi, Thanh cùng gia đình chuyển vào TP.HCM. Năm 13 tuổi, bố bất ngờ qua đời và gia đình chị đã sống cực khổ.

Phương Thanh đến với nghệ thuật không phải do tự nguyện mà bị... bắt ép. 16 tuổi, Thanh bị mẹ ép đăng ký cuộc thi Diễn viên triển vọng nhưng cô bé có khuôn mặt lem nhem, giọng khàn đặc đã bị loại từ “vòng gửi xe”. Sau lần đó, hai mẹ con quyết tâm thử sức ở sân chơi Giọng hát hay. Mẹ Thanh tậu hẳn loạt băng cát-sét của Bảo Yến, Nhã Phương... về cho con gái học hát. Nhưng do mải xem đá banh, hò hét nên đến lúc lên sân khấu Thanh vỡ giọng, lần thứ hai lại trượt vỏ chuối. Bữa ấy về nhà mẹ giận, dọa cắt cơm vì tính ương bướng, lì đòn nhưng rồi vẫn đâu vào đấy.

Cặp đôi vượt qua "lời nguyền showbiz" - 2

Cũng như Lam Trường với hit Tình thôi xót xa, Phương Thanh may mắn có được Giã từ dĩ vãng.

Cũng như Lam Trường với hit Tình thôi xót xa, Phương Thanh may mắn có được Giã từ dĩ vãng. Giọng hát khàn đục, hát như thể moi hết tâm can, ruột gan để nuốt trọn từng câu chữ, nốt nhạc. Trước khi thành công vang dội, không phải ai cũng biết những ngày đầy gian khó, tưởng chừng không thể bước tiếp của ca sĩ họ Bùi. “Ai mời gì tôi hát nấy, hát đủ mọi thể loại từ dân ca, trữ tình cho đến Pop, Rock... hát ở phòng trà, vũ trường, hội nghị, đám cưới cũng không nề hà. Những ngày tháng hát miễn phí tại các phòng trà hạng xoàng, hát không ai nghe, hát có lúc kiệt sức vì đói lả...”, Phương Thanh nhớ về ngày đầu khởi nghiệp.

Chính tình yêu, đam mê âm nhạc đã giúp Phương Thanh hồi sinh. Vượt qua những đêm phải chạy chiếc xe Cha-ly cà tàng đi diễn với mức thu nhập bèo bọt cùng nhóm Sao Đêm, chị may mắn khi được nhạc sĩ Vy Nhật Tảo giúp thu băng đĩa, nhạc sĩ Bảo Phúc giúp phổ cập kiến thức âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện chỉnh sửa phong thái, trang phục. Hai nhạc sĩ Nguyễn Nam và Mạnh Trinh có công dìu dắt Thanh bước lên ánh đèn sân khấu một cách chuyên nghiệp, giúp tên tuổi cô tỏa sáng.

Chúng tôi hợp nhau về cung mệnh

Danh ca Bảo Yến, thần tượng một thời của Phương Thanh từng tạo phen chấn động dư luận khi tuyên bố: “Showbiz Việt là một thế giới không có tình người”. Mới đây, diễn viên Nhật Kim Anh có nhận định tương tự. Cô khẳng định trong showbiz không có tình bạn thân và “có chăng mọi người đối với nhau cũng chỉ là bề ngoài, không thật lòng”. Bản thân Phương Thanh cũng tự nhận mình là người nóng tính, cá tính mạnh, thấy bất bình là ra tay và cũng từng dính vào nhiều lùm xùm. Tuy nhiên, chị lại cho rằng: “Tình bạn chân thật trong showbiz là có, nhưng rất ít. Trong đời nghệ sĩ, có một người bạn thân thiết trong nghề đó là niềm vui”. Phương Thanh không chỉ có người bạn thân trong nghề là Cát Phượng mà còn có mối quan hệ sâu đậm với ca sĩ Lam Trường hơn 10 năm nay.

Từng là đối thủ trong cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2012, Á vương Trương Nam Thành nhận xét đàn chị Phương Thanh tuy nóng tính, dễ gây với đồng nghiệp nhưng đó vẫn là cách sống đáng được học tập và cần thiết khi đứng trước ồn ào thị phi. Thậm chí, họ Trương còn mong bạn gái, kiêm quản lý của mình, có được phần nào sự mạnh mẽ đó.

Đạo diễn ca nhạc Minh Tuấn, người từng làm việc với Phương Thanh từ năm 1992, khi cô chưa nổi tiếng đến tận bây giờ, chia sẻ: “Trong làng nhạc, ngoài Nhã Phương và Bảo Yến, chỉ Phương Thanh - Lam Trường có mối quan hệ đẹp và chung thủy. Chính sự khác biệt tính cách đã khiến họ bổ sung những điểm mạnh yếu cho nhau. Điểm đặc biệt ở Thanh là hay bốc đồng, bản thân tôi chưa bao giờ đưa ra lời khuyên trực tiếp khi cô ấy như vậy. Khi có chuyện, Thanh thường gọi điện thoại tâm sự và mọi người sẽ kìm cô ấy bằng những suy nghĩ tình cảm như anh em. Có những chuyện cô ấy đã quyết thì không ai tham gia được. Nhưng Thanh biết lắng nghe bạn bè để có kết quả tốt hơn”.

Trong giới nghệ thuật, Lam Trường nổi tiếng khéo léo, hầu như không mất lòng ai bao giờ. Anh có tình bạn đẹp với nhiều nghệ sĩ như Thu Phương, Phương Thanh, Đan Trường, Mỹ Tâm... Trong cuộc sống, anh cũng là người thân thiện, chân thành, đặc biệt với người hâm mộ, thậm chí anh từng nấu ăn mời họ. “Tính chiều người hâm mộ của Trường thì ai cũng biết”, Lam Trường tự hào khoe. Không như nhiều nghệ sĩ giấu địa chỉ nhà riêng vì sợ bị quấy rầy, anh Hai khá cởi mở trong việc mời họ tới nhà, tặng chữ ký hay giải quyết việc trong hội người hâm mộ.

Cặp đôi vượt qua "lời nguyền showbiz" - 3

Trong giới nghệ thuật, Lam Trường nổi tiếng khéo léo, hầu như không mất lòng ai bao giờ. Anh có tình bạn đẹp với nhiều nghệ sĩ như Thu Phương, Phương Thanh, Đan Trường, Mỹ Tâm...

Không biết nhiều về Phương Thanh, cũng như mối quan hệ của chị với Lam Trường, nhưng Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm cho rằng tình bạn giữa hai người khác nhau về tính cách là điều bình thường vì “khác tính nhau không có nghĩa là khác giá trị sống. Bạn bè nào cũng sẽ có lúc mâu thuẫn, nhưng đừng để nó làm mồi của truyền thông. Đó là điều cần lưu ý để giữ gìn tình bạn trong showbiz”.

Tuy Lam Trường - Phương Thanh không còn ở thời kỳ đỉnh cao vàng son, nhưng những buổi họp người hâm mộ vẫn đông nghẹt. Thậm chí, có người còn đưa cả gia đình nhỏ đến ủng hộ thần tượng. Gần đây nhất nhân dịp ra mắt album mới của Lam Trường, Phương Thanh liên tiếp “chất vấn” Lam Trường chuyện tình cảm. Ngay sau khi bị “hại” trước mặt người hâm mộ, anh Hai lập tức “trả đũa” bằng cách “cưỡng hôn” chị Chanh 8 cái. Khi hôn, Lam Trường nghĩ sẽ không dừng lại ở con số 8, nhưng chợt nhớ ra đồng nghiệp là người rất quan tâm tới phong thủy nên anh quyết định dừng lại.

Không mấy tin chuyện bói toán nhưng Lam Trường lại có suy nghĩ nghiêm túc với phong thủy, tướng số vì nó có chút cơ sở khoa học. Anh cho rằng nếu biết trước mọi thứ thì cuộc sống không còn gì thú vị. Một số người bạn cùng Phương Thanh hay đi coi bói, Lam Trường chở họ đi và bị lôi vào coi bằng được nhưng thấy chẳng đúng gì nên anh không tin từ đó.

Lam Trường chia sẻ, niềm tin là điều rất quan trọng. Khi con người sống có niềm tin - chưa nói tin vào cái gì, thì sẽ có nguồn sống, định hướng để sống tốt và tích cực hơn. Hồi nhỏ, Trường theo các anh đi xem đá bóng, hay ngồi trên bức tường rất cao. Bình thường không sao, nhưng có lần anh tự hỏi có khi nào mình ngã không thì lập tức bị ngã liền. Từ đó anh tin rằng khi mình mất niềm tin thì sẽ vấp ngã.

Trái ngược với Lam Trường, Phương Thanh nổi tiếng là người tin bói toán, tướng số... thậm chí còn được coi là bà bói trong showbiz. Phương Thanh coi bói bằng cảm giác, chỉ tay hay nhiều cách nhưng đặc biệt chỉ nói chuyện phúc đức, sức khỏe và chỉ cho họ đường đi trong tương lai.

Khi nhận show lớn, Phương Thanh xem chút chút để biết có “trở ngại” gì không. Sự tin tưởng vào tử vi, tướng mệnh ăn sâu vào chị ngay cả trong việc chọn người kết hợp tạo ra sản phẩm âm nhạc. “Chanh bây giờ rất điêu luyện về tử vi, đặc biệt là coi cho đồng nghiệp nam. Chanh nói mệnh chúng tôi rất hợp. Tôi là Đại Khê Thủy, còn Chanh là cây nhỏ trên thân cây lớn gì đó (cười) nên đi sát nhau sẽ tốt”, Lam Trường “tố” chính Phương Thanh đã rủ anh kết hợp trong những dự án âm nhạc gần đây.

Không giống nhau ở niềm tin về số phận, cả hai lại cùng quan điểm kín tiếng với cuộc sống riêng tư. Mối tình đầu, theo tiết lộ của Phương Thanh từ thời chị mới nổi tiếng, là một tuyển thủ cầu mây người Hà Nội. Họ gặp nhau tại Sài Gòn và chỉ duy nhất một lần anh chở chị đi thi hát năm 1990, rồi ra Hà Nội luôn. 10 năm sau, chị mới liên lạc được với người cũ. Sau đó, nhiều người đồn thổi về mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng, nay là huấn luyện viên đội Sông Lam Nghệ An.

Có thông tin nữ ca sĩ của Trống vắng yêu đơn phương chàng hậu vệ điển trai, nhưng Thanh bảo chị chỉ đặc biệt quý mến Hữu Thắng bởi anh khá giống người cha quá cố của chị. Hữu Thắng đã có gia đình và sắp có con nên chị không muốn mọi người hiểu lầm hơn nữa. Bản thân chàng cầu thủ xứ Nghệ khi đó cũng xem Phương Thanh như cô em gái nhỏ đáng yêu.

Năm 2005, Phương Thanh trở thành cái tên được nhắc tới ở nhiều tờ báo khi không lập gia đình nhưng lại có con. Con gái cô lấy họ mẹ, tên Nghi Phương (bé Gà). Có tin đồn Phương Thanh gọi cha đứa bé là “người đàn ông trong bóng đêm” và đã tổ chức chương trình ca nhạc mang tên này. Nhưng chị đã bác bỏ. Cha bé Gà không phải người đàn ông trong bóng đêm mà là người đến giờ chị vẫn tìm kiếm trong cung mệnh của mình.

Đã 8 năm trôi qua, bên cạnh Phương Thanh xuất hiện một người đàn ông khác. Đôi lần anh tháp tùng chị đến sự kiện, nhưng đứng ở góc nào đó quan sát, chờ đợi. Điều đặc biệt, chưa một lần anh lọt vào ống kính phóng viên. Được hỏi về người này, Phương Thanh chỉ cười và tiếp tục ém nhẹm mọi điều về anh. Chị nhiều lần lên báo úp mở về một đám cưới ở tuổi 40, nhưng đến nay vẫn chỉ là bà mẹ đơn thân.

Lam Trường cũng là người hiếm khi chia sẻ thông tin về cuộc sống tình cảm. Sau cuộc hôn nhân với Ý An, rộ nghi án người thứ ba là chân dài Tuyết Ngọc bởi thời điểm đó, hình ảnh hai người thường xuyên đi xem phim được truyền nhau. Tuy nhiên, giọng ca Con đường tình yêu vẫn không một lời đính chính dù Tuyết Ngọc từng trả lời trên báo rằng cô dành nhiều tình cảm đẹp cho nam ca sĩ và “biết đâu tôi yêu Lam Trường thì sao?”

Lam Trường cho rằng trước đây, khán giả chỉ quan tâm ca sĩ mà họ yêu mến chuẩn bị ra album chưa, có ca khúc mới nào hay không. Anh đã quen với cách sống, cách nghĩ của người thời đó, nên khi xã hội thay đổi, anh bị khớp: “Album ra mắt, không có những thông tin đời tư đi kèm rõ ràng không đủ sức hút và khán giả ít quan tâm”.

Với suy nghĩ đó, khi có bạn gái là hot girl 9X đang du học ở Mỹ, Lam Trường cũng giấu. Chuyện tình của anh và Yến Phương chỉ bị lộ khi họ bí mật đính hôn vào chiều 19.5 vừa qua. Trước sự quan tâm tới mức “dồn ép” của báo giới, Lam Trường thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ này đã kéo dài gần 3 năm và lễ cưới của anh có thể tổ chức vào cuối năm nay hoặc năm sau. Yến Phương còn rất trẻ, chưa sẵn sàng bắt đầu cuộc sống hôn nhân khi đang học hành. Trong khi đó, chính Lam Trường, dù muốn ổn định cuộc sống để tốt hơn nhưng vẫn vướng nhiều dự án âm nhạc mới.

Lam Trường: tôi và Chanh mãi là tình bạn

Tại sao sau rất nhiều năm, Lam Trường - Phương Thanh lại quyết định tái hợp?

Cái tên của chúng tôi nói lên sự chung thủy giữa hai người bạn đã đi suốt quãng đường dài. Tôi nghĩ việc quay lại của chúng tôi, bất kể lúc nào cũng là một cái duyên.

Phương Thanh là người mạnh mẽ và hay gặp xích mích với đồng nghiệp. Điều gì khiến anh chị giữ được tình bạn lâu vậy?

Nhiều lúc tôi bực Chanh lắm. Sao Chanh vừa có thể đi hát, đóng phim, đóng kịch rồi nhảy qua cả cải lương chứ? Lúc đầu tôi chưa quen, nhưng sau nghĩ lại đó là con người của Chanh. Khán giả yêu con người đó của cô ấy. Nếu tôi làm như Chanh, chưa chắc khán giả đã thích. Tính tôi vốn dĩ khôi hài theo hướng khác, có thể là những câu nói ý nhị, lâu lâu bộc phát. Con người Chanh ào ạt, cứ ra sân khấu là phơi bày hết. Một Phương Thanh không ngại phát biểu, không ngại đụng chạm, chính những điểm đó khiến tôi thấy rằng mình chưa bao giờ như cô ấy được.

Tôi là người chọc ghẹo khán giả rất dữ dội, nhiều khi khiến họ chỉ có nước đứng đỏ mặt cười. Nhưng chỉ có Chanh mới khiến tôi rơi vào trường hợp tương tự.

Tình bạn của hai người có bao giờ xảy ra mâu thuẫn?

Chưa bao giờ. Có thời điểm, tôi thấy Chanh khó khăn thực sự, rất ít ra dự án âm nhạc hay CD nhưng bạn bè lại nhiều quá. Họ muốn Chanh vui nên nói những lời thiếu xây dựng, bàn vào thì nhiều nhưng không chọn lọc. Tôi tế nhị nói với Chanh, khuyên cô ấy cẩn thận. Chanh đáp lại: “Trường cẩn trọng quá, sống cẩn thận quá”. Tôi biết đó là con người của mình, vừa là ưu, vừa là khuyết điểm.

Phương Thanh có bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm với anh?

Có chứ. Chúng tôi chia sẻ cả chuyện gia đình, công việc. Ngay cả mẹ tôi và mẹ Chanh cũng thường gọi điện trò chuyện với nhau. Mẹ Chanh còn bảo: “Phải chi thằng Trường là con rể tôi”. Mẹ tôi cũng thích vậy nhưng “chuyện của tụi nhỏ thì cho nó tự quyết định”.

Có bao giờ cả hai nảy sinh chút tình cảm trai gái nào chưa?

Chắc là chưa. Tôi cũng không biết nữa, thử hỏi Chanh xem, có thể có mà tôi không biết (cười lớn). Chọc cho vui vậy thôi, chứ bài báo này đăng có khi Chanh lại gọi điện chửi.

Phương Thanh: Lành quá như Lam Trường, tôi không thích

Trước đây chị nổi tiếng thẳng tính, gặp bất bình là ra tay, dường như điều đó bây giờ đã bớt đi?

Cung mệnh tôi là nghiệp nhà binh, vốn được va chạm công khai nhưng tôi lại theo hướng nghệ sĩ nên thấy gì chướng tai gai mắt chắc chắn sẽ có hành động. Nhưng giờ tôi đã nhẹ nhàng, đằm thắm, nữ tính hơn và không thích mấy chuyện đó nữa. Có lẽ do tôi sinh cuối Tý, đầu Sửu nên bây giờ âm tính cũng thay đổi (cười).

Hiền lành như Lam Trường có phải là mẫu đàn ông chị thích không?

Mẫu đàn ông của tôi lành theo kiểu khác. Lành nhưng không ngại va chạm, phải có chút gì đó giống tôi. Hiền quá tôi không thích, mà lành như Trường càng không thích (cười). Trường dĩ hòa vi quý quá.

Khi tranh luận giữa hai người bạn với nhau, tôi tranh luận bằng vốn sống, bằng suy nghĩ sâu sắc, chứ không như tính tôi khi đánh nhau, nóng lên rồi để xảy ra chuyện.

Trường bảo tôi sao có chuyện hoài vậy, nhưng nếu Trường có chuyện thì cứ yên tâm vì tôi sẽ đứng ra bảo vệ ngay. Lam Trường tính như Minh Thuận, khi tôi cương là họ nhu. Tôi có thể đi hát sớm hơn Trường một chút, nhưng chúng tôi chơi thân từ khi hát chung ở vũ trường. Có thể nói, tình bạn Lam Trường - Phương Thanh có từ trước sự nổi tiếng.

Lam Trường cho rằng điểm yếu của chị là nghe theo bạn bè quá, chị thấy có đúng không?

Có lẽ Trường thương tôi quá nên nghĩ vậy, nhưng chẳng ai đủ bản lĩnh khiến tôi nghe đâu. Người nào muốn khiển tôi phải có cái đầu cao, suy nghĩ cao và sâu sắc hơn. Có điều tôi chơi với ai thì không cố chấp, nhưng chơi với người nhỏ hay lớn đều có giới hạn. Quá giới hạn là có chuyện với tôi liền. Tôi thấy mình đã giảm được 80 phần, không thích gì nói thẳng ra rồi bỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mốt & Cuộc Sống
Phương Thanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN