Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Manchester City 28/04/24 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
1
Napoli vs Roma 28/04/24 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Logo Roma - ROM Roma
0
U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Họp báo Thái Lan tái đấu Việt Nam: HLV Polking tố thủ môn Nguyên Mạnh phạm luật

(Trực tiếp họp báo ĐT Thái Lan, 11h30, 25/12) HLV Mano Polking của Thái Lan có những chia sẻ trước trận tái đấu ĐT Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Cup 2021.

  

Họp báo ĐT Thái Lan trước trận gặp Việt Nam

Chuẩn bị thế nào cho trận lượt về?

HLV Polking: Không có nhiều thời gian để tập luyện vì chỉ có 2 ngày nghỉ. Chúng tôi đã phân tích trận lượt đi, tìm hiểu xem mình đã làm gì tốt và chưa tốt. Các cầu thủ đã nghỉ ngơi và chuẩn bị rất kỹ vì chúng tôi biết mọi thứ chưa kết thúc.

Chỉ cần đối phương ghi 1 bàn thì cơ hội sẽ mở ra với họ, bóng đá là vậy. Nhưng chúng tôi rất tập trung. Nếu ghi được bàn thắng trước thì chúng tôi sẽ có cơ hội tốt để vào chung kết.

Họp báo Thái Lan tái đấu Việt Nam: HLV Polking tố thủ môn Nguyên Mạnh phạm luật - 1

Có điều gì không hài lòng về hàng thủ ở lượt đi?

HLV Polking: Chúng tôi không vui về hiệp 2. Một số tới từ quyết định của tôi. Chúng tôi cho họ cơ hội để gây sức ép. Tôi hiểu họ thường chơi phòng ngự nhưng khi bị dẫn 2-0 thì họ dồn lên và tôi quyết định cho các cầu thủ chơi chặt chẽ để tìm cơ hội phản công nhưng bất thành.

Tôi không thấy Việt Nam quá nguy hiểm khi tấn công, nhưng không thể nói chúng tôi đã chơi tốt. Tôi hiểu Quang Hải cùng sự nguy hiểm của anh ấy. Ở trận tới, chúng tôi phải chơi tốt hơn.

Suy nghĩ gì khi ĐT Việt Nam phàn nàn với trọng tài và công nghệ VAR?

HLV Polking: Tôi không chắc mình nên nói gì về điều đó. Tôi mới chặn 200 người vào Facebook của tôi chửi rủa tôi và gia đình, tôi không thích điều đó. Nhưng theo tôi, rõ ràng chúng ta cần VAR vì nó sẽ hỗ trợ cho nhiều tình huống quan trọng. Thôi tôi sẽ chấp nhận rủi ro, tôi hiểu người Việt mê bóng đá và đam mê tới mãnh liệt. Nhưng tôi nghĩ dù có VAR thì cũng sẽ không có phạt đền, không có thẻ đỏ.

Tôi không nói là quyết định có lợi cho Việt Nam hay Thái Lan. Tôi chỉ phân tích 2 tình huống thôi nhưng tôi cũng muốn nói thêm. Ở tình huống chúng tôi hỏng phạt đền, nếu có VAR thì sẽ thấy thủ môn của họ đã bước khỏi vạch trước khi Chanathip sút.

Chúng tôi không muốn lên mạng xã hội quá nhiều, không muốn mất tập trung nhưng vẫn phải nói. Rõ ràng nếu có VAR thì quả phạt đền đó thủ môn của họ đã phạm luật.

Tiền vệ Thanawat: Thái Lan có lợi thế. Chúng tôi đã chơi tốt ở trận lượt đi, thể hiện được chất lượng ở bàn thắng thứ 2. Các cầu thủ đều tự tin ở bán kết. Chắc chắn chúng tôi muốn vào chung kết.

Nhiều CĐV Việt Nam dành lời khen cho Thái Lan, ông có nghĩ chất lượng cầu thủ Thái tốt hơn?

HLV Polking: Vấn đề không nằm ở chỗ đó. Cả hai đội đều chơi rất tốt, có nhiều cầu thủ tốt và chiến thuật hay. Về "Messi Thái" (Chanathip Songkrasin) thì tôi hiểu tài năng của anh ấy, là một cầu thủ xuất hiện những lúc cần thiết. Nhưng nếu nhìn tổng thể về hai đội, tôi nghĩ nó là chuyện khác. Trận lượt về sẽ rất khác và đầy khó khăn. Đây là trận đấu giữa hai đội bóng rất mạnh.

Về việc ĐT Việt Nam thường chỉ dùng 1 chiến thuật?

HLV Polking: Chúng tôi sẽ chuẩn bị khác đi vì mọi thứ sẽ rất khác. Ở lượt về, chúng tôi khởi đầu với tỷ số 2-0. Cũng có thể chúng tôi sẽ chơi như hiệp 2. Còn VN sẽ tấn công nhiều hơn, cho các hậu vệ biên dâng cao. Nhưng hàng thủ của họ mất Duy Mạnh, một cầu thủ rất quan trọng. Họ cũng có thể không có Bùi Tiến Dũng.

Do đó, tôi nghĩ họ chỉ còn 2 trung vệ thường ra sân và nhiều khả năng sẽ phải dùng thêm một cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội. Tôi muốn nói về Quang Hải, khi hiệp 2 anh ấy lùi về chơi tiền vệ và Việt Nam có 2 tiền đạo. Điều đó khiến họ nguy hiểm hơn và chúng tôi sẽ phải cố gắng.

HLV Polking muốn đá giống trận lượt đi

Trong buổi tập chiều qua 24/12, HLV Mano Polking đã có buổi trao đổi với cánh phóng viên Thái Lan. Ông nhấn mạnh rằng Thái Lan vẫn sẽ vào trận như những gì đã làm trong trận thắng ĐT Việt Nam ở trận lượt đi.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ bắt đầu trận lượt về giống như những gì đã làm ở trận lượt đi, cố gắng gây áp lực bên phần sân đối thủ. Chúng tôi phải cố gắng chơi theo phong cách của riêng mình. Sau đó, mọi người hãy chờ xem điều gì sẽ đến. Tôi hy vọng cuối cùng thì Thái Lan sẽ giành chức vô địch”.

ĐTVN và AFF Cup 2021
Theo bạn ĐT Việt Nam có bảo vệ được chức vô địch AFF Cup?

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đón tin vui trước trận tái đấu Thái Lan

ĐT Việt Nam chào đón hai trung vệ trụ cột tập luyện trở lại sau chấn thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN