Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Elversberg vs Bayern Munich
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Napoli vs Bologna
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Kịch bản thảm họa MU: Liverpool vô địch Cúp C1, Chelsea "bắt tay" Arsenal

Mùa giải 2018/19 kết thúc với MU sớm hơn dự liệu. Chẳng những không giành được vé dự Champions League mùa sau, "Quỷ đỏ" còn đối diện nguy cơ chứng kiến kình địch giành những kết quả mỹ mãn.

Video Chelsea đại thắng Watford ở vòng 37 Ngoại hạng Anh

Chelsea thảnh thơi vào top 4

Những vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh 2018/19 chứng kiến một cái kết kỳ lạ ở cuộc đua top 4. Đúng vào giai đoạn then chốt nhất, cả 4 đội bóng gồm MU, Chelsea, Arsenal và Tottenham cứ đua nhau... thất bại.

Kịch bản thảm họa MU: Liverpool vô địch Cúp C1, Chelsea "bắt tay" Arsenal - 1

Chelsea yên tâm vào top 4 Ngoại hạng Anh

4 vòng gần nhất, Chelsea chỉ thắng được 1 trận. Tottenham thậm chí thua tới 3 trong 4 trận đó. Arsenal còn thảm hơn, thua 3 và hòa 1. Với MU là thua 2 hòa 2. Và trong 4 vòng đấu đó, Chelsea là đội giành được nhiều điểm số nhất với 5 điểm, Tottenham 3 điểm, MU 2 điểm và Arsenal 1 điểm.

Giờ thì top 4 Ngoại hạng Anh gần như đã ngã ngũ. Chelsea chắc chắn có mặt ở Champions League mùa sau, khi mà đội bóng Tây London yên tâm về top 4. Arsenal muốn vượt mặt Tottenham phải đáp ứng 2 điều kiện: Tottenham thua vòng cuối, còn Arsenal phải thắng và san lấp khoảng cách hiệu số 8 bàn! Dĩ nhiên, nó như một câu chuyện không tưởng vậy.

Nhưng Arsenal vẫn sáng cửa giành vé dự Champions League mùa sau. Lý do là bởi đội bóng của HLV Unai Emery có cơ hội lớn lọt vào chung kết Europa League. Ở lượt đi bán kết, "Pháo thủ" hạ đẹp Valencia với tỷ số 3-1. Trong khi đó, Chelsea cũng giành được kết quả có lợi khi hòa 1-1 trên sân Eintracht Frankfurt.

Khả năng xảy ra trận chung kết Europa League toàn Anh là rất cao. Và nếu điều đó xảy ra, người ta có quyền nghi ngờ về một cuộc "đi đêm" giữa Arsenal và Chelsea. Sở dĩ hai đội bóng này dốc sức cho Europa League là để nhắm đến tấm vé dự Champions League mùa sau. Nếu Arsenal làm "hài lòng" Chelsea, thì không loại trừ khả năng người Tây London sẽ "nhường" lại tấm vé cho người Bắc London.

MU khốn khổ nhìn Big Six ra Champions League?

Thực tế, ngay cả khi không cần phải "bắt tay" với Chelsea, thì Arsenal vẫn rất sáng cửa để trở thành nhà vô địch Europa League 2018/19. Cánh cửa vào chung kết giải đấu đã ở rất gần với "Pháo thủ". Và nếu có phải đụng độ Chelsea, thì Arsenal cũng có tinh thần chiến đấu và khao khát chiến thắng lớn hơn nhiều so với đối thủ cùng thành phố London.

Kịch bản thảm họa MU: Liverpool vô địch Cúp C1, Chelsea "bắt tay" Arsenal - 2

Big Six vắng mặt MU ở Champions League

Và giờ đây, MU phải đối diện với những nguy cơ lớn và đau đớn nhất. Đó là Man City vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool vô địch Champions League, Arsenal đăng quang Europa League, còn Chelsea và Tottenham cùng với các đội kể trên, dự Champions League mùa sau. 

Man City chỉ cần thắng trận cuối trước Brighton để bảo vệ thành công danh hiệu Ngoại hạng Anh. Liverpool và Tottenham dắt tay nhau vào chung kết Champions League. Ngay cả khi không vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng nếu chinh phục thành công Champions League, người Merseyside có quyền cười vào mặt "Quỷ đỏ".

Đó sẽ là cú tát rất mạnh vào niềm kiêu hãnh của MU. Bởi lẽ khi đó, trong số 6 đội bóng thuộc nhóm Big Six Ngoại hạng Anh, chỉ còn lại "Quỷ đỏ" phải vắng mặt ở Champions League 2019/20. Cả Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal - nếu vô địch Europa League, sẽ cùng tham dự giải đấu số 1 châu Âu.

Khi Ole Gunnar Solskjaer xuất hiện ngày 19/12/2018, các manucian đã mơ về một cái kết có hậu ở mùa giải 2018/19 đầy giông tố này. MU khi "Solsa" còn làm tạm quyền, duy trì chuỗi thành tích bất bại 11 trận trên mọi đấu trường, lập kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Và vừa mới đây thôi nhà cầm quân người Na Uy còn tự tin rằng đội bóng của ông sẽ cán đích trong top 3 Ngoại hạng Anh.

Đây sẽ là lần thứ tư trong vòng 6 năm sau khi Sir Alex chia tay MU, "Quỷ đỏ" kết thúc ngoài top 4 Ngoại hạng Anh. Và sẽ là lần thứ ba trong 6 năm ấy, đội bóng này vắng mặt ở Champions League. MU cũng từng phải đi đường vòng, giành tấm vé dự Champions League thông qua cánh cửa vô địch Europa League 2016/17. Đây sẽ là nỗi buồn khôn nguôi với các manucian ở mùa giải kế tiếp.

MU không được dự Cúp C1 2019/20
Sau khi không giành được quyền dự Cúp C1 2019/20, MU cần làm gì?

MU lụn bại: Không phải Pogba, cuộc chiến vương quyền Solskjaer là khởi nguồn?

Jose Mourinho từng miêu tả Paul Pogba như virus, lây lan mầm bệnh cho MU.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN