Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Malaysia bị tố "nhập tịch chui" 5 SAO để thắng Việt Nam, rộ tin bị FIFA cấm đến 2027

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chính sách nhập tịch cầu thủ của LĐBĐ Malaysia gây tranh cãi lớn trong thời gian qua. Và theo báo chí Indonesia, "Hổ Mã Lai" đang đối diện với án phạt nặng từ LĐBĐ Thế giới (FIFA).

4 bàn thua của Việt Nam trước Malaysia

📺 Thông tin sốc: Malaysia bị đình chỉ đến 2027?

Bóng đá Malaysia đang phải hứng chịu một cáo buộc nghiêm trọng khi bình luận viên nổi tiếng người Indonesia – Justinus Lhaksana, hay còn gọi là "HLV Justin", tuyên bố rằng đội tuyển quốc gia này đã bị FIFA tạm đình chỉ thi đấu quốc tế đến năm 2027 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Bình luận viên Coach Justin người Indonesia đưa ra thông tin gây sốc

Bình luận viên Coach Justin người Indonesia đưa ra thông tin gây sốc

Trong tập phát sóng mới nhất của podcast “Bukan Bincang Sepak Bola Biasa”, ông Justin cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã cố tình “lách luật” quốc tế về điều kiện nhập tịch bằng cách đưa vào đội hình những cầu thủ Nam Mỹ được cho là “có tổ tiên người Malaysia” nhưng không có bằng chứng rõ ràng.

“Malaysia vẫn được phép thi đấu ở giải U23 Đông Nam Á vì nó không nằm trong hệ thống chính thức của FIFA. Nhưng họ đã bị đình chỉ cho đến năm 2027” – Justin tuyên bố trên kênh HY Sport.

🎯 Tâm điểm là 5 tân binh “gốc Nam Mỹ”

Dư luận càng “nóng hơn” khi HLV Justin chỉ đích danh 5 cầu thủ ngoại – từng chơi bóng tại Brazil – đã được FAM đưa vào danh sách thi đấu chính thức của ĐTQG Malaysia: Facundo Garces - Imanol Machuca - Jon Irazabal - Joao Figueiredo - Rodrigo Holgado.

Tờ Straits Times đưa tin về vụ việc

Tờ Straits Times đưa tin về vụ việc

Cả 5 cái tên nói trên đều góp mặt trong trận thắng vang dội 4-0 trước Việt Nam vào ngày 10/6 – trận đấu thuộc lịch thi đấu chính thức FIFA.

Ông Justin nghi ngờ rằng những cầu thủ này không thực sự có quan hệ huyết thống với Malaysia, mà chỉ được “gắn mác” để hợp thức hóa việc nhập tịch.

“Nếu họ thực sự có tổ tiên người Malaysia, hãy đưa ra giấy tờ chứng minh. Nếu không có, rõ ràng họ đang lợi dụng hệ thống” – ông nói thêm.

🛡️ So sánh với Indonesia: “Chúng tôi minh bạch hơn”

Không dừng lại ở đó, Justin tiếp tục so sánh chính sách nhập tịch giữa Malaysia và Indonesia, khẳng định Indonesia kiểm tra nguồn gốc cầu thủ rất kỹ lưỡng, bao gồm cả giấy khai sinh đến 2–3 thế hệ trước.

“Những cái tên như Shayne Pattynama, Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangoen, Stefano Lilipaly hay Emil Audero – tất cả đều có dòng máu Indonesia rõ ràng” – ông khẳng định.

Hàng loạt nghi vấn về nguồn gốc của các tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị đem ra mổ xẻ

Hàng loạt nghi vấn về nguồn gốc của các tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị đem ra mổ xẻ

📢 FAM và AFC: “Không có chuyện Malaysia bị đình chỉ”

Ngay sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, cả Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FAM đều nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc.

Ngày 4/7, Tổng thư ký AFC – ông Datuk Seri Windsor Paul – khẳng định: “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trận đấu ngày 10/6. Các vấn đề về điều kiện thi đấu thuộc hoàn toàn thẩm quyền của FIFA”.

Về phía FAM, Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman cũng phản hồi rằng mọi quy trình nhập tịch đều được thực hiện minh bạch, theo đúng hướng dẫn của FIFA và không có liên hệ nào từ FIFA hay AFC yêu cầu điều tra.

Malaysia giành chiến thắng đậm trước Việt Nam nhờ màn tỏa sáng của các ngôi sao nhập tịch

Malaysia giành chiến thắng đậm trước Việt Nam nhờ màn tỏa sáng của các ngôi sao nhập tịch

🎯 Mạng xã hội “dậy sóng”, nhưng chưa có bằng chứng

Dù chưa có xác nhận từ các cơ quan chức năng, cáo buộc của Justin đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, nhất là khi Malaysia đang ráo riết chiêu mộ cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

Hiện tại, dư luận đang chia làm hai luồng:

Một bên ủng hộ FAM, cho rằng đây chỉ là chiêu trò gây nhiễu từ phía Indonesia.

Bên còn lại đặt dấu hỏi về tính minh bạch của quá trình nhập tịch của LĐBĐ Malaysia.

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ FIFA – cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xét duyệt điều kiện thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, nếu những cáo buộc từ phía Indonesia là đúng, án phạt có thể rất nặng và ảnh hưởng trực tiếp đến các giải đấu lớn như vòng loại World Cup 2026, Asian Cup, AFF Cup.

(PLO)- Đội tuyển U-23 Malaysia đã đến Indonesia sớm nhất, từ ngày 13-7 và mong muốn về trễ nhất ở giải vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 mà tuyển U-23 Việt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])
Asian Cup 2027 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN