Tỷ phú UAE mua Newcastle 350 triệu bảng: Mourinho tuyên bố sốc

CLB Newcastle sắp được chuyển giao cho tỷ phú Sheikh Khaled, và HLV Mourinho rất sẵn sàng nhận lời làm việc tại sân St. James’ Park.

Sheik Khaled là em cùng cha khác mẹ với ông chủ Man City - Sheik Mansour, con trai của Sheik Zayed bin Sultan Al Nehayan - cố Tổng thống UAE, người trị vì Abu Dhabi - tiểu vương quốc hùng mạnh nhất trong Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Các cố vấn của Sheikh Khaled khẳng định đã trả giá ông chủ Newcastle, Mike Ashley tới 350 triệu bảng để hoàn tất tham vọng này.

Tỷ phú UAE mua Newcastle 350 triệu bảng: Mourinho tuyên bố sốc - 1

Mourinho sẵn sàng tới Newcastle

Hiện tại Mike Ashley vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ điều gì nhưng theo báo chí Anh, mức giá hấp dẫn trên có thể đưa đàm phán đến điểm kết. Ngay từ bây giờ, các ông chủ mới được cho đã sớm nghĩ tới cơ cấu CLB Newcastle. Vị trí HLV trưởng được nhắm đến đầu tiên, nhà cầm quân đương vị Rafael Benitez dường như không nhận sự tin tưởng và có thể phải ra đi.

Giới chủ tương lai của Newcastle muốn tìm kiếm một vị chiến lược gia tên tuổi khác và Jose Mourinho là ứng viên sáng giá. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang rảnh rỗi sau khi bị MU sa thải hồi tháng 12 năm ngoái. Cũng đã có những lời mời đến Mourinho nhưng ông chia sẻ với bạn bè rằng sẽ xem xét nghiêm túc công việc tại Newcastle.

Tờ The Sun cho hay, Mourinho “có cảm tình” với CLB Newcastle vì ông từng là trợ lý của huyền thoại đội bóng này Bobby Robson. Việc liên tục thất bại ở các CLB lớn do áp lực nặng nề cũng khiến “Người đặc biệt” đổi hưởng. Ông sẵn sàng cho thử thách quản lý một câu lạc bộ không phải đại gia nhưng có tiềm năng để cạnh tranh các danh hiệu.

"Tôi thích đến đó. Tôi thích cảm giác đến nhà của Robson, thích sân vận động St. James’ Park và cả không khí cuồng nhiệt của các CĐV ở đó", Mourinho từng nói. Khi hợp đồng của HLV Benitez với Newcastle còn ít ngày nữa hết hạn thì việc “Chích chòe” nếu đổi chủ, tìm đến hợp tác với Mourinho cũng thật dễ hiểu.

“Bom tấn” Hazard đến Real: Zidane xếp thay Ronaldo hay chiếm chỗ Bale?

Hazard đến Real Madrid tạo ra bài toán "không dễ giải" với Zidane khi xếp nhân sự hàng công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
HLV Mourinho Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN