Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
TP Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-

MU chật vật tìm bàn thắng từ “bóng chết”, Ronaldo - Cavani phải “khóc hận”

Không tính các pha sút phạt đền, MU đang khiến các CĐV của họ khó hiểu khi chưa có bất kỳ bàn thắng nào từ các tình huống cố định.

   

Bàn thắng bằng đầu duy nhất của Ronaldo từ đầu mùa (nguồn FPT)

Thực tế không như lý thuyết

Trên lý thuyết, MU là một đội bóng hội đủ các yếu tố để có thể chơi tốt thứ bóng đá Anh truyền thống: tạt cánh – đánh đầu. Xét về chiều cao, “Quỷ đỏ” hiện có 5 cầu thủ cao trên 1m90 là Harry Maguire, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba và Raphael Varane. Đó là chưa kể Victor Lindelof cùng Eric Bailly cũng cao xấp xỉ mức này.

MU sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao ấn tượng

MU sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao ấn tượng

Xét về những chuyên gia không chiến, họ có Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani. Siêu sao Bồ Đào Nha đã ghi 110 bàn bằng đầu trong màu áo các CLB Sporting Lisbon, MU, Real Madrid và Juventus. Con số này trong cả sự nghiệp của Cavani là 57.

Xét về những chân chuyền, họ có Luke Shaw và Bruno Fernandes – 2 người thường xuyên thực hiện các quả phạt góc ở ĐT Anh và ĐT Bồ Đào Nha. Chính Shaw là người tung ra cú tạt như đặt để Ronaldo ghi bàn thắng bằng đầu duy nhất từ đầu mùa, trong chiến thắng 3-2 của MU trước Atalanta tại vòng bảng Champions League. Nhưng như vậy là chưa đủ.

Đáng nói hơn, MU đang có một chuyên gia về các tình huống cố định trong đội ngũ ban huấn luyện: Eric Ramsay, cựu HLV đội U21 và U23 Chelsea. Tài năng của Ramsay chỉ giúp “Quỷ đỏ” ghi 2 bàn từ các tình huống cố định vào lưới Everton ở một trận... giao hữu trước mùa. Mọi thứ sau đó là thảm họa, và khi mà "Quỷ đỏ" chật vật để tìm bàn thắng đầu tiên từ phạt góc hoặc đá phạt cố định, vai trò của Ramsay bị đặt dấu hỏi là điều đương nhiên.

Đó cũng chính là khác biệt lớn nhất của MU với các đội đang đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Nên biết, Liverpool đã ghi 10 bàn từ tình huống cố định. Man City và Chelsea cùng có 9 bàn, còn Arsenal cũng đã kịp có 8 bàn.

Thiếu một chân tạt đẳng cấp

Ở thời hoàng kim, MU là đội cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống cố định, một phần bởi họ coi đây là lối chơi sở trường. Những miếng đánh biên của “Quỷ đỏ” luôn được thực hiện thuần thục, kết thúc bằng những đường tạt bóng mãn nhãn của David Beckham hoặc Ryan Giggs.

Ronaldo mới chỉ có 1 bàn từ đánh đầu từ đầu mùa

Ronaldo mới chỉ có 1 bàn từ đánh đầu từ đầu mùa

Thời thế hiện đã đổi thay. MU không những không còn một chân tạt bóng đẳng cấp nào, mà lối chơi của họ cũng đang dần thay đổi theo xu thế thời đại. Xu hướng của những cầu thủ đá biên ở MU, từ Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard hay Jadon Sancho, đều là cầm bóng từ biên và rẽ vào trung lộ.

Luke Shaw có lẽ là người hợp nhất với lối đá biên truyền thống của MU, nhưng một mình anh không thể tạo ra khác biệt. Fernandes giỏi thực hiện những pha đá phạt trực tiếp hơn là phạt góc, còn người đá bên cánh đối diện của Shaw là Aaron Wan-Bissaka là một thảm họa.

Tỉ lệ thành công trong những pha tạt bóng từ đầu mùa của Wan-Bissaka chỉ là 20%, với hiệu suất 2 quả tạt/trận. Những quả tạt của hậu vệ phải này đa phần thường đưa bóng đi nhanh, cắt ngang khung thành đối thủ, không có độ xoáy và điểm rơi để đồng đội tận dụng.

Trong tương lai, Ramsay có thể giúp MU cải thiện những miếng đánh trong vòng cấm khi đội được hưởng một tình huống cố định, nhưng nếu tiếp tục thi triển lối chơi không hướng đến điểm mạnh của những cá nhân trong đội hình, “Quỷ đỏ” sẽ khó tạo ra được khác biệt trong cuộc đua vô địch.

Ngoại hạng Anh công bố lịch đá bù, MU - Chelsea thi đấu “vắt chân lên cổ”

MU và Chelsea sắp có quãng thời gian vô cùng bận rộn với lịch thi đấu khoảng 3 ngày/trận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN