Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Hà Lan vs TBN: Phòng ngự... tổng lực

Sự kiện: World Cup 2026

Van Gaal đã không giấu giếm ý đồ chơi “phòng ngự tổng lực” trước TBN.

Thời thế đang thay đổi, từ một đội bóng nổi tiếng với triết lý tấn công tổng lực, người Hà Lan đang hướng đến một tập thể phòng ngự tổng lực tại World Cup 2014, bắt đầu với trận mở màn gặp Tây Ban Nha. Chính Van Gaal đã công khai ý đồ này với tuyên bố "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chơi với sơ đồ 5 hậu vệ trước Tây Ban Nha sắp tới. Họ là đội bóng chất lượng, chúng tôi cần phải chơi chặt chẽ, giữ cự ly giữa các tuyến và thiết lập tính chắc chắn bên phần sân nhà không có đối phương có được nhiều khoảng trống.”

Cụ thể hóa lời nói bằng hành động, trong quá trình chuẩn bị trước giải Van Gaal đã thường xuyên đưa ra sân sơ đồ 5-3-2 đồng thời trong các buổi tập gần đây đều bố trí đội hình chính có tới 5 hậu vệ, gồm Daryl Janmaat, Stefan de Vrij, Ron Vlaar, Bruno Martins Indi và Daley Blind ở hàng phòng ngự. Chiến lược gia lão làng này vì thế đã phải đối mặt với không ít chỉ trích từ quê nhà nhưng tình cảnh không cho phép Van Gaal có nhiều lựa chọn sau khi thử nghiệm nhiều phương án khác nhau.

Hà Lan vs TBN: Phòng ngự... tổng lực - 1

Van Gaal cố gắng thích ứng với khó khăn

Cuộc trẻ hóa lực lượng đã khiến Hà Lan suy yếu đi trông thấy so với quá khứ, trong đội hình hiện tại của Oranje không có quá nhiều gương mặt nổi bật, đặc biệt ở tuyến sau. Các trụ cột như Sneijder, Van Persie, Robben… đều đã có tuổi và đang bước dần sang phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Chưa hết, trước thềm World Cup, chấn thương đã lấy đi của Van Gaal hai gương mặt quan trọng ở khu vực giữa sân Strootman và Van De Vaart, trong đó Strootman được xác định là một nhân tố không thể thay thế trong trục xương sống của Hà Lan.

Thiếu đi khả năng cơ động, linh hoạt của tiền vệ Hà Lan và khả năng kiến tạo tạo của Van De Vaart ở khu vực giữa sân, sơ đồ truyền thống 4-3-3 buộc phải xếp vào tủ kính do hạn chế về nhân sự. De Jong chỉ thiên về thủ, Sneijder qua thời đỉnh cao còn Clasie lại thiếu kinh nghiệm. Rất khó để Hà Lan đá sòng phẳng với Tây Ban Nha do thất thế ở khả năng kiểm soát bóng và như tất cả đã biết, cách tốt nhất để phá tiki-taka là chơi quyết liệt, tranh chấp mạnh mẽ, phòng ngự chặt và phản công nhanh.

4 năm trước, trong trận chung kết tại Johannesburg, chiến thuật tương tự của Bert Van Marwijk đã từng giúp Hà Lan suýt đánh bại Tây Ban Nha để đăng quang. Trong trận đấu cũng như xuyên suốt giải, các cầu thủ áo cam luôn chủ động xây dựng hàng phòng ngự nhiều tầng, đá rắn, thậm chí sẵn sàng chơi xấu (cú kungfu của De Jong với Alonso là ví dụ tiêu biểu). Nếu như Robben tận dụng thành công cơ hội trong pha đối mặt với Casillas, có lẽ số phận của Hà Lan đã khác.

Hà Lan vs TBN: Phòng ngự... tổng lực - 2

Tốc độ của Robben là vũ khí của Hà Lan

Thực tế việc từ bỏ phong cách truyền thống để theo đuổi lối chơi thực dụng đã khiến Hà Lan phải trả giá bằng thất bại muối mặt ở Euro 2012 (thua cả 3 trận vòng bảng) nhưng trong bối cảnh nhân sự không dồi dào như hiện tại Van Gaal cũng không có nhiều lựa chọn. Các cầu thủ của ông sẽ bịt chặt các khoảng trống trước cầu môn đội nhà, bóp nghẹt lối chơi của Tây Ban Nha, sau đó chờ đợi những cú đòn hồi mã thương của Sneijder, Robben và đặc biệt là tiền đạo Van Persie.

Khả năng chớp thời cơ của Persie, tốc độ và những tình huống solo cá nhân của Robben đặc biệt thích hợp trong lối chơi phản công. Trong các buổi tập gần nhất, Van Gaal cũng thường xuyên luyện tập các bài dứt điểm từ xa cho Sneijder. Họ đã sẵn sàng để dựng chiếc xe bus trước khung gỗ và tìm kiếm cơ hội trước nhà ĐKVĐ.

Video Sneijder luyện "bắn xa":

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PL ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN