Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Muốn vĩ đại, Simeone phải rời Atletico

Quy luật khắc nghiệt của bóng đá hiện đại nói với Diego Simeone rằng ông cần phải ra đi để làm được một điều gì đó kỳ vĩ hơn.

Ở lại để xây mới từ đầu?

Football Manager có lẽ là một trong những game nổi tiếng nhất về bóng đá. Và có một điều rất hay khi nói về Football Manager, đó là chúng ta không chỉ được làm một HLV trong thế giới ảo, mà chúng ta còn được xây dựng những đội bóng nhỏ thành đội bóng lớn. Ngày hôm nay tôi có thể biến CSKA Moscow thành tân vô địch Champions League bằng sự dự trù, tính toán của cá nhân tôi, và ngày hôm sau tôi sang dẫn dắt Reggina và biến đội thành tân vô địch Serie A.

Trong Football Manager, anh có thể biến đội bóng nhỏ thành lớn một cách dễ dàng bằng tài xây dựng, không cần đến tiền. Trong thực tại, điều đó là bất khả thi.

Muốn vĩ đại, Simeone phải rời Atletico - 1

Simeone cách thiên đường chỉ 150 giây

Giả sử nếu tôi là fan của Atletico Madrid, tôi đưa Atletico tới chức vô địch La Liga. Những đội bóng lớn như Barcelona và Real Madrid sẽ sớm vẫy gọi, và tôi sẽ từ chối họ vì tôi yêu Atletico, và tiền không có ý nghĩa gì nhiều đối với tôi trong game (bởi thực sự người chơi sẽ dùng tiền lương vào việc gì trong Football Manager). Trong đời thực, anh yêu CLB của anh bao nhiêu cũng không thể lớn bằng nhu cầu tiền bạc.

Thậm chí kể cả trong trường hợp anh là một con người có quy tắc và đề cao lòng trung thành nên quyết định ở lại, điều gì sẽ chờ anh phía trước? Anh sẽ sớm phát hiện ra rằng các cầu thủ trụ cột sắp sửa sang CLB mới để kiếm tiền. Và đau đớn thay, phần thưởng cho những nỗ lực giúp CLB đoạt danh hiệu cao quý, đó là anh sẽ bị cuốn vào một giai đoạn tái thiết mới, phải xây dựng lại đội bóng từ đầu. Còn gì nản hơn thế.

Đó chính là vấn đề mà Diego Simeone đang phải lựa chọn ở Atletico Madrid. Đúng, ông đã cam kết ở lại CLB sang mùa giải sau, bởi không dễ gì để ông từ bỏ di sản đang xây dựng gần xong ở Vicente Calderon. Nhưng hợp đồng của ông với Atletico kéo dài chỉ đến 2017, và mức lương chỉ vỏn vẹn 2 triệu euro/mùa.

CLB nào muốn lấy Simeone về làm HLV ngay bây giờ chỉ việc đền bù 6 triệu euro cho Atletico, một cái giá rất bèo nếu biết rằng Chelsea từng chi 15 triệu để có Andre-Villas Boas. Atletico không thể tự định đoạt được tương lai của “El Cholo”.

Hay ra đi để dựng "nghiệp lớn"

Atletico đang nợ 170 triệu euro, và số tiền thưởng từ vô địch La Liga lẫn Champions League sẽ không giúp họ giảm được một nửa khối nợ. Vì Thibaut Courtois là người của Chelsea nên Atletico không thể bán được, và sẽ phải mua thủ môn thay thế khi Courtois về London.

Phương tiện duy nhất còn lại để họ kiếm tiền là bán cầu thủ, mà trong đội hình đó thì ngoài Diego Costa và Koke, không có ai hấp dẫn các đội bóng lớn lắm. Kể cả nếu Costa thực sự trung thành với Atletico, Atletico vẫn cần tiền, và đó mới là vấn đề then chốt.

Muốn vĩ đại, Simeone phải rời Atletico - 2

Simeone sẽ chia tay Atletico của chủ tịch Enrique Cerezo?

Nếu các ngôi sao Courtois, Costa và Koke kéo nhau rời Atletico, Diego Simeone sẽ phải tái thiết đội bóng, một quá trình mà ông đã khởi dựng cách đây 3 năm và cho ra thành quả như bây giờ. Simeone chắc cũng phải thấy nản nếu phải làm lại từ đầu, mà tài năng và công sức của ông thực sự phải được trả cao hơn mức lương 2 triệu euro mỗi năm (chưa kể thuế thu nhập 45%).

Vì vậy hãy tin rằng Diego Simeone đến lúc nào đó sẽ rời Atletico. Sẽ chỉ có hai trường hợp níu kéo Simeone cùng các ngôi sao Atletico ở lại. 1) Doanh thu của Atletico đột nhiên tăng chóng mặt nhờ bản quyền truyền hình, nhờ tiền vé và nhờ bán áo đấu do người hâm mộ khắp nơi trên thế giới bỏ tiền ra (khả năng này còn lâu mới xảy ra). 2) Có một ông chủ giàu có nào đó bất ngờ bỏ tiền ra mua Atletico và xóa nợ cho CLB, giống như Chelsea, Man City hay Paris Saint-Germain.

FIFA từng có một khẩu hiệu đã bị chế giễu: “My Game is Fair Play”. Bóng đá trong thực tế là bất cứ thứ gì, ngoại trừ Fair Play. Nó là một phiên bản thể thao của trò cờ Tỷ phú Monopoly. Cái thời mà những đội bóng nhỏ có thể đoạt 2 Cúp C1 liên tiếp như Nottingham Forest đã qua từ lâu, bây giờ xu thế toàn cầu hóa khiến dòng tiền chỉ chảy vào vài nơi. Mà ở những nơi đó, những người như Diego Simeone sẽ đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quân Hoàng ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN