U22 Việt Nam tranh vàng SEA Games: SAO nào thay Đình Trọng đấu Thái Lan?

HLV Park Hang Seo quyết định loại Trần Đình Trọng ở danh sách dự SEA Games 30 sắp tới tại Philippine, nơi U22 Việt Nam chung bảng với những đối thủ kình địch như Thái Lan, Indonesia và Singapore. Vậy ai sẽ đảm nhận trọng trách của ngôi sao Hà Nội ở vị trí then chốt này?

Video highlight trận U22 Việt Nam đá giao hữu với U22 UAE (Nguồn: Next Sports):

Dù Trần Đình Trọng đã cố gắng tập luyện sau khi bình phục chấn thương để tập luyện trong danh sách sơ bộ các cầu thủ U22 Việt Nam được HLV Park Hang Seo triệu tập chuẩn bị dự SEA Games 30 (25/11 - 11/12) ở Philippines nhưng trung vệ này đã vừa bị loại trong danh sách sang Philippines tranh tài sắp tới.

Đình Trọng (áo đỏ) sẽ không có tên trong danh sách tuyển thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Đình Trọng (áo đỏ) sẽ không có tên trong danh sách tuyển thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Được biết, HLV Park Hang Seo sau khi tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế đã quyết định không điền tên trung vệ Trần Đình Trọng vào danh sách dự SEA Games 30.

Đây là điều được dự báo từ trước khi mà cầu thủ 22 tuổi của CLB Hà Nội mới có chưa đầy 5 tháng hồi phục từ ca phẫu thuật dây chằng đầu gối tại Singapore. Ban huấn luyện của đội tuyển U22 Việt Nam đã quyết định không mạo hiểm với trường hợp của Đình Trọng vì tương lai lâu dài của cầu thủ này.

Trên thực tế, Đình Trọng đã rời đội tuyển U22 Việt Nam sau khi đội lên tập trung tại trung tâm PVF từ ngày 10/11. Cầu thủ này sẽ tự tập luyện với giáo án mà bác sĩ Choi Ju Young đề ra. HLV Park Hang Seo và bác sĩ Choi cũng đã có buổi nói chuyện và động viên Đình Trọng tập luyện để sớm trở lại sân cỏ.

Việc không thể hồi phục cho SEA Games 30 mang tới nhiều sự tiếc nuối với Đình Trọng bởi đây là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á cuối cùng anh còn tuổi thi đấu.

Tuy nhiên trung vệ với số áo 21 quen thuộc này cũng xác định sẽ không vội vàng trở lại thi đấu để tránh những rủi ro không đáng có. Lúc này việc Đình Trọng có tham dự VCK U23 châu Á vào đầu năm sau tại Thái Lan cũng bỏ ngỏ. Tất cả chỉ được quyết định sau khi đội tuyển U22 Việt Nam trở về từ SEA Games 30 ở Philippines và đội ngũ y tế đánh giá lại quá trình hồi phục của anh.

Theo quy định và điều lệ của SEA Games sắp tới, mỗi đội sẽ chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Điều này đòi hỏi BHL phải có tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự, lựa chọn con người sao cho phù hợp với thể trạng của họ để sao cho các tuyển thủ đáp ứng đủ cường độ đá 2 ngày 1 trận.

Thiếu vắng Đình Trọng, người hâm mộ vẫn có thể yên tâm khi trong tay HLV Park Hang Seo vẫn còn nhiều "quân bài chiến thuật" đủ sức thay thế anh ở U22 Việt Nam trong mục tiêu giúp chúng ta lần đầu tiên đoạt tấm HCV bóng đá nam ở SEA Games.

Quang Hải và U22 Việt Nam đặt quyết tâm cao sẽ giúp chúng ta có tấm HCV bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử

Quang Hải và U22 Việt Nam đặt quyết tâm cao sẽ giúp chúng ta có tấm HCV bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử

Bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam ở SEA Games 30 có thể sẽ là Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến (Viettel) và Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam). Thậm chí, nếu thực sự cần thiết, thầy Park hoàn toàn có thể sử dụng Quế Ngọc Hải cho 1 vị trí then chốt ở hàng thủ khi nhiều khả năng anh và Đỗ Hùng Dũng sẽ là 2 cầu thủ trên 22 tuổi được điền tên vào danh sách đăng ký chốt hạ của đội U22+2 Việt Nam sang Philippines săn vàng SEA Games.

HLV Park Hang Seo sẽ không thực sự phải quá lo lắng, hay nói một cách dễ hiểu là cảm thấy yên tâm cho các vị trí ở hàng thủ của mình. Ngoài ra, chất lượng cầu thủ U22 lúc này từ việc thấm nhuần triết lý chơi bóng, di chuyển, chiến thuật khi thi đấu đều đã được chiến lược gia 60 tuổi người Hàn Quốc truyền tải trong suốt quãng thời gian hơn 2 tháng chuẩn bị vừa qua.

Ngoài ra, những cái tên như Văn Hạnh (Hải Phòng), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến) cũng hoàn toàn có cơ hội được thử sức ở SEA Games sắp tới trong vị trí trung vệ đá chính hoặc vào sân từ ghế dự bị tùy từng trận đấu và hoàn cảnh nếu các trụ cột chẳng may gặp chấn thương, bị treo giò hoặc đơn thuần là cần nghỉ ngơi giữ sức cho trận đấu khác quan trọng hơn.

Nói như vậy để thấy, việc Đình Trọng lỡ kỳ SEA Games có thể là cuối cùng trong sự nghiệp là điều đáng tiếc nhưng việc BHL U22 Việt Nam quyết định không sử dụng anh ở giải đấu quan trọng sắp tới là một điều hợp lý cho cả Đình Trọng, cho cả tập thể đội bóng và cho một tương lại bóng đá Việt Nam thành công hơn, vươn xa hơn.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ đá trận mở màn bảng B SEA Games 30 gặp U22 Brunei vào lúc 16h00 chiều 26/11. Sau đó, chúng ta sẽ lần lượt đụng độ 4 đối thủ khác chung bảng là U22 Lào (28/11), U22 Indonesia (1/12), U22 Singapore (3/12) và U22 Thái Lan (5/12).

U22 Việt Nam và SEA Games 30
Theo bạn thành tích của U22 Việt Nam ở SEA Games 30 là như thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Thái Lan lộ điểm yếu gặp Việt Nam: Văn Hậu, Quang Hải chờ “oanh tạc”

Nếu HLV Nishino vẫn dùng Tristan Do thì sẽ là cơ hội để ĐT Việt Nam khoét vào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
U22 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN