Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

UEFA cho phép Chelsea - PSG "nổ bom tấn", Man City kêu không công bằng

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang chuẩn bị nới lỏng Công bằng tài chính. Điều đó có nghĩa, sẽ chỉ có một mình Man City phải chịu những tội trạng liên quan đến đạo luật này, còn PSG và Chelsea thì không.

   

Video Man City nguy cơ bị phạt nặng (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

UEFA đổi luật vì Covid-19

Theo nguồn tin của tờ Goal, do những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, UEFA quyết định sẽ nới lỏng luật Công bằng tài chính (FFP) trong 12 tháng tới để giúp các CLB vượt qua khó khăn. Điều đó có nghĩa, các đội bóng sẽ được sử dụng đồng tiền của giới chủ "thả cửa" trong vòng 1 năm tới.

Đá trên sân không khán giả khiến các đội bóng thiệt hại tài chính

Đá trên sân không khán giả khiến các đội bóng thiệt hại tài chính

Theo tính toán của UEFA, các CLB tham dự Champions League và Europa League đều sẽ khó có khả năng đảm bảo các nguồn thu do việc bóng đá bị hoãn trong suốt 3 tháng qua và chỉ trở lại trong điều kiện không có khán giả, gây ra tổn hại rất lớn về kinh tế.

Các quy định hiện hành cho phép những CLB tham gia hai đấu trường châu Âu được lỗ tối đa 30 triệu euro sau khi cân đối doanh thu trong quãng thời gian 3 năm. Tuy nhiên, trong thay đổi lần này, việc đánh giá cho năm tài khóa 2020 sẽ được tạm dừng và sau đó gộp vào với năm 2021.

Xung quanh sự nới lỏng luật Công bằng tài chính, các CLB có thể được thông báo khoản lỗ trên 30 triệu euro nếu có thể đưa ra bằng chứng xác đáng, chứng minh được thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Hơn thế, họ được phép nhận những khoản tiền được "bơm" từ tay các chủ sở hữu để khắc phục thiệt hại.

Đây được xem là phương án bất khả kháng của LĐBĐ châu Âu vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng phải tạm hoãn hiệu lực của Hiệp định quy tắc tài chính liên quan đến dự thảo ngân sách, dự kiến sẽ áp dụng với tất cả các quốc gia thuộc khối EU trong năm 2020 này.

PSG thoát tội, bất công với Man City

Những đội bóng có giới chủ siêu giàu như Chelsea, Man City, PSG hoặc được các chính phủ, các hệ thống ngân hàng hậu thuẫn như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich có thể vui mừng với thông tin này. Từ lúc có tin UEFA nới lỏng FFP, Chelsea tự tin nổ hàng loạt "bom tấn". Sau Hakim Ziyech, người Tây London lại vừa có Timo Werner.

PSG có thể thoát tội, dù chi tiền nhiều hơn Man City

PSG có thể thoát tội, dù chi tiền nhiều hơn Man City

Và đặc biệt, PSG - đội bóng có những dấu hiệu sai phạm tương tự Man City, nhiều khả năng sẽ thoát tội. Còn nhớ mùa hè 2017, PSG khiến thế giới bóng đá rung chuyển với 2 thương vụ thế kỷ Neymar Junior và Kylian Mbappe. Thế nhưng trên danh nghĩa, đội bóng thành Paris không mất một khoản phí nào để có sự phục vụ của siêu sao người Brazil, còn Mbappe đến mùa hè 2018 mới mua đứt.

Theo truyền thông Pháp, chỉ riêng hai thương vụ này đã ngốn của PSG tới 402 triệu euro. Trước thềm đại dịch Covid-19, tờ Le Parisien khẳng định một án phạt có thể sẽ giáng xuống đầu PSG, tương tự như cái cách UEFA đã làm với Man City hôm 14/2.

Theo đó, giới quan chức UEFA cáo buộc nhà vô địch nước Pháp thực tế đã sử dụng 417 triệu euro trong phiên chợ hè 2017 để chiêu mộ Neymar Junior, Kylian Mbappe và Yuri Berchiche. Sau khi nghiên cứu hồ sơ tài chính của PSG, Cơ quan quản lý tài chính CLB châu Âu không tin vào “giá trị hợp lý” của các bản hợp đồng tài trợ.

Nhưng nay UEFA nới lỏng FFP, thì PSG có khả năng thoát tội rất cao. Điều đó là một sự bất công với Man City. Nhà vô địch nước Anh đang trong cuộc chiến pháp lý với UEFA, hòng giảm thiểu án phạt cấm tham dự cúp châu Âu trong 2 năm cũng như 30 triệu euro phí phạt. Nhưng UEFA vẫn giữ nguyên quan điểm không thay đổi án phạt với đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

Man City chạy án Cúp C1: Tòa án Trọng tài gặp khó, vẫn có canh bạc cuối

Man City vẫn đang miệt mài trong cuộc chiến pháp lý chống lại án phạt của LĐBĐ châu Âu. Nếu Tòa án Trọng tài Thể thao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN