Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
U23 Jordan vs U23 Qatar
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Thái Lan và Malaysia đòi soán ngôi tuyển Việt Nam

Thầy trò HLV Park Hang-seo với tư cách đương kim vô địch AFF Cup sẽ đụng độ với các đối thủ lớn và sau vòng bảng có thể là Thái Lan hay chủ nhà Singapore.

Đội tuyển Việt Nam trên lý thuyết hiện giữ ngôi số một Đông Nam Á với vị trí 99 thế giới, bỏ xa đội đứng nhì Thái Lan hạng 118 và thực tế đang giữ ngôi vô địch AFF Cup, đương nhiên là hạt giống đẹp nhất của mùa giải.

Thái Lan muốn trở lại ngôi vua với HLV Polking

Trải qua những trận đấu chất lượng ở vòng loại cuối World Cup 2022 với nhiều đối thủ lớn, thầy trò ông Park được đánh giá vững vàng nhất trong quá trình chuẩn bị.

Tuy nhiên, các đội bóng lớn ở Đông Nam Á như á quân Malaysia hay tuyển Thái Lan đang rất khao khát đòi lại ngôi vua với những cuộc chạy đua ráo riết cho các trận đấu AFF Cup khai mạc ngày 5-12.

Thái Lan sau thất bại mùa trước và sớm dừng chân ở cúp thế giới đã chia tay thầy Nhật Nishino rồi mời về người cũ Alexandre Polking vừa nghỉ việc tại CLB TP.HCM. Nhà cầm quân gốc Brazil không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Thái Lan. Chính ông từng có gần chục năm dẫn dắt những CLB lớn ở xứ chùa vàng, làm trợ lý tuyển Thái và bây giờ là HLV trưởng. Ngay khi tiếp quản đội tuyển Thái Lan, HLV Polking đã đặt chỉ tiêu rõ ràng là vô địch AFF Cup.

HLV Kiatisak từng giúp Thái Lan hai lần vô địch AFF Cup năm 2014 và 2016, hiện là HLV của đội HA Gia Lai, ví von ông Polking không phải là người nước ngoài: “Ông ấy biết rõ nhiều cầu thủ Thái Lan hơn nhiều HLV từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong một thời gian dài. Tôi gần như đã biết chính xác Polking sẽ chọn ai bây giờ và phong cách chơi bóng của ông ấy như thế nào”.

Cần biết HLV Kiatisak đã từ chối trở lại đội tuyển Thái Lan do bất đồng với một số quan chức LĐBĐ nước nhà nhưng luôn quan tâm đến các học trò cũ. HLV Kiatisak chia sẻ thêm: “Tất nhiên, ông Polking biết và quyết định chọn cầu thủ chơi bóng phù hợp trong hệ thống chiến thuật của mình. Tôi tin rằng ông đã có một danh sách cho AFF Cup. HLV Polking thích cách chơi 4-2-3-1 hoặc 4-3-1-2 như cấu hình kim cương và chắc chắn hình dung ra 11 vị trí đầu tiên là ai vì ông ấy biết rõ từng cầu thủ”.

Chủ nhà Singapore và Malaysia mỗi đội có một tham vọng riêng

Cùng bảng A với đội tuyển Thái Lan là chủ nhà Singapore cũng nổi lên như một ứng cử viên nặng ký. Nhà cầm quân người Nhật Tatsuma Yoshida quyết đưa bóng đá Singapore trở lại thời hoàng kim như thời HLV Avramovic từng giúp Singapore thống trị bóng đá Đông Nam Á. Ông Tatsuma Yoshida sớm hội quân và triệu tập các cầu thủ chơi bóng ở Thái Lan, Malaysia trở về đá hai trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Morocco.

Thái Lan sau nhiều giải mất danh hiệu số một Đông Nam Á đang nỗ lực để soán ngôi Quang Hải và đồng đội tại AFF Cup sắp tới. Ảnh: ND

Thái Lan sau nhiều giải mất danh hiệu số một Đông Nam Á đang nỗ lực để soán ngôi Quang Hải và đồng đội tại AFF Cup sắp tới. Ảnh: ND

HLV Yoshida bày tỏ: “Đội tuyển Morocco giúp các học trò của tôi có những trải nghiệm không bao giờ quên. Đây là đối thủ khó khăn nhất mà chúng tôi từng đối mặt. Cầu thủ Singapore ngày càng cải thiện trình độ của mình. Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào những khâu chuẩn bị cuối cùng khi trở lại Singapore. Cả đội nhận thức rõ những kỳ vọng của người hâm mộ, nhằm tạo màn trình diễn tốt nhất”.

Trong khi đó, một đối thủ lớn khác của nhà vô địch Việt Nam là đương kim á quân Malaysia có những toan tính riêng. HLV kỳ cựu Tan Cheng Hoe bốn lần là bại tướng của ông Park luôn nung nấu việc phục thù ở AFF Cup khi một lần nữa nằm cùng bảng với Việt Nam.

Ông Tan đã gọi 28 cầu thủ mà ông cho là hay nhất, bất chấp giới hâm mộ Malaysia xôn xao trước việc thiếu vắng những cầu thủ hàng đầu đang chơi tốt ở Super League và Malaysia Cup. Nhưng ông Tan không nao núng với lý lẽ của mình khi chọn đội hình tham dự AFF Cup.

Thay vào đó, HLV Tan Cheng Hoe đã chọn những cầu thủ thiếu thời gian thi đấu, khiến dư luận Malaysia phẫn nộ. Một số người thậm chí còn suy đoán rằng có “bàn tay vô hình” tham gia vào việc lựa chọn đội.

Nhưng ông thầy 53 tuổi đã gạt những suy diễn sang một bên và nói rằng rất khó để làm hài lòng tất cả mọi người: “Bất kỳ HLV nào trên khắp thế giới khi chọn một đội hình, họ chỉ nghĩ đến việc giành kết quả tốt nhất. Tôi chịu trách nhiệm và tôi tin vào những cầu thủ mà tôi đã chọn. Tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa và tôi đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu vô địch AFF Cup”.•

Nguồn: [Link nguồn]

Đối thủ của tuyển Việt Nam có viện binh chất lượng từ châu Âu

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho hay, hiện có 2 cầu thủ gốc Indonesia đang chơi bóng ở châu Âu sẵn sàng khoác áo tuyển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐĂNG HUY - ANH NHẬT ([Tên nguồn])
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN