Việt Nam - Iraq: Phút bùng nổ của Công Vinh

(Vòng loại World Cup 2018) Đội bóng áo đỏ đã không phụ lòng người hâm mộ nước nhà khi chơi rất chững chạc trước đại diện Tây Á và nếu may mắn hơn, chúng ta đã có trọn 3 điểm trước nhà cựu vô địch châu Á trên sân nhà Mỹ Đình.

Đối đầu với nhà cựu vô địch châu Á, đội quân của HLV Miura chủ động chơi phòng ngự áp sát và chờ thời cơ phản công trước đối thủ. Lối chơi này đã tỏ ra rất hợp lý khi các chân sút của đội bóng áo trắng không sao tiếp cận được khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. 

Nút thắt của hiệp 1 đã xảy ra ở phút 24 khi Trọng Hoàng đã có pha chuyền bóng khéo léo để Công Vinh thoát xuống vòng cấm dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Noor Sabri. Tỉ số đáng ra đã là 2-0 cho Việt Nam nếu Mạc Hồng Quân dứt điểm tốt hơn từ đường chuyền "dọn cỗ" của Công Vinh phút 32.

Những phút sau đó, Iraq cố gắng vùng lên tìm kiếm bàn thắng nhưng Younis Mahmood và các đồng đội đã không thành công trước hàng thủ phòng ngự kín kẽ và khoa học của ĐT Việt Nam. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, đội bóng của chúng ta tạm dẫn trước đội bạn 1 bàn.

Việt Nam - Iraq: Phút bùng nổ của Công Vinh - 1

Huy Toàn đã chơi rất năng nổ trong hiệp đầu tiên

Sang hiệp 2, HLV Miura lần lượt tung cả 3 cầu thủ tấn công là Phi Sơn, Văn Quyết và Công Phượng vào sân. Đội bóng của chúng ta vẫn chơi phòng ngự phản công rất kiên cường trước đối thủ với sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh khi anh đã có không dưới 3 lần cứu thua cho đội nhà.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò Miura thì điều kém may mắn đã đến khi trận đấu chỉ còn vài giây. Đúng phút bù giờ thứ 5, Thanh Hiền lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm và biếu không cho đội bạn một quả phạt đền.

Trên chấm 11m, đội trưởng Younis Mahmoud đã đánh lừa được thủ môn Nguyên Mạnh để ấn định kết quả hòa 1-1 của trận đấu.

Ở trận đấu giữa 2 đội cùng bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan đã thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-0. Với kết quả này, đội bóng xứ Chùa Vàng vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm. Iraq xếp thứ 2 với 5 điểm. Đứng thứ 3 là Việt Nam. Và đội đang đứng cuối bảng là Đài Loan (Trung Quốc) khi trải qua 3 trận toàn thua. Indonesia đã bị cấm thi đấu nên họ đã bị gạch tên khỏi bảng đấu này. 

Chung cuộc: ĐT Việt Nam 1-1 ĐT Iraq

Ghi bàn: Công Vinh 24' - Mahmoud 90+5' (penalty)

Đội hình xuất phát:

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Tiến Thành, Tiến Duy, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Hồng Quân, Công Vinh

ĐT Iraq: Noor Sabri, Al Shabbani, Mejbel, Ismael, Shakir, Ali Adnan, Kasim, Yaseen Gheni, Abdulameer, Younis Mahmoud, Hikmat Azeez

Bảng xếp hạng bảng F

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1  Thái Lan 3 2 1 0 5 2 +3 7
2  Iraq 3 1 2 0 8 4 +4 5
3  Việt Nam 3 1 1 1 3 3 0 4
4  Đài Loan Trung Quốc 3 0 0 3 2 9 −7 0

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức - Quốc Phổ ([Tên nguồn])
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN