Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Họp báo trận Thái Lan - Indonesia: HLV Polking chê V-League, khuyên Quang Hải đi Nhật

(Trực tiếp họp báo Thái Lan - Indonesia) HLV Polking nói thẳng Quang Hải không nên chờ V-League tiến bộ chất lượng.

  

Lễ trao cúp vô địch AFF Cup 2021 cho ĐT Thái Lan

HLV Polking: "Thái Lan đã vô địch theo cách đặc biệt"

HLV Polking đã có được danh hiệu cao quý nhất trong gần 1 thập kỷ làm việc với bóng đá Đông Nam Á, và sau màn ăn mừng kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ ông mới bắt đầu cuộc họp báo. Tâm trạng phấn khởi là rõ rệt trên khuôn mặt của nhà cầm quân người Brazil.

HLV Polking và ĐT Thái Lan ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2021

HLV Polking và ĐT Thái Lan ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2021

"Chúng tôi đã vô địch theo một cách đặc biệt. Tôi phải cảm ơn Madam Peng vì bà đã tin tưởng và trao công việc này cho tôi. Tôi cũng cảm ơn cầu thủ vì họ rất nỗ lực. Chúng tôi không có nhiều thời gian trước giải và tôi đã nói với họ phải nắm tay nhau, và họ làm chính xác như vậy. Thái độ của họ rất tuyệt vời, họ đã thi đấu với nhau quá hay", HLV Polking nói.

"Chúng tôi đã phòng ngự rất nỗ lực khi gặp ĐT Việt Nam. Hôm nay trước Indonesia, họ đã chơi rất nỗ lực và tôi cũng phải chúc mừng Indonesia đã có được kết quả này. Họ có nhiều cầu thủ trẻ và có một tương lai tươi sáng phía trước. Họ gây cho chúng tôi nhiều khó khăn nhất là sau khi họ dẫn trước 1-0".

"Tôi muốn nói lại là tôi muốn cảm ơn Madam Peng và cầu thủ, rồi sau đó là các trợ lý của tôi. Chúng tôi có 20 người, phải sống trong môi trường bong bóng và họ đã có những sự giúp đỡ tuyệt vời. Và cuối cùng là các CĐV, tôi biết họ có mặt trên khán đài và có những người từ nhà sang bất chấp COVID-19. Bóng đá là một điều tuyệt vời và chúng tôi luôn làm hết sức vì các CĐV, giúp họ có được niềm vui sau một năm khó khăn".

Nói về tương lai, HLV Polking bộc bạch: "Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Chúng tôi không muốn chỉ là vô địch AFF Cup. Vô địch năm nay là rất tốt, chúng tôi đang là số 1 Đông Nam Á, nhưng chúng tôi muốn hơn thế. Mục tiêu là đạt trình độ châu lục và tiến xa ở vòng loại World Cup. Điều đó có thể là rất khó nhưng chúng tôi sẽ làm điều này cùng nhau và sẽ mơ cùng nhau".

Nhà cầm quân người Brazil nói thẳng rằng Quang Hải nên dũng cảm ra nước ngoài

Nhà cầm quân người Brazil nói thẳng rằng Quang Hải nên dũng cảm ra nước ngoài

HLV Polking sau đó khá thẳng thắn nói rằng giải VĐQG của một số nước Đông Nam Á phải có sự cải thiện để tăng tính cạnh tranh tại AFF Cup, trong đó có bóng đá Việt Nam. "Tôi từng ở Việt Nam và đội tuyển của họ là đội mạnh. Nhưng giải đấu của họ cần phải cải thiện. Ở Thái Lan giải VĐQG chất lượng tốt hơn, nền tảng tốt hơn, cơ sở vật chất tốt hơn và ngoại binh cũng tốt hơn. Xin dư luận Việt Nam đừng hiểu lầm", ông bình luận.

"Indonesia, Singapore, Malaysia cũng cần phải cải thiện. Và một số cầu thủ như Quang Hải thì đừng nên chờ giải đấu của họ cải thiện. Nếu chất lượng của anh ấy tốt, thì anh ấy nên tự đến những giải đấu khác như Nhật Bản, Hàn Quốc chẳng hạn, thậm chí là châu Âu. Tôi không muốn bi quan về bóng đá Đông Nam Á, nhưng các giải quốc nội cần cải thiện. Các HLV tuyển quốc gia như tôi cần sự giúp đỡ từ những người làm bóng đá ở quốc gia mình làm việc".

Ông đi sâu hơn nữa: "Một trong cách như vậy là phải có giải trẻ. Làm sao để những cầu thủ 17, 18 tuổi có cơ hội? Họ có vài giải đấu nhưng là đấu cúp, không phải là League. Nghĩa là một năm họ tập trung lại chừng 2-3 tháng, đá xong rồi sau đó là gì? Nếu bạn hỏi Đông Nam Á cần cải thiện gì, thì đá là ý kiến của tôi".

"Tôi thích AFF Cup tổ chức 2 năm/lần. Nhưng tôi không thể cứ dự giải này mãi, chúng tôi phải tiến bộ. Phải cải thiện các giải quốc nội, có giải trẻ. Và cầu thủ sẽ tới một lúc cảm thấy đá trong nước đủ rồi, họ phải có sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Họ có thể không đi đâu, là số 1 trong nước và giành chiến thắng mỗi tuần. Nhưng họ phải có sự dũng cảm".

HLV Polking ăn mừng chức vô địch nhưng cũng thẳng thắn chia sẻ rằng ông muốn bóng đá Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung tranh tài ở những sân chơi đẳng cấp hơn

HLV Polking ăn mừng chức vô địch nhưng cũng thẳng thắn chia sẻ rằng ông muốn bóng đá Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung tranh tài ở những sân chơi đẳng cấp hơn

"Hãy nhìn Việt Nam, họ rất mạnh, họ thua 6 trận ở vòng loại World Cup nhưng học hỏi nhiều từ đó. Anh mạnh hơn nhờ thua trước những đội đẳng cấp hơn. Cầu thủ Đông Nam Á không thể cứ trông chờ vào giải đấu khu vực để tiến bộ mà phải bước ra những nơi đẳng cấp hơn".

Cùng góp mặt ở buổi họp báo với HLV Polking là nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, người vừa đoạt giải Cầu thủ hay nhất giải đấu. Anh nói: "Đầu tiên tôi muốn cảm ơn HLV, đồng đội, trưởng đoàn và các CĐV đã cổ vũ. Lần thứ 3 vô địch với tôi rất vui & tự hào. Thế hệ này cho thấy họ sẵn sàng cho AFF Cup 2020 và rất chuyên nghiệp. Ai tới đội cũng cho thấy chất lượng tuyệt vời".

"Dù đã là lần thứ 3 cho tôi nhưng lần này vô địch đặc biệt hơn vì các đội đều tiến bộ hơn rất nhiều. Giải năm nay rất khó khăn nhưng 1 lần nữa, chúng tôi cho thấy mình là đội có chất lượng. Tôi rất vui khi giúp được toàn đội đạt được mục tiêu. Và chúng tôi tiếp tục muốn cải thiện thành tích ở Vòng loại Asian Cup & vòng loại WC".

HLV Shin Tae Yong thất vọng vì sự cố 4 cầu thủ không được thi đấu

ĐT Indonesia chỉ có thể giành được một trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về, nhưng kết quả hòa cho thấy một sự tiến bộ đáng kể của đội tuyển này so với lượt đi và so với những lần gặp Thái Lan trước đây. Do đó HLV Shin Tae Yong trong cuộc họp báo sau trận đã bày tỏ sự hài lòng với các cầu thủ.

HLV Shin Tae Yong

HLV Shin Tae Yong

"Chúng tôi vừa được trải nghiệm 2 trận chung kết. Trận lượt đi hơi thiếu may mắn khi các cầu thủ trẻ bộc lộ sự lo sợ. Nhưng trận hôm nay họ đã chơi tốt, tôi có lời khen ngợi. Họ thi đấu với sự tự tin và rất mạnh mẽ", HLV người Hàn Quốc nói. "Chúng tôi vừa trải qua thời gian khó khăn để chuẩn bị cho AFF Cup. Sau giải chúng tôi sẽ ngồi lại và tính toán xem mình muốn tập trung vào những mục tiêu gì".

"Sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ là rõ ràng, nhất là ở trận lượt đi. Họ đã chơi khá tốt, chiến đấu hết mình ngày hôm nay. Từ kinh nghiệm lần này, chúng tôi sẽ làm hết sức ở các giải tiếp theo. Năm 2022, chúng tôi sẽ có các giải đấu ở tháng 2, 5, giúp chúng tôi có thêm trải nghiệm ở các giải đấu lớn. Tôi tin chúng tôi có thể là ngựa ô ở giải này, nhưng sẽ là ứng cử viên cho các giải tiếp.

Đánh giá về lực lượng để chuẩn bị cho các giải sắp tới, HLV Shin Tae Yong nói: "Vị trí khá yếu của chúng tôi có lẽ là tiền đạo. Các đội bóng Indonesia thường dùng cầu thủ ngoại cho vị trí này khiến các cầu thủ nội không có cơ hội phát triển. Tôi không thấy được chất lượng của họ trên sân. Tôi không muốn khiến họ thất vọng đâu, tôi hy vọng họ sẽ chiến đấu nhiều hơn và nỗ lực hơn nữa", ông chia sẻ.

Điều đáng nói là trước trận này ĐT Indonesia đã mất 4 cầu thủ Elkan Baggott, Victor Igbonefo, Rizky Ramadhani và Rizky Febrianto do vi phạm quy định về quy trình bong bóng khép kín của giải đấu. Họ lập tức bị truất quyền thi đấu nốt trận cuối tại giải và HLV Shin Tae Yong tỏ ra rất thất vọng về điều này.

"Tôi nghĩ sự vắng mặt của 4 cầu thủ là sự thất vọng và khá buồn. Nhưng tôi muốn nói cảm ơn chính phủ Singapore, LĐBĐ Singapore và AFF vì cho phép chúng tôi có được giải đấu ở đây, giữa tình hình dịch COVID-19. Nhưng 1 điều cần nhắc tới là khâu tổ chức, có những vấn đề khiến tôi phải chú ý. Chỉ sau bữa sáng nay, tôi mới được biết có 4 cầu thủ không được đá trận tối nay", ông cho biết.

"Tôi biết được vấn đề, 4 cầu thủ đã tự ý ra ngoài để mua vật dụng cần thiết như dầu gội. Do đó, chúng tôi được báo về mức tiền phạt mình phải trả. Tôi hiểu điều đó, nhưng nhìn lại về việc chúng tôi phải ở khách sạn suốt 1 tháng thì chúng tôi phải dùng hết các đồ cần thiết. 2 tầng khách sạn của chúng tôi còn có những khách khác nữa và họ gây ra nhiều tiếng ồn. Cuối tuần khi có tiệc cưới, nhiều người say xỉn đã lên tầng của chúng tôi gây rối khiến các cầu thủ không thể ngủ ngon".

"Nếu những vấn đề này được nêu ra để đảm bảo sức khỏe cầu thủ, thì họ sẽ chơi tốt hơn. Nhìn chung tôi khá thất vọng khi 4 cầu thủ của chúng tôi không thể dự trận đấu hôm nay".

Nguồn: [Link nguồn]

Họp báo chung kết AFF Cup: HLV Thái Lan nói gì về ”chiếc áo phong thủy”?

Trưa ngày 31/12, HLV Mano Polking của ĐT Thái Lan và HLV Shin Tae Yong của ĐT Indnesia đã có những chia sẻ trước thềm trận chung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN