Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU: Nên trao Rooney băng đội trưởng?

Một trong những câu hỏi được nhiều NHM Quỷ đỏ quan tâm vào lúc này là ở mùa tới cầu thủ nào sẽ đeo chiếc băng thủ quân của đội bóng?

Patrice Evra không phù hợp

Mùa giải năm ngoái, với chấn thương dài hạn của Nemanja Vidic, hậu vệ người Pháp Patrice Evra là người được tin tưởng nắm giữ chiếc băng đội trưởng của MU. Tuy nhiên ai cũng biết rằng đó chỉ là giải pháp mang tính tình thế của Sir Alex. Đội hình MU ở mùa giải năm ngoái khó có thể tìm ra được gương mặt nào khả dĩ hơn Evra. Ryan Giggs không đủ thể lực để có thể chinh chiến trong cả một mùa giải, Paul Scholes tuyên bố giải nghệ trước khi quay trở lại, Rio Ferdinand bị chấn thương lưng hành hạ và không thể ra sân thường xuyên. Còn những cầu thủ còn lại, đa phần là các cầu thủ trẻ không có nhiều kinh nghiệm và chưa nhận được sự tin tưởng của Sir Alex.

Tuy nhiên có thể thấy Evra hoàn toàn không phải là cái tên phù hợp để làm đội trưởng của một CLB như MU. Thứ nhất vị trí của Evra là vị trí hậu vệ trái, một vị trí không hề lý tưởng đối với một người đội trưởng trên sân. Thứ hai, Evra không có tố chất để làm một đội trưởng mà thất bại của ĐT Pháp tại World Cup 2010, với Evra là thủ quân là một bằng chứng tiêu biểu nhất. Evra không có khả năng lãnh đạo đội bóng, không có một cái uy cần thiết với các cầu thủ, cũng không biết cách để truyền lửa, thúc giục đồng đội tiến lên trong những lúc khó khăn. Rất nhiều trận đấu ở mùa giải trước MU đã thi đấu khá uể oải, thiếu sinh khí, là bởi họ thiếu một người đội trưởng biết cách truyền cảm hứng thi đấu cho các đồng đội.

MU: Nên trao Rooney băng đội trưởng? - 1

Rooney phù hợp hơn Evra cho vị trí thủ quân

Đã đến lúc Rooney được tin tưởng

Nhiều CĐV của MU tin rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để Ngài Alex trao chiếc băng đội trưởng cho Rooney, cầu thủ đang được xem là biểu tượng số 1 của đội bóng. Không ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng quá lớn của “Ro10” lên Quỷ đỏ trong suốt những năm vừa qua, nhất là khi Ronaldo và Tevez không còn khoác chiếc áo màu đỏ. Về mặt chuyên môn, Rooney đang là tiền đạo số 1 của CLB, là cái tên không thể thay thế trên hàng công. Anh là trung tâm của mọi sơ đồ chiến thuật mà Sir Alex xây dựng. Về mặt tinh thần, không ai ở MU hiện tại hơn được Rooney ở tinh thần thi đấu hết mình, luôn chiến đấu với 100% sức lực mỗi khi được ra sân. Rooney có khả năng truyền lửa cho các đồng đội khác trên sân bằng lối chơi nhiệt tình, máu lửa (đôi khi quá mức cần thiết), đó là điều dễ nhận thấy nhất trong cách chơi của “Gã Shrek”.

Xét về kinh nghiệm trận mạc và “thâm niên” thi đấu cho MU, Rooney hiện tại chỉ xếp sau những lão tướng như Paul Scholes, Ryan Giggs hay Rio Ferdinand. Chuyển về đầu quân cho Quỷ đỏ từ năm 2004, Rooney đã có 8 năm tôi luyện và trưởng thành trong màu áo đỏ. 365 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford là một thành tích đáng nể. Ngoài ra Rooney cũng đang xếp thứ 4 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội bóng. Đó là những minh chứng thuyết phục cho thấy Rooney đã trở thành một phần máu thịt của Quỷ đỏ và xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn nhất từ các đồng đội khác.

MU: Nên trao Rooney băng đội trưởng? - 2

Đeo băng đội trưởng sẽ là bước tiến mới trong sự nghiệp của Rooney

Vị trí thi đấu trên sân của Rooney rất thích hợp với một người đội trưởng. Là một tiền đạo, nhưng Rooney di chuyển khắp mặt sân, luôn có mặt ở mọi điểm nóng, và là một chỗ dựa đáng tin cậy cho các đồng đội mỗi khi đội nhà lâm vào tình cảnh khó khăn. Rooney có thể tạo ra sự khác biệt bằng những bàn thắng, bằng những đường kiến tạo; hoặc đóng góp chung cho lối chơi của toàn đội bằng sự hy sinh thầm lặng nhưng rất hiệu quả. Đó là những tố chất rất cần có ở một người đội trưởng. Hơn nữa Rooney lúc này đang ở vào độ chín của sự nghiệp cầu thủ. Đây là thời điểm thích hợp nhất để anh chứng tỏ sự trưởng thành và chín chắn trong cách làm, cách nghĩ của một người đàn ông có trách nhiệm thực sự với cá nhân, và với cả tập thể. Bản thân Rooney đã từng nói trước đây rằng anh muốn được trở thành đội trưởng của cả tuyển Anh lẫn CLB MU. Điều đó cho thấy Rooney đã ý thức được khả năng của mình và rất muốn thực hiện nhiệm vụ lớn lao này.

Hồi tháng 11 năm 2009, Sir Alex đã từng nói Rooney hoàn toàn có thể trở thành đội trưởng của CLB và ông cũng muốn trao vinh dự này cho Rooney. Tuy nhiên khi đó ông chưa tiết lộ cụ thể thời điểm nào sẽ trao cho Ro10 chiếc băng đội trưởng. Có lẽ mùa giải sắp tới sẽ là lúc mà Sir Alex cần xem xét một cách nghiêm túc quyết định này. Rooney đã và đang sẵn sàng để đón nhận thử thách mới, trên một cương vị mới. Và điều đó có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt, cho sự nghiệp cá nhân của Rooney, và cho cả số phận của MU trong những năm tiếp theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN