Mạc Hồng Quân sẽ là "mũi tên vàng" ở SEA Games 2013

Ngày 5.9 tới, đội tuyển U23 Việt Nam gồm 25 tuyển thủ sẽ tập trung dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc để chuẩn bị cho SEA Games. Trong đó, chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân được đặt nhiều kỳ vọng...

Thực tế, không thể phủ nhận những đóng góp của chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân trong thành tích lọt vào tốp 5 V.League 2013 của Thanh Hóa. Ba bàn thắng mà Hồng Quân ghi được ở lượt về mùa giải năm nay đủ để chứng minh năng lực của anh. Và việc HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục trao niềm tin cho chân sút Việt kiều chẳng khiến ai ngạc nhiên.

Mạc Hồng Quân sẽ là "mũi tên vàng" ở SEA Games 2013 - 1

Chân sút Mạc Hồng Quân (trái) được đặt kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột biến trên hàng công U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng

Cần nhớ, trong bản hợp đồng dẫn dắt đội U23 và đội tuyển quốc gia có thời hạn 2 năm mà HLV Hoàng Văn Phúc ký với VFF hồi đầu tháng 5.2013, hai bên đã khẳng định mục tiêu lọt vào chung kết SEA Games 2013 đối với đội U23 Việt Nam. Và nếu không hoàn thành mục tiêu nói trên, chuyện ông Phúc chia tay “ghế nóng” cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vấn đề là ngoài Mạc Hồng Quân là một nhân tố tương đối mới và có chất lượng, suy đi tính lại, bóng đá Việt Nam cũng chẳng còn nhiều lựa chọn. Đó cũng là lý do trong đợt tập trung có ý nghĩa quyết định sắp tới, ông Phúc cũng chỉ có thể bổ sung thêm hai nhân tố nơi hàng thủ là trung vệ Ngọc Hải (SLNA), hậu vệ cánh Ngọc Đức (Hà Nội T&T).

Trong khi Ngọc Hải được thi đấu khá thường xuyên ở V.League 2013, thì Ngọc Đức chỉ được đội bóng Thủ đô tạo cơ hội trong giai đoạn cuối mùa khi Hồng Tiến hoặc Quốc Long bị chấn thương hay án kỷ luật.

Nói không quá, từ nay tới SEA Games, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn biết hi vọng vào sự trưởng thành của bộ khung mà mình đã xác định từ đợt tập trung đầu tiên trong năm nay và đã "thử lửa" để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với CLB Nhật Bản Kashima Antlers (hòa 2-2), U23 Myanmar (thắng 2-0). Đó là thủ môn Nguyên Mạnh (hoặc Bửu Ngọc), hậu vệ Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Quang Hùng; tiền vệ Vũ Minh Tuấn, Mạnh Dũng (người đã ghi bàn thắng danh dự cho tuyển Việt Nam trong trận giao hữu thua Arsenal 1-7), Hoàng Thiên, Văn Quyết, Danh Ngọc, Phi Sơn; tiền đạo Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn…

Với những gì U23 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu với Kashima Antlers, U23 Myanmar, thì có thể thấy rõ ý chí, tinh thần thi đấu của các cầu thủ là khá tốt. Nhưng các bàn thắng đều đến từ những tình huống cố định hoặc phản công nhanh “đánh biên-chuyền sệt” cộng với sai lầm từ đối thủ, chứ lối chơi tập thể chưa có gì đặc biệt.

Thêm nữa, kinh nghiệm thi đấu là thứ U23 Việt Nam còn thiếu, và chỉ có thể khắc phục qua thời gian và được tạo điều kiện cọ sát thật nhiều.

Hi vọng là sau chuyến tập huấn Hungary kéo dài từ 11 đến 23.9, và 2 trận giao hữu quốc tế với U23 Santos (Brazil), U23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) sau đó, có thể giúp các học trò HLV Hoàng Văn Phúc có bước tiến mạnh mẽ về chất.

Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Bửu Ngọc, Nguyên Mạnh, Tuấn Linh;Hậu vệ (8): Thanh Hào, Tiến Thành, Mạnh Hùng, Quang Hùng, Ngọc Hải, Xuân Hùng, Đình Hoàng, Ngọc Đức.Tiền vệ (9): Hải Huy, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn, Danh Ngọc, Mạnh Dũng, Văn Thắng, Phi Sơn, Văn Quyết.Tiền đạo (5): Hà Minh Tuấn, Hồng Quân, Văn Đại, Thanh Hiền, Hoàng Thiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh (danviet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN