Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

MU: Bay trên đôi cánh Rooney

Trước Leverkusen, Rooney đã tỏa sáng rực rỡ và có bàn thứ 200 cho CLB.

Van Persie tiếp tục thể hiện tài săn bàn thượng hạng của mình ở trận đấu này với một pha ngả người vô lê mẫu mực trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-1. Đó là bàn thắng có tính chất bản lề quan trọng bởi trước đó, Leverkusen vừa làm câm lặng sân Old Trafford với bàn gỡ hòa đầy bất ngờ.

Tuy nhiên, Percy vẫn chưa phải ngôi sao của trận đấu đêm qua. Người đó phải là Wayne Rooney, cầu thủ thi đấu năng nổ và hiệu quả nhất trên sân. Suốt 84 phút có mặt (trước khi nhường chỗ cho đàn em Chicharito), điểm trừ duy nhất của Rooney chỉ là tình huống ở phút 51 khi anh đã cướp được bóng từ hậu vệ Leverkusen, lừa qua thủ môn Leno nhưng lại lưỡng lự giữa chuyền (cho Persie) và sút để rồi cuối cùng đưa bóng đi cắt ngang khung thành đầy tiếc nuối.

MU: Bay trên đôi cánh Rooney - 1

Bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn nhưng Rooney vẫn có một trận cầu xuất sắc

Từ khán đài, cả Moyes và Sir Alex đều ôm đầu trước pha xử lý hỏng ăn đến khó tin của cậu học trò cưng. Nhưng họ không phải chìm trong thất vọng quá lâu. Rooney, sau khi đã mở tỷ số của trận đấu ở hiệp một bằng pha dứt điểm đập đất vô cùng khôn ngoan, lập tức tìm lại cảm giác bóng cũng như sự tự tin để tung ra cú sút đẳng cấp từ góc hẹp nâng tỷ số lên 3-1. Đó là bàn thắng đáng để xem lại nhiều lần bởi nó xuất phát từ đường chuyền của… De Gea khi thủ môn này chủ định phát bóng rất xa lên vị trí của Rooney.

Con đường huyền thoại

Bàn thắng ấy cũng là cột mốc lịch sử với “gã Shrek” bởi nó chính là pha lập công thứ 200 của anh cho MU. Trong lịch sử Quỷ đỏ, chỉ có 3 người xếp trên Rooney trong danh sách này là Bobby Charlton (249 bàn), Denis Law (237) và Jack Rowley (211). Rooney đã ghi bàn ở tất cả các giải đấu trong màu áo đỏ và riêng tại Champions League, con số ấy hiện dừng ở 30. Chắc chắn đó không phải là con số cuối cùng bởi sự nghiệp của Rooney ở phía trước vẫn còn rất dài. Nếu thi đấu tốt, anh thậm chí có thể sớm phá kỷ lục của Sir Bobby Charlton để vươn lên trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của MU.

Chứng kiến Rooney chơi bóng kể từ đầu mùa, người ta gần như chẳng thấy anh có dấu hiệu nào của sự bất mãn. Số 10 vẫn chơi rất đồng đội, di chuyển rộng khắp mặt sân và chia sẻ gánh nặng làm bàn với người đá cặp. Van Persie mùa trước là chân sút chủ lực của MU và mùa này có thể vẫn đóng vai trò ấy. Nhưng chính Rooney mới là linh hồn trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford. Anh gần như tham gia vào mọi pha phối hợp tấn công và đóng vai trò quyết định vào sự thành bại của những tình huống tấn công đó. Hai bàn và một đường kiến tạo trước Leverkusen là quá đủ để chứng minh điều này.

MU: Bay trên đôi cánh Rooney - 2

Rooney đang chơi cực hay

Để chiều lòng Rooney, Moyes đã cho phép anh chơi cao hơn và sẵn sàng lập công khi có cơ hội. Giống như cá gặp nước, R10 đang phô diễn những kỹ năng ưu tú nhất của mình và hoàn toàn thoải mái với việc thi đấu ngang hàng cùng Van Persie, thay vì lùi xuống và căng sức phục vụ tiền đạo người Hà Lan như mùa giải năm ngoái. Nhìn cái cách họ ăn mừng bàn thắng cùng nhau, có thể nhận thấy giữa cặp ngôi sao này không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn nào. Và nếu điều này tiếp tục được duy trì, Rooney-Persie sẽ sớm trở thành bộ đôi song sát lợi hại nhất châu Âu. Điều này chỉ có lợi cho David Moyes và MU bởi đây là hai cầu thủ tấn công toàn diện nhất mà Quỷ đỏ đang sở hữu.

Riêng với Rooney, 200 bàn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp tại sân Old Trafford. Nó sẽ cho anh thêm sự hưng phấn để duy trì phong độ đỉnh cao đang có. Phía trước sẽ là trận Derby Manchester, nơi người ta tiếp tục chờ đợi Rooney đặt dấu ấn tiếp theo trên con đường trở thành huyền thoại số 1 của MU.

200 bàn của Rooney cho MU (số liệu theo Daily Mail):

Premier League:142 bàn, FA Cup:17 bàn, League Cup: 4 bàn, Champions League: 30 bàn, Europa League: 3 bàn, Community Shield: 1 bàn, Cúp thế giới các CLB: 3 bàn.

Giggs phải đợi để lập kỷ lục mới

Không được đăng ký thi đấu ở trận này, Giggs đã bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất tại Champions League. Hiện anh đang chia sẻ thành tích này với Raul khi cả hai cùng có 144 trận. Xếp phía sau họ lần lượt là Paolo Maldini (140), Xavi (136), Clarence Seedorf (131), Paul Scholes (130) và Iker Casillas (129).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN