Premier League điên rồ: MU, Man City và Liverpool có thể phải đá "vòng 39"

Sau 34 vòng đấu, Man City và Liverpool bằng điểm và có cùng hiệu số. Tình thế này có thể khiến Ngoại hạng Anh kết thúc với một kịch bản hi hữu xưa nay hiếm...

Chuyện chưa từng xảy ra

Mùa giải 2011/12, Man City và MU kết thúc mùa giải với cùng 89 điểm. Man xanh có hiệu số tốt hơn với +64, trong khi với MU chỉ là +56. Đó là lần duy nhất trong lịch sử, Premier League phải phân định bằng hiệu số để tìm ra nhà vô địch.

Premier League điên rồ: MU, Man City và Liverpool có thể phải đá "vòng 39" - 1

Liverpool và Man City có thể phải đá vòng 39

Nhưng điều thú vị mà Man City đem lại ở mùa này có thể còn lớn hơn. Sau vòng đấu thứ 34, Liverpool và Man City đang có cùng 66 điểm, cùng hiệu số +28. Liverpool xếp trên nhờ thành tích ghi bàn nhiều hơn.

Tuy nhiên, khoảng cách 5 bàn có thể bị san lấp khi mùa giải khép lại. Nên nhớ Pep Guardiola là một tín đồ của trường phái tấn công, và mọi đội bóng do ông dẫn dắt đều hướng đến tấn công. Trong 4 trận còn lại, Man xanh sẽ chỉ phải gặp Crystal Palace, Leicester, West Brom và Watford. Ngược lại, sau chuyến làm khách trên sân Watford, đội bóng của Jurgen Klopp còn phải đối đầu Southampton, West Ham và Middlesbrough.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu trong ngày Premier League hạ màn, cả Man City và Liverpool có cùng điểm số, cùng hiệu số, giống nhau y hệt ở cả hai chỉ số là bàn thắng và bàn thua? Không giống như La Liga, ở Premier League, yếu tố đối đầu không được tính đến dù Liverpool có thành tích đối đầu tốt hơn.

Câu hỏi này sẽ càng trở nên hóc búa nếu một đội xếp thứ tư và một đội xếp thứ năm. Một đội đi Champions League, kẻ còn lại dự Europa League. Ngay cả trong trường hợp cả hai cùng lọt vào top 4 và giữ nguyên vị trí tương tự hiện nay, thì vẫn cần phải làm rõ đội nào giành vé đi thẳng đến vòng bảng, đội nào phải đá play-off Champions League.

Vòng đấu thứ 39 ra đời?

Thực ra, câu hỏi này đã được những người làm luật ở Premier League tính trước. Trong trường hợp điều điên rồ đó xảy ra, thì cả hai sẽ cần đá thêm một trận play-off để phân định thứ hạng. Nó có thể coi là vòng đấu thứ 39 của riêng hai đội.

Điều 17 trong luật của Premier League có quy định rất rõ: “Nếu vào cuối mùa, giải đấu không thể xác định nhà vô địch, hoặc không thể xác định các điều kiện khác như ngôi á quân, suất dự Champions League, suất dự Europa League, suất xuống hạng hoặc xác định các vị trí cụ thể... vì hai hoặc nhiều đội bóng bằng nhau về điểm số, có cùng các chỉ số như bàn thắng, bàn bại thì sẽ tiến hành đá vòng play-off. Thể thức, số trận, địa điểm, thời gian sẽ do hội đồng Ban tổ chức quyết định”.

Premier League điên rồ: MU, Man City và Liverpool có thể phải đá "vòng 39" - 2

Aguero ghi bàn thắng "vàng", nhưng Man City chỉ hơn MU ở hiệu số mùa 2011/12

Thực ra, khái niệm “vòng đấu thứ 39” này đã từng xuất hiện một vài lần trong quá khứ. Mùa 2007/08, trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, MU và Chelsea có cùng 84 điểm. Tuy nhiên, MU dẫn đầu nhờ bỏ cách rất xa về hiệu số, +56 so với +39.

HLV của Chelsea khi đó, Avram Grant đã yêu cầu BTC giải đấu phải tổ chức một trận play-off nếu như cả hai đội kết thúc mùa giải với cùng điểm số để tìm ra nhà vô địch thật sự xứng đáng. Tuy nhiên, yêu cầu này còn chưa được đáp ứng thì ở vòng cuối, Chelsea bị Bolton cầm hòa trên sân nhà với bàn gỡ phút 90 của Taylor. Ở trận đấu cùng giờ, “Quỷ đỏ” dễ dàng hạ gục Wigan 2-0 để lên ngôi vương một cách xứng đáng.

Và ở mùa giải 2011/12 đã đề cập từ đầu cũng vậy. Sir Alex Ferguson đã học Grant 4 năm trước đó, cố gắng vận động hành lang để khiến Ban tổ chức phải tổ chức một trận play-off. Tuy nhiên, “Ông già gân” đã không được toại nguyện và Man City lên ngôi vô địch nước Anh, lần đầu tiên sau 44 năm.

HLV vô địch Premier League 2016/17
Theo bạn HLV nào sẽ giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa tới?

Guardiola: “Ông trùm” số 1 ghế HLV Premier League

Ít HLV nào ở giải Ngoại hạng Anh có quyền lực lớn như Pep Guardiola (Man City).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN