Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Freiburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Juventus vs Roma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

Góc chiến thuật: Thất bại của chiến thuật cổ điển

Các CLB ở V.League đang có xu hướng sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại.

Như Thể Thao từng phân tích, các CLB ở V.League đang có xu hướng sử dụng bộ đôi tiền đạo ngoại, và thực hiện càng nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến. Điều ấy, đã phần nào hiệu quả ở vòng đấu đầu tiên, khi sự gắn kết ở 3 tuyến của các đội không tốt do mới trở lại sau 5 tháng không thi đấu. Tuy nhiên, cách chơi đơn giản ấy không thể là con đường để mang đến sự bền vững của một đội bóng, và càng không phải là sức mạnh để có thể trông cậy trong cuộc đua đường dài. Bởi muốn có hiệu quả cao nhất, đội bóng ấy cần có một chân chuyền thực sự lợi hại, và bộ đôi tiền đạo phải có phong độ xuất sắc.

HA.GL đã hoàn toàn vỡ vụn trước Hà Nội T&T khi đội bóng phố Núi sử dụng 5-3-2, sự lúng túng ở hàng trung vệ 3 người được bộc lộ rõ khi người đá “thòng” Nguyễn Hoàng Helio khá chậm chạp, và mất vị trí, nhất là trong các tình huống bẫy việt vị. Nên nhớ, trong trận đấu ấy, HLV Phan Thanh Hùng đã cực kỳ “cao tay” khi chơi với sơ đồ 4-3-3, với bộ ba Văn Quyết – Gonzalo – Samson ở trên đã khoét được vào những tử huyệt của HA.GL.

Góc chiến thuật: Thất bại của chiến thuật cổ điển - 1

Cầu thủ HA.GL (xanh) vất vả trước HN T&T - Ảnh: MINH VỸ)

SHB.Đà Nẵng ở trận gặp Thanh Hóa cũng chơi theo cách chỉ sử dụng đường chuyền dài cho Merlo và Mamic ở tuyến trên. Cách chơi này đã khiến đội bóng sông Hàn không phát huy được khả năng của những Quốc Anh, Vũ Phong, Minh Phương những người giỏi trong những cú đánh biên và trung lộ. Tuyến tiền vệ của SHB.Đà Nẵng thất bại hoàn toàn trước Thanh Hóa, và hàng thủ được tổ chức tốt của đội bóng xứ Thanh cũng dễ dàng hóa giải những đường chuyền dài của đối phương.

Than Quảng Ninh và SL.NA hạ gục đối thủ đều nhờ khả năng chia cắt tuyến tiền vệ của đối phương và thực hiện các bài đánh vào trung lộ. Những đội bóng như V.Ninh Bình, QNK.Quảng Nam, HV.An Giang với lực lượng đều quá phụ thuộc vào cách chơi bóng dài đã bị thua thiệt khi họ không sở hữu những cầu thủ đủ khả năng để phục vụ lối chơi ấy tốt nhất, khi gặp đối phương chơi chặt chẽ và khoa học với sự gắn kết ở 3 tuyến thì ngay lập tức những yếu điểm đã được lộ ra.

Quả thực, bóng dài theo chiều dọc sân là “đặc sản” mà rất nhiều đội bóng đang sử dụng, nhưng cách chơi đậm chất cổ điển này đang mất đi tác dụng, quan trọng hơn điều ấy không giúp cho các CLB định hình một cách rõ ràng về mặt lối chơi. Họ có thể thành công trong một vài trận đấu cụ thể, nhưng nếu về lâu dài cách đá này có thể hại chính họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THỌ ĐÔNG (thethaohcm.vn)
V-League 2024-25: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN