Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Mảnh ghép của Chelsea: Rooney hay Eto’o?

Sự kiện: Wayne Rooney

Mourinho khẳng định ông chỉ muốn có được Rooney nhưng nếu không thể, Eto’o cũng là một lựa chọn không tồi.

TTCN đang đi dần về những ngày cuối nhưng thương vụ Rooney của Chelsea vẫn gặp nhiều bế tắc do thái độ cương quyết của MU. Bất chấp những khó khăn tới từ phía đội bóng thành Manchester, Mourinho vẫn một mực khẳng định Rooney là mục tiêu số 1 của ông. Tuy nhiên khi mà thời gian đã gần cạn kiệt phải chăng Chelsea nên chuyển hướng sang những lựa chọn khác, như chính Mou đã thừa nhận là “đang có sẵn những phương án B, C…”. Dù đang có trong tay rất nhiều tiền đạo nhưng qua 2 trận đấu đầu tiên những gì Lukaku, Torres, Demba Ba thể hiện rõ ràng không thể khiến “Người đặc biệt” hài lòng.

Ở trận mở màn gặp Hull, Chelsea thắng nhờ sự tỏa sáng của các tiền vệ (Oscar, Lampard) đến trận đấu sớm vòng 2 gặp Aston Villa, họ lại cậy nhờ đến một hậu vệ (Ivanovic) để giành chiến thắng ở những phút cuối. Từ trước đến nay, khi dẫn dắt bất cứ đội bóng nào Mourinho luôn sở hữu một cây săn bàn chủ lực, ở Porto có Benni McCarthy, Chelsea trước có Drogba, Inter có Milito, Real có Ronaldo nhưng ở lần trở lại Stamford Bridge này ông chưa có được “khẩu súng” đó. Cũng chính vì thế “Người đặc biệt” vẫn đang thúc giục BLĐ sớm bổ sung, mang về mảnh ghép cuối nhằm hoàn thiện đội ngũ.

Mảnh ghép của Chelsea: Rooney hay Eto’o? - 1

MU nhất định không nhả Rooney

Rooney không phải mẫu săn bàn chuyên nghiệp nhưng nếu được đặt ở vị trí cao nhất trên hàng công, dưới sự hỗ trợ đắc lực từ tuyến sau, tiền đạo người Anh hoàn toàn có thể ghi từ 20 đến 30 bàn thắng mỗi mùa (đã ghi tới 34 bàn trong 2 mùa 09/10 và 11/12 khi được xếp đá trung phong ở MU). Quan trọng, Rooney là mẫu cầu thủ ưa thích của HLV người Bồ - một dạng luôn sẵn sàng hy sinh về đội bóng. Ngoài ra Mourinho nhắm tới “Gã Shrek” còn vì những lý do khác, một mặt ông vừa triệt tiêu được sức mạnh của đối thủ cạnh tranh lớn nhất tại Premier League, mặt khác tăng cường chất nội địa cho The Blues (kéo theo đó là những lợi ích khác về thương hiệu, kinh tế).

Tuy nhiên nếu xét trên khía cạnh chuyên môn thuần túy cùng những thuận lợi trên bàn đàm phán, Samuel Eto’o sẽ là một phương án không tồi. Tiền đạo Cameroon lương cao nhưng giá chuyển nhượng lại thấp, hơn nữa anh tuy đã 32 tuổi nhưng vẫn có thể đảm bảo phong độ trong 1, 2 năm tới phù hợp cho những mục tiêu ngắn hạn của đội bóng thành London. Sự có mặt của Rooney chắc chắn sẽ là một bước cản cho Lukaku, một trong những hạt nhân trẻ cho tương lai của Chelsea khi mà vẫn còn đó Torres. Trong khi với Eto’o, tiền đạo trẻ người Bỉ vừa có thể tích lũy thêm kinh nghiệm vừa không lo tương lai bị che mờ.

Mảnh ghép của Chelsea: Rooney hay Eto’o? - 2

Eto'o vẫn còn rất sung

Những con số thống kê chỉ ra rằng “Báo đen” dù già hơn Rooney 4 tuổi nhưng phong độ của anh không hề thua kém tiền đạo của MU. Sẽ rất khập khiễng nếu so sánh bóng đá Nga với bóng đá Anh nhưng mùa trước Eto’o cũng đã ghi 21 bàn sau 44 trận khoác áo Anzhi, trong khi Rooney có được 16 bàn sau 37 trận đá cho MU. Hai người tỏ ra cân bằng ở khả năng kiểm soát trái bóng, trung bình 27 phút mất bóng 1 lần, trong khi tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Rooney là 82,9% và của Eto’o là 80%. Cựu tiền đạo của Barca và Inter cũng rất đa năng có thể đá cánh hoặc tiền đạo cắm nhưng anh có một lợi thế là đã từng làm việc với Mourinho ở Serie A.

Cả Rooney lẫn Eto’o đều ăn đứt các tiền đạo hiện tại của Chelsea. Ví dụ như Torres, mùa trước cứ trung bình 19 phút, El Nino lại mất bóng một lần và tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ là 69,5%. Chelsea sẽ phải tăng cường hàng công, và nếu không phải Rooney, Eto’o cũng là một lựa chọn ổn.

Video Eto'o trong màu áo Anzhi:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Wayne Rooney Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN