Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Iraq 11/01/26 - Trực tiếp
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
0
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
0
Portsmouth vs Arsenal 11/01/26 - Trực tiếp
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
1
Logo Arsenal - ARS Arsenal
1
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Ten Hag nguy cơ "rụng" ở MU mùa thứ 2: So sánh ra sao với Mourinho & Solskjaer?

Ten Hag có nguy cơ mất việc ở MU mùa thứ 2 trong khi Mourinho và Solskjaer trụ sang mùa thứ 3.

   

Erik Ten Hag đang có nguy cơ “ngắc ngoải” ngay mùa giải thứ hai dẫn dắt MU, một sự “trở lại phong độ” của CLB này so với thời Louis Van Gaal. MU kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu đã kéo dài sự kiên nhẫn của mình với các HLV trưởng qua mỗi đời: David Moyes mất việc ngay khi mùa đầu tiên chưa kết thúc, Van Gaal trụ sang mùa thứ 2, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều chỉ đến mùa giải đầy đủ thứ 3 là cũng ra đi.

Erik Ten Hag có nguy cơ mất chức ở MU khi sang mùa thứ 2, trong khi Mourinho và Solskjaer phải mùa thứ 3 mới "rụng"

Erik Ten Hag có nguy cơ mất chức ở MU khi sang mùa thứ 2, trong khi Mourinho và Solskjaer phải mùa thứ 3 mới "rụng"

Nếu Ten Hag bị cách chức vì chuỗi phong độ gần đây của MU (mà điều đó thực sự không nên), “Quỷ Đỏ” không khác gì trở lại cách làm việc ở thời Van Gaal gần 1 thập kỷ trước mặc dù sắp tới lệnh sa thải sẽ được quyết định bởi một chế độ mới chứ không còn từ nhà Glazer nữa. Vậy hãy so sánh xem giữa mùa thứ 2 của Ten Hag với mùa thứ 2 của các HLV còn lại thành tích thế nào.

So sánh này sẽ tính các mùa giải thứ 2 của Van Gaal, thứ 2 của Mourinho và mùa giải 2020/21 của Solskjaer là mùa thứ 2 đầy đủ của ông ở MU (mùa 2018/19 Solskjaer lên dẫn dắt tạm quyền ở giữa mùa bóng). Do mùa này MU đã đá vòng 14 Premier League, 5 lượt trận vòng bảng ở cúp châu Âu và vòng 3 & 4 của League Cup nên ta sẽ đối chiếu lịch thi đấu tương tự với các mùa kia.

2015/16 (Van Gaal)

- Premier League: Đứng thứ 3 sau 14 vòng, 8 thắng 4 hòa 2 thua.

- League Cup: Bị loại ở vòng 4 bởi Middlesbrough (thua luân lưu)

- Champions League: Thắng 2 hòa 1 thua 1 ở vòng bảng, đứng thứ 2 (rốt cuộc đứng thứ 3 và bị rớt xuống Europa League)

2017/18 (Mourinho)

- Premier League: Đứng thứ 2 sau 14 vòng, 10 thắng 2 hòa 2 thua.

- League Cup: Vượt qua vòng 4 (sau đó bị loại ở tứ kết bởi Bristol City).

- Champions League: Thắng 4 thua 1 ở vòng bảng, đứng nhất bảng (đoạt vé knock-out sau lượt trận thứ 4).

2020/21 (Solskjaer)

- Premier League: Đứng thứ 2 sau 14 vòng, 9 thắng 2 hòa 3 thua.

- League Cup: Vượt qua vòng 4 (sau đó thua bán kết trước Man City)

- Champions League: Thắng 3 thua 2 ở vòng bảng, đứng nhất bảng (rốt cuộc đứng thứ 3 và rớt xuống Europa League)

2023/24 (Ten Hag)

- Premier League: Đứng thứ 7 sau 14 vòng, 8 thắng 6 thua.

- League Cup: Bị loại ở vòng 4 bởi Newcastle.

- Champions League: Thắng 1 hòa 1 thua 3 ở vòng bảng, đứng cuối bảng.

Như vậy có thể thấy Ten Hag đang có thành tích kém rất nhiều so với 3 người tiền nhiệm bởi trong mùa giải thứ 2 của họ MU vẫn có lúc đứng trong top 4 ở đầu mùa giải và có nhiều cửa đi tiếp ở vòng bảng Champions League. MU của Ten Hag không những đứng ngoài top 4 mà còn bét bảng ở Cúp C1, trong khi Van Gaal và Solskjaer dù bị loại vẫn có lúc đặt MU ở trong top 2.

Trớ trêu làm sao, đời HLV gần nhất ở mùa thứ 2 có thành tích kém hơn Ten Hag lại chính là… Sir Alex Ferguson. Dưới đây là thành tích mùa 1988/89 của MU sau 14 vòng đầu giải hạng Nhất Anh khi đó lẫn League Cup (và xin nói thêm, mùa này MU của Fergie mua cầu thủ đắt gần gấp đôi mùa trước đó 1987/88).

1988/98 (Ferguson)

- Giải hạng Nhất Anh: Đứng thứ 11 sau 14 vòng, 3 thắng 9 hòa 2 thua.

- League Cup: Bị loại ở vòng 3 bởi Wimbledon (khác với ngày nay, MU khi đó phải đá cả vòng 2 thể thức lượt đi/về).

(MU mùa 1988/89 đáng lẽ được dự UEFA Cup nhưng bóng đá Anh đang bị cấm dự cúp châu Âu sau thảm họa Heysel 1985).

MU gặp Chelsea mừng như bắt được vàng: 6 năm bền bỉ “cống điểm”

MU dù đang khó khăn nhưng họ đã luôn có điểm trước Chelsea trong thời gian dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN