Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan 29/04/24 - Trực tiếp
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
0
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
1
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

World Cup còn 30 ngày: Sắp ồn ào vì kèn Diabolica

Sự kiện: World Cup 2026

Nếu World Cup 2010 ở Nam Phi mãi mãi được nhớ đến với tiếng “tù và” Vuvuzela thì World Cup 2014 cũng hứa hẹn sẽ vô cùng ồn ã với tiếng kèn Diabolica có xuất xứ từ Bỉ.

Diabolica là một loại kèn ống được bán trên website diabolica.be. Loại kèn này có thể cho âm thanh trên 98 decibel nhưng không đến ngưỡng 122 decibel như Vuvuzela, do đó vừa đảm bảo được mức độ sôi động tạo ra, vừa không gây khó chịu cho các khán giả khác cũng như người xem truyền hình. Đặc biệt, Diabolica không cần tốn quá nhiều hơi để thổi như “tù và” Vuvuzela.

World Cup còn 30 ngày: Sắp ồn ào vì kèn Diabolica - 1

Diabolica sẽ là nhạc cụ chính của World Cup 2014

Diabolica bắt đầu được bán online từ cuối năm 2013, cùng thời điểm danh sách 32 đội tuyển tham dự chính thức được xác nhận, và nhanh chóng trở thành mặt hàng “hot”. Nguồn gốc của tên gọi “Diabolica” xuất phát từ biệt danh của ĐT Bỉ là “Quỷ đỏ” (Diablo theo tiếng TBN nghĩa là Quỷ). Hơn 300.000 chiếc kèn này đã được bán ra và lượng đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Khi World Cup 2014 đến gần, mỗi ngày nhà máy sản xuất ở thành phố Mons (Bỉ) xuất ra tới hơn 15.000 chiếc Diabolica.

Diabolica được cải tiến rất nhiều so với Vuvuzela, ngoài việc đem lại sự thoải mái cho người thổi, chiếc kèn này chỉ dài có 12 centimet (so với độ dài 65 centimet của Vuvuzela), giúp các CĐV có thể cất giữ dễ dàng trong ba lô. Âm thanh của nó cũng không quá chói tai như Vuvuzela, vốn là ác mộng của những nhà sản xuất truyền hình ở World Cup 2010.

World Cup còn 30 ngày: Sắp ồn ào vì kèn Diabolica - 2

Diabolica có nhiều phiên bản cho CĐV nhiều nước

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm như vậy nhưng thành công của Diabolica vẫn vượt ngoài mong đợi của hai nhà đồng sản xuất trẻ, David dos Santos, 31 tuổi, và Fabio Lavalle, 26 tuổi.

Ý tưởng cho sự ra đời của kèn Diabolica rất tình cờ. Kèn Vuvuzela với âm thanh giống như một bầy ong đã gây quá nhiều phiền toái, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ giảm thính lực và điếc, các đài truyền hình than phiền về việc truyền tín hiệu bị ảnh hưởng, và một số cầu thủ không thể tập trung vào trận đấu. Và thế là cả UEFA lẫn FIFA đều cấm mang nhạc cụ này vào sân.

World Cup còn 30 ngày: Sắp ồn ào vì kèn Diabolica - 3

Diabolica là nhạc cụ được phép mang vào sân, không bị cấm như Vuvuzela (ảnh)

Fabio Lavalle, một fan của Real Madrid đã tìm cách cải tiến và anh đã nghĩ tới cách loài chim tạo ra tiếng hót. Anh nghiên cứu âm thanh của những chiếc màng khi rung, thử nghiệm hàng nghìn loại màng rung cho tới khi tìm ra loại phù hợp nhất. Lavalle đã trao đổi ý tưởng với người bạn Dos Santos của mình ở bên Bỉ và thế là họ bắt tay vào sản xuất. Các cấu kiện được chế tạo thô ở Madrid và đưa qua Bỉ lắp ráp, riêng nguyên liệu làm tấm màng rung là bí mật của riêng Fabio Lavalle.

Diabolica có rất nhiều phiên bản màu sắc khác nhau theo màu quốc kỳ của các đội tuyển dự World Cup 2014 và được bán với giá 9 euro/chiếc. Loại kèn mới này được hàng vạn người đón nhận, trong đó Ronaldo “béo”, Michel Platini và Luis Figo đều đã thổi thử và tỏ ra thích thú.

Con số trong ngày

30

World Cup 1930 là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử loài người và được tổ chức tại Uruguay. Trong trận chung kết, đội chủ nhà đã đánh bại hàng xóm Argentina 4-2 để lên ngôi vô địch. Tại giải đấu này, Lucien Laurent của ĐT Pháp đã trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup, trong khi thẻ đỏ đầu tiên thuộc về Placido Galindo của Peru trong trận đấu với Romania.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN