Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Khoảng lặng buồn sau lệnh truy nã Khương Quốc Tuấn

Dư luận từng giận dữ khi nghe tin Khương Quốc Tuấn cố tình trốn cách ly sau khi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về, bây giờ càng thêm sốc vì biết cựu cầu thủ Nam Định bị truy nã vì vận chuyển ma túy...

Những ngày qua, cái tên Khương Quốc Tuấn được người yêu bóng đá Nam Định nói riêng và dư luận nói chung bàn tán rất nhiều bởi hành vi trốn khỏi khu vực cách ly tập trung ở tỉnh Quảng Ninh, sau khi bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn (tỉnh Quảng Ninh) bắt vì nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam với tên giả Bùi Tiến Hà. Chưa hết, ngày 27-8, Tuấn bị Cơ quan CSĐT tỉnh Nam Định phát lệnh truy nã đặc biệt vì tội danh vận chuyển ma túy.

Khương Quốc Tuấn không phải là một cái tên dễ nhớ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, dù từng là một trong những cầu thủ được đánh giá cao của lò đào tạo Nam Định trước đây. Thậm chí, Quốc Tuấn từng vô địch Giải U21 quốc gia năm 2004 cùng đội Nam Định. Sau đó, hậu vệ này chuyển về thi đấu cho nhiều CLB, trong đó có 3 năm gắn bó cùng ĐTLA trước khi trở về thi đấu cho V.Ninh Bình rồi chính thức chia tay bóng đá ở tuổi 28. Ở ĐTLA, đồng đội thường gọi cầu thủ người Nam Định bằng cái tên Tuấn "bắp" bởi hậu vệ này sở hữu đôi chân ngoại cỡ, giống như danh thủ Roberto Carlos của Brazil.

Khương Quốc Tuấn bị truy nã vì buôn ma túy là cú sốc với người hâm mộ bóng đá

Khương Quốc Tuấn bị truy nã vì buôn ma túy là cú sốc với người hâm mộ bóng đá

Tuy nhiên, dấu ấn bóng đá mà Quốc Tuấn để lại không nhiều nên khi giải nghệ, cầu thủ này nhanh chóng chìm vào quên lãng. Những ai thân thiết với Quốc Tuấn chỉ biết Tuấn trở về Nam Định lập gia đình rồi theo đuổi sự nghiệp bán hàng ở một công ty đa cấp.

Chỉ đến chiều 24-8, khi khu vực cách ly tập trung ở Centre Way (phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) thông báo việc một người lấy tên Bùi Tiến Hà trốn khỏi khu cách ly tập trung với những biểu hiện sốt, ho, dù kết quả kiểm tra âm tính với SARS-CoV-2 lần 1, cùng với hình ảnh đăng trên báo chí, những người làm bóng đá Nam Định mới nhận ra đó chính là Khương Quốc Tuấn, một người cũ của bóng đá thành Nam.

Ngày 27-8, Khương Quốc Tuấn bị truy nã đặc biệt vì tội danh vận chuyển ma túy, điều đó có lẽ đã lý giải cho việc vội vã trốn khỏi nơi cách ly của Tuấn. Điều này khiến người hâm mộ choáng váng bởi mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Không phải ngẫu nhiên khi thành lập Học viện HAGL JMG, ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng khẳng định tiêu chí đào tạo chuyên môn phải song hành với đào tạo con người, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được ăn học bài bản nhất. Đó là kim chỉ nam để cầu thủ thoát khỏi hình ảnh xấu xí của những đàn anh sa ngã, lầm đường lạc lối chỉ vì thiếu học thức, thiếu định hướng ứng xử trong sinh hoạt, lối sống.

Trước vụ Khương Quốc Tuấn, người hâm mộ từng ngán ngẩm khi một trụ cột của U23 quốc gia từng thi đấu cho Khánh Hòa trước đây bị truy nã vì tội cướp giật. Vụ việc sau đó chìm xuồng nhưng để lại vết sẹo lớn đối với những người yêu mến bóng đá xứ biển về công tác đào tạo, quản lý con người. 

Các giải quốc nội trở lại từ tháng 9

Sáng 29-8, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết đã lên kế hoạch đưa các giải ngoài chuyên nghiệp trở lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, vòng chung kết U17 quốc gia sẽ là giải đấu đầu tiên trở lại từ ngày 18-9.

13 giải đấu khác sẽ được tổ chức sau đó. Trong số này, tâm điểm sẽ là Giải Hạng nhì quốc gia, lượt về giai đoạn 2 Giải Futsal vô địch quốc gia hay Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia. Ở Giải Hạng nhì quốc gia, sự chú ý tiếp tục tập trung vào CLB Công an Nhân dân, vốn quy tụ 9 cầu thủ HAGL do bầu Đức cho mượn. Đội bóng này đang dẫn đầu bảng B và đặt mục tiêu giành quyền lên chơi ở Giải Hạng nhất năm 2021.

Cúp Quốc gia là đấu trường trở lại đầu tiên. Các đội bóng dự kiến tiếp tục tranh tài vào ngày 11-9. Thời điểm này, Cúp Quốc gia đã đi đến vòng tứ kết. Bốn cặp đấu gồm: CLB Bà Rịa - Vũng Tàu gặp CLB TP HCM, Hà Nội - Cần Thơ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh và Viettel - Bình Dương. Vòng 12 của giai đoạn 1 V-League 2020 sẽ diễn ra vào ngày 26-9. Theo thông tin từ VPF, nhóm A gồm các đội tranh vô địch sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 15-11. Nhóm B, gồm các đội tranh trụ hạng, sẽ kết thúc vào ngày 8-11.

Thủ môn Văn Lâm thổ lộ giấc mơ dự World Cup trên trang chủ AFC

Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) vừa đăng tải bài viết rất dài về Đặng Văn Lâm. Ở đó, thủ môn vừa bước sang tuổi 27 này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bài và ảnh: Anh Dũng ([Tên nguồn])
Hậu trường bóng đá Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN