O.Anh – O.Senegal: Khởi đầu giấc mơ
(2h00, 27/7) Olympic Anh đặt rất nhiều hy vọng và quyết tâm tại Thế vận hội năm nay và Senegal sẽ là chướng ngại vật đầu tiên thử thách quyết tâm và hy vọng đó của đội chủ nhà.
ĐT O.Anh sẽ có trận đấu đầu tiên tại Olympic London 2012 trên thánh đường Old Trafford của Quỷ đỏ MU, nơi vẫn được biết đến với cái tên mỹ miều “Nhà hát của những giấc mơ”. Và tại nơi đây, những chú sư tử trẻ của Anh sẽ khởi đầu giấc mơ chinh phục chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử. Dù không có được một lực lượng mạnh mẽ và đồng đều như của O.TBN hay O.Brazil, nhưng với lợi thế sân nhà, cùng dàn cầu thủ có sự kết hợp đồng đều giữa kinh nghiệm và sức trẻ, O.Anh cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch.
Mặc dù vậy, để có thể đi đến trận đấu cuối cùng của giải đấu, thày trò HLV Stuart Pearce vẫn còn khá nhiều việc phải làm. Trận thua mới đây trước O.Brazil trong trận giao hữu đã cho thấy những cầu thủ trẻ của Anh vẫn còn một khoảng cách nhất định về trình độ so với ứng viên hàng đầu đến từ Nam Mỹ. Bộ khung của O.Anh là trục dọc Richards ở hàng hậu vệ, Ryan Giggs ở hàng tiền vệ và Bellamy trên hàng tấn công. Đây chính là 3 cầu thủ trên 23 tuổi được gọi bổ sung để tăng cường thêm sức mạnh cho đội bóng. Ngoài 3 cầu thủ kể trên, O. Anh còn sở hữu một số gương mặt trẻ rất tài năng như Tom Cleverley, Ramsey hay Daniel Sturridge. Với một đội hình như vậy, nếu đá đúng sức, O.Anh hoàn toàn có thể vượt qua được đối thủ đến từ Senegal.
O.Anh cần hoàn thiện lối chơi hơn nếu muốn tiến sâu vào giải đấu
Vấn đề với O.Anh hiện nay là thời gian dành cho họ để chuẩn bị cho Thế vận hội năm nay là khá ngắn ngủi. O.Anh là tập hợp của các cầu thủ đến từ 2 nền bóng đá xứ Wales và Anh nên giữa các cầu thủ vẫn còn có sự chưa ăn ý và hiểu nhau. Stuart Pearce dù đã rất cố gắng nhưng ông vẫn chưa thực sự thành công trong việc tạo ra một đội tuyển đoàn kết, thống nhất. Điều đó có thể được nhận thấy qua 2 trận giao hữu toàn thua vừa qua. Senegal không phải là một đối thủ quá mạnh, và đó được xem là một thuốc thử phù hợp để O.Anh có thể hoàn thiện lối chơi, phối hợp ăn ý, gắn bó hơn để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn.
Đối thủ đáng gờm nhất của O.Anh tại bảng A sẽ là O.Uruguay. Vì thế họ cần phải giành chiến thắng trong 2 trận đấu gặp Senegal và UAE để tạo lợi thế trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp đại diện của Nam Mỹ. Một chiến thắng trong ngày đầu ra quân, dù nhọc nhằn hay đại thắng, cũng sẽ giúp Ryan Giggs và các đồng đội tự tin hơn ở chặng đường phía trước.
Dự đoán: 1-0
Đội hình ra sân dự kiến: