VPF cử đội U22 QG so tài ở V-League 2013

Tổng giám đốc điều hành VPF, đồng thời là Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF Phạm Ngọc Viễn đã cho biết, nhiều khả năng mùa giải 2013 tới đây ĐT U22 Việt Nam sẽ tham dự với tư cách như các CLB khác, nhưng sẽ thuộc quyền quản lý của VFF.

Tuy nhiên, theo ông Viễn đây mới chỉ là đề xuất, bởi để có được quyết định cuối cùng VPF phải đợi xin ý kiến chỉ đạo của VFF và Tổng cục TDTT. “Hiện tại, cho tới cuối giờ chiều nay (8/12) tức là gần hết thời hạn chốt số lượng đội tham dự mùa giải 2013, V-League mới chỉ có 11 đội tham dự và hạng Nhất là 10 đội. Một điều khá đặc biệt, nhằm tạo điều kiện cho các tuyển thủ trẻ có cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu, VPF đã có ý tưởng đưa ĐT U22 Việt Nam vào thi đấu ở V-League 2013”, ông Viễn cho biết.

VPF cử đội U22 QG so tài ở V-League 2013 - 1

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong lần tập trung chuẩn bị cho BTV Cup 2012 vừa qua

Như vậy, ngoài việc giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội được ra sân nhiều hơn, để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới, điều này còn đảm bảo số lượt thi đấu ở V-League (mở màn ngày 3/3/2013) là con số chẵn (3 đội bóng V-League là CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên; Navibank.SG và đội Hà Nội của bầu Hiển đều rút khỏi giải).

Việc triệu tập các cầu thủ cho ĐT U22 cũng như thành lập BHL  đang là một thử thách với VFF, bởi hiện tại những cầu thủ từ góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam tập trung tham dự BTV Cup 2012 vừa qua đều đang là những cầu thủ trụ cột hoặc nằm trong kế hoạch sử dụng của các đội bóng. Vấn đề này đã được ông Viễn lý giải, trước khi VPF có ý tưởng đưa U22 vào thi đấu ở V.League, VPF đã thăm dò ý kiến các CLB và cơ bản đều đồng ý cho quân lên tuyển.

“Đội U22 là của VFF, vậy nên toàn bộ những chi phí để tham dự mùa giải, sẽ được VFF đứng ra lo liệu. Trước mắt, nếu các cơ quan cấp cao quyết định, U22 Việt Nam sẽ ăn, ở, tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Mỹ Đình”, ông Viễn nói.

Liên quan đến việc thành lập cũng như lựa chọn BHL cho ĐT U22, TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết, trước mắt mọi chuyện vẫn chưa có quyết định chính thức, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, nhiều khả năng BHL của đội U22 Việt Nam sẽ dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc, người vừa qua đã đưa ĐT U22 lọt vào trận chung kết BTV Cup tại Bình Dương. Tuy nhiên, theo ông Bằng, việc này còn phụ thuộc vào công việc hiện tại ở CLB Hà Nội của ông Phúc. “Nếu như HLV Hoàng Văn Phúc không bị ảnh hưởng tới những công việc hiện tại, VFF sẽ lựa chọn ông Phúc tiếp tục dẫn dắt đội U22”, ông Bằng bày tỏ.

Với việc một số đội bóng bỏ cuộc chơi, theo ông Viễn mùa giải năm nay sẽ không có đội bóng rớt hạng. “Dù không có đội bóng phải xuống hạng, nhưng theo tôi với cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn như đội vô địch, á quân, hạng ba V.League lần lượt là 10 tỷ, 5 tỷ, 2,5 tỷ đồng, chắc chắn tính cạnh tranh của giải vẫn sẽ rất cao. Mặt khác chúng tôi sẽ không sửa đổi quy chế bóng đá chuyên nghiệp để phù hợp với những thay đổi như hiện nay”, ông Viễn nói.

* 12 đội dự V.League 2013 (mùa giải 2012 là 14 đội): HAGL, Sài Gòn.XT, ĐT.LA, Bình Dương, SLNA, Hải Phòng (nhận chuyển giao suất của K.Khánh Hòa), SHB.Đà Nẵng, Hà Nội T&T, V.Ninh Bình, K.Kiên Giang, Thanh Hóa, U22 quốc gia. V-League 2013 sẽ khởi tranh ngày 3/3/2013 với 22 vòng đấu.

* 10 đội dự giải hạng Nhất 2013: Hà Nội, Đồng Nai, Than Quảng Ninh, XSKT.Cần Thơ, Bình Định, XSKT.Lâm Đồng, HV.An Giang, Quảng Nam, TDC.Bình Dương, CS.Đồng Tháp. Tneo kế hoạch của Ban tổ chức, giải hạng Nhất 2013 sẽ khai mạc ngày 2/3/2013, đội vô địch sẽ nhận 2 tỷ đồng, đội đứng thứ hai được nhận 1 tỷ đồng, đội hạng ba nhận 500 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN