Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

MU thắng không Ibra: Giá như Mourinho tin Rashford sớm hơn

Giá như Jose Mourinho có giây phút "Eureka" của Archimedes sớm hơn, MU giờ này đã chẳng đứng ngoài top 4.

Nhìn lại trận đấu MU - Chelsea

Trong một thời gian tương đối dài của mùa giải, MU đã gặp phải vấn đề ghi bàn. Ngoại trừ Zlatan Ibrahimovic, các cầu thủ khác của MU không ai lập công đến 10 lần ở Premier League, và ngay cả Ibra cũng có phần trách nhiệm khi là người bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất Premier League theo hầu hết mọi thống kê.

MU thắng không Ibra: Giá như Mourinho tin Rashford sớm hơn - 1

MU dựa vào Ibrahimovic để ghi bàn trong phần lớn mùa giải

Nhiều người cho rằng việc tận dụng cơ hội của MU chẳng qua là do họ quá đen đủi, cá nhân Paul Pogba thuộc nhóm những cầu thủ sút trúng khung gỗ nhiều nhất Premier League bên cạnh Kevin De Bruyne của Man City. Jose Mourinho đã tạo dựng một lối chơi tấn công tốt, chỉ có điều các học trò của ông không biết tận dụng.

Thế nhưng trước trận gặp Chelsea, Mourinho bất ngờ có quyết định đẩy Ibrahimovic lên ghế dự bị và dùng Marcus Rashford đá cắm. Quyết định của Mourinho sớm được chứng minh tính hiệu quả khi Rashford ghi bàn sau 7 phút, và MU đi tới thắng lợi 2-0.

Mourinho đã quyết định dùng tốc độ để đấu Chelsea, và Rashford cùng Herrera trở thành những quân bài chủ chốt. Rashford chạy khắp tuyến trên, dùng tốc độ để đuổi theo bóng và khi có bóng là anh buộc Gary Cahill với David Luiz liên tục chạy giật lùi về khung thành nhà. Rashford giúp mở không gian cho Herrera và Pogba thi đấu dễ dàng hơn, và Herrera có một ngày tỏa sáng, bắt chặt Hazard và kiến tạo cho Rashford trước khi đích thân ghi bàn ấn định 2-0.

MU thắng không Ibra: Giá như Mourinho tin Rashford sớm hơn - 2

Rashford lạnh lùng đánh bại Begovic để MU mở tỷ số

Quan trọng nhất, Rashford đã không bỏ lỡ cơ hội. Herrera đã để bóng chạm tay, nhưng Rashford đã chớp lấy sự mất tập trung của Luiz để bứt xuống đón cú chọc khe và dứt điểm hoàn hảo.

Thời hậu Sir Alex Ferguson, MU đã trải qua 3 HLV và đổ hàng trăm triệu bảng mua cầu thủ nhưng phong độ vẫn thất vọng. Điều gì là nguyên nhân chính? Do cầu thủ trình độ không cao, do HLV không tinh thông chiến thuật hay một nguyên nhân nào khác?

Có lẽ giải pháp chỉ đơn giản là MU đã không trình làng một tiền đạo tốc độ từ lúc Fergie nghỉ hưu. Lần cuối MU vô địch Premier League, Robin Van Persie vẫn còn khá nhanh và chọn vị trí thông minh, Wayne Rooney chưa ục ịch như bây giờ, Chicharito là một “con cáo” trong khu cấm địa. Trong quá khứ, Louis Saha và Danny Welbeck có thể bứt tốc như VĐV điền kinh, và Cristiano Ronaldo thì khỏi phải nói.

MU thắng không Ibra: Giá như Mourinho tin Rashford sớm hơn - 3

Tam tấu tốc độ Saha - Rooney - Ronaldo bên chức vô địch League Cup 2006

Thế nên bất chấp việc Zlatan Ibrahimovic đã đến MU và ghi 28 bàn, trận thắng Chelsea vừa qua với Rashford trên hàng công và dàn vệ tinh trẻ hỗ trợ ở dưới có lẽ là lời khẳng định rõ ràng rằng MU có ơn với Louis Van Gaal. Vì nhà cầm quân người Hà Lan mà Rashford trỗi dậy ở nửa cuối mùa 2015/16, và sau một thời gian dài Mourinho đày Rashford trên ghế dự bị hoặc bắt anh đá dạt cánh, rốt cuộc Rashford cũng được trở lại vị trí sở trường và lập tức tỏa sáng.

Mourinho đã mất bao lâu để nhận ra điều này, rằng tới tận khi đấu Chelsea ông mới chịu tin dùng tiền đạo trẻ “gà nhà” của MU? Louis Van Gaal ít nhất đã lập tức tin cậy Rashford ngay sau trận đầu tiên anh ghi bàn cho CLB ở Europa League, và Rashford cứ thế giữ vị trí tới cuối mùa bóng và có những bàn thắng tung lưới Man City & Arsenal.

Van Gaal không kịp sửa sai là bởi dù có Rashford, ông vẫn không có một đội hình có thế mạnh tốc độ ở các tuyến còn lại và do đó lối chơi của MU vẫn bế tắc. Nay khi Mourinho đã có Herrera, Pogba, Mkhitaryan, Martial và Lingard đều rất nhanh nhẹn (2 người trong số đó do Mourinho mua về), “Người đặc biệt” vẫn mất hơn nửa mùa bóng tin vào Ibrahimovic, một tay ghi bàn lợi hại nhưng chơi khá chậm và lại hay hoạt động ngoài vòng cấm (sút xa nhiều thứ 2 Premier League chỉ sau Alexis Sanchez).

MU thắng không Ibra: Giá như Mourinho tin Rashford sớm hơn - 4

Mourinho sẽ quyết định thế nào, tiếp tục tin dùng Ibrahimovic hay đặt tương lai MU vào tay Rashford?

Trước Chelsea, MU chọn tốc độ và quyết định của Mourinho đã đúng. Sự di chuyển linh hoạt khắp mặt sân của các cầu thủ MU khiến N’Golo Kante của Chelsea có một ngày thi đấu vất vả. Kante là một cầu thủ đánh chặn hàng đầu nhưng trước một MU chơi tản rộng, tiền vệ người Pháp này không thể bao quát hết được.

Mới chỉ là một trận thắng, nhưng MU ít nhất đã cho thấy một bộ mặt tích cực so với những trận trước đây và Mourinho chỉ việc tin tưởng vào Marcus Rashford trong phần còn lại của mùa giải. Giá như Mourinho có giây phút “Eureka” của mình về Rashford sớm hơn, MU giờ này có lẽ không phải chật vật đua vào top 4.

MU đua top 4 Ngoại hạng Anh
Theo bạn MU có lọt được vào top 4 khi mùa giải 2016/17 kết thúc?

MU: Herrera chơi “bóng ném”, trọng tài hứng đủ gạch đá

Trước khi chuyền bóng cho Rashford, Herrera đã có pha chơi bóng bằng tay khá lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN