Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

ĐT Pháp: Bài ca người cầm trịch?

Les Bleus vẫn chưa thể tìm ra sơ đồ tối ưu sau những trận giao hữu gần đây.

Dưới bàn tay của HLV Blanc, ĐT Pháp đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ NHM tại VCK Euro 2012. Cùng thế “hệ vàng thứ 2” trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây (các cầu thủ sinh năm 1987), Les Bleus còn có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao xuất chúng cộng thêm số ít các tài năng trẻ. Thế nhưng khi giải đấu chỉ còn đếm bằng ngày, chiến lược gia của đội bóng áo Lam vẫn còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt vị trí thủ lĩnh nơi tuyến giữa.

Sau 2 trận giao hữu với Iceland và Serbia vừa qua, có thể dễ dàng nhận ra ĐT Pháp sẽ sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với 2 “số 10” tại giải đấu năm nay. Nhưng sau chiến thắng 3-2 khó nhọc trước Iceland, HLV Blanc đã không gặt hái nhiều thành công khi đưa Nasri vào chơi trung tâm. Thậm chí, “số 10” thứ 2, Yoann Gourcuff, đã bị loại khỏi danh sách 23 tuyển thủ. Và bước vào trận giao hữu với Serbia rạng sáng nay, bài toán người cầm trịch tiếp tục được chiến lược gia của đội bóng áo Lam đặt ưu tiên lên hàng đầu.

ĐT Pháp: Bài ca người cầm trịch? - 1

Malouda(trái), Cabaye(phải) không phải những số 10 đích thực

Trái ngược với trận giao hữu Iceland, trước các cầu thủ Serbia, tiền vệ Yohan Cabaye được Blanc xếp cao hơn thường lệ. Đá cặp với ngôi sao của Newcastle trong vai trò hỗ trợ tấn công có sự xuất hiện của Malouda. Trong khi đó Yann M'Vila chơi như tiền vệ trụ duy nhất trước hàng phòng ngự. Và hệ thống tuyến giữa này cũng không có nhiều thay đổi sau khi Alou Diarra vào sân thay cho tài năng trẻ của Rennes gặp chấn thương. Với 2 “số 10” Malouda – Cabaye, cùng đôi cánh Ribery – Nasri phía sau Benzema, các cầu thủ Les Bleus đã tạo ra thế trận tấn công tuyệt đối trước Serbia. Ngoài 2 bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1, các đợt lên bóng của ĐT cũng rất có đường nét. Tuy nhiên vai trò cầm trịch của bộ đôi Malouda – Cabaye đã không thể hiện được nhiều. Thậm chí, nhiệm vụ tổ chức tấn công của Les Bleus hoàn toàn phụ thuộc rất nhiều vào đôi cánh Ribery – Nasri.

Ở khoảng thời gian của hiệp đấu thứ 2, HLV Blanc tiếp tục có những thử nghiệm nơi tuyến giữa với sự góp mặt của tài năng trẻ Marvin Martin. Thậm chí trong khoảng 20 phút cuối trận, chiến lược gia người Pháp tiếp tục đặt niềm tin vào "tiểu Zidane", Nasri, trong vai trò số 10. Dù vậy khoảng thời gian để bộ 3 Martin – Nasri - Alou Diarra chứng tỏ là không nhiều. Và sự gắn kết giữa 2 “số 10” cũng chưa thực sự ăn ý. Thậm chí với cách bố trí này, hệ thống đánh chặn từ xa của ĐT Pháp sẽ luôn rơi vào thế khó trước những đội bóng chơi phản công cũng như tấn công tốt. Chưa hết, vai trò cầm trịch trận đấu của Nasri, Martin trong khoảng 20 phút cuối trận cũng không hề được chứng tỏ. Tuy nhiên với liên tiếp những trận đấu kéo Nasri vào chơi trung tâm, rõ ràng HLV Blanc vẫn đang hy vọng ngôi sao bên phía Man City sẽ chứng tỏ được hình ảnh của “tiểu Zidane” trong màu áo ĐTQG.

ĐT Pháp: Bài ca người cầm trịch? - 2

Blanc vẫn kỳ vọng vào Nasri cho vị trí hộ công

Hiện đội tuyển Pháp vẫn còn trận giao hữu với Estonia vào ngày mồng 5 tới để kiểm chứng sức mạnh cũng như tìm ra bộ khung cho tuyến giữa. Và HLV Blanc đang sở hữu không dưới 6 ngôi sao với Malouda, Yann M'Vila, Marvin Martin, Yohan Cabaye, Mathieu Valbuena và Samir Nasri có khả năng chơi ngay phía sau tiền đạo mũi nhọn. Tuy nhiên để tìm ra bộ đôi tối ưu nhất cho đội hình chính thức không phải là bài toán đơn giản. Và nếu không gấp rút tìm ra một thủ lĩnh đích thực nơi giữa sân, rất có thể thầy trò HLV Blanc sẽ phải ôm hận ngay từ vòng đấu bảng trước những ĐT Anh, Thụy Điển và đội chủ nhà Ukraina.

Giải pháp nào cho Blanc?

Với phong độ cao của Nasri trong màu áo ĐT Pháp những trận gần đây, HLV Blanc hoàn toàn có thể xếp cầu thủ bên phía Man City chơi phía sau Benzema. Nhưng để có thể tạo ra sự cân bằng ở khu vực giữa sân, có lẽ Les Bleus cần bố trí một tiền vệ có khả năng công thủ toàn diện kiểu Cabaye, Yann M'Vila... hỗ trợ ngay phía sau Nasri. Với cách bố trí này, khu trung tuyến của đội bóng áo Lam sẽ có nhiều hơn sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

HLV Blanc hy vọng M'Vila sẽ kịp bình phục chấn thương mắt cá trước khi trận đấu đầu tiên với ĐT với Anh diễn ra.

Bác sỹ Fabrice Bryand của ĐT Pháp khẳng định ông cần 48 giờ để đánh giá mức độ nguy hại của chấn thương mà M'Vila gặp phải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN