ĐT Anh đối diện 4 bài toán khó: Dấu hỏi Harry Kane, Rashford và "số 10"
Sau chiến thắng 2-0 trước Serbia, nhà báo Ian Ladyman đã chỉ ra 4 vấn đề chiến thuật lớn mà HLV Thomas Tuchel phải giải quyết trước thềm World Cup 2026, từ sự hồi sinh của Rashford đến vị trí của các "siêu sao" Kane và Bellingham.
Đội tuyển Anh đã kết thúc vòng loại World Cup (dù đã sớm có vé) bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Serbia, nhờ các pha lập công của Bukayo Saka và Eberechi Eze (sau đường kiến tạo của Phil Foden). Dù vậy, màn trình diễn này, cùng với việc Jude Bellingham và Phil Foden phải ngồi dự bị, đã để lại nhiều câu hỏi chiến thuật hóc búa cho HLV Thomas Tuchel.
Nhà báo Ian Ladyman của Daily Mail Sport đã có mặt tại Wembley và đưa ra 4 phân tích chuyên sâu về các vấn đề lớn của "Tam Sư" khi World Cup đang đến rất gần.
Rashford đang hồi sinh và tìm lại chính mình
🔥 Rashford đã thực sự hồi sinh?
HLV Thomas Tuchel từng nói ông đã xác định được 8 vị trí đá chính cho World Cup, và có vẻ như phong độ của Marcus Rashford đang giúp ông "chốt" luôn vị trí thứ 9 ở hành lang trái.
Rashford đang tái hiện phong độ bùng nổ của anh tại Barcelona trong màu áo tuyển Anh. Anh chính là cầu thủ hay nhất trong một buổi tối khá chậm chạp tại Wembley. Từng "đánh mất chính mình" tại Man United, giờ đây Rashford trông giống hệt phiên bản cũ của mình: nguy hiểm nhất khi chạy trực diện vào các hậu vệ. Với phong độ này, anh đang tạo ra sức ép thực sự lên Anthony Gordon, người vốn được Tuchel ưu ái bởi sự "trực diện", một phong cách trái ngược với Bukayo Saka ở cánh đối diện.
Thậm chí, không khó để tưởng tượng Rashford hoạt động như một "trung phong khẩn cấp" nếu cần thiết. Khi Tuchel nói về việc Phil Foden đá "số 9 ảo", ông có nói rằng mình còn "những ý tưởng khác mà tôi không muốn nói đến" để dự phòng cho Harry Kane. Rất có thể Rashford chính là "vũ khí bí mật" đó.
Harry Kane đang có phong độ tốt nhất sự nghiệp
🤔 "Bài toán Harry Kane"
Một kỳ World Cup nữa sắp đến, và phiên bản Harry Kane... vẫn y như cũ. HLV Tuchel ca ngợi anh đang có "phong độ tốt nhất cuộc đời", nhưng đó là một vấn đề.
Trong trận gặp Serbia, Kane thường xuyên là người chuyền bóng tốt nhất đội, nhưng điều đó chỉ cho thấy anh vẫn tiếp tục có thói quen lùi quá sâu một cách "tuyệt vọng" để tìm bóng. Điều trớ trêu là Kane làm việc này rất giỏi, tầm chuyền bóng của anh là cực tốt.
Nhưng chúng ta đã thấy điều này trước đây và nó không mang lại hiệu quả. Kane đã rơi vào cái bẫy này ở Qatar 2022 và Euro 2024, và kết quả là anh tương đối mờ nhạt với tư cách là một mối đe dọa ghi bàn. Hình ảnh Kane lùi về tận vòng cấm địa nhà để tắc bóng với Dusan Vlahovic, rồi vài giây sau lại xuất hiện ở đầu sân bên kia để nhận bóng đã tóm tắt cả trận đấu. Anh khó có thể làm điều đó ở Kansas (Mỹ) vào tháng 7 nóng nực. Tuyển Anh cần một giải pháp tốt hơn.
Bellingham cần nhận ra sai lầm đang mắc phải
🧩 Bài toán số 10?
Kỷ luật vị trí là một trong những điều Tuchel thực sự thích ở Morgan Rogers. Cầu thủ của Aston Villa không có tài năng thiên bẩm như Jude Bellingham (người đã vào thay anh), nhưng anh có một thứ mà Bellingham không có: sự tuân thủ chiến thuật tuyệt đối.
Tuchel lo lắng về xu hướng "chạy theo bóng" của Bellingham, điều có thể kéo toàn đội ra khỏi cấu trúc và bị khai thác ở World Cup. Ông không có nỗi lo đó với Rogers. Rogers hiểu vị trí "số 10" và sẵn sàng chơi theo đúng "khuôn mẫu" mà HLV mong muốn. Tuchel không muốn những "kẻ du mục" (mavericks) trong đội hình, vì ông tin rằng World Cup sẽ trừng phạt họ. Rogers sẽ tiếp tục là đối thủ cạnh tranh thực sự của Bellingham cho đến khi "viên ngọc" của Real Madrid "ngộ ra" điều này.
Vị trí "số 10" của tuyển Anh đang quá chật chội, và mọi thứ đang chống lại Palmer ở tuyển Anh
❔ Vai trò nào cho Cole Palmer?
Chỉ còn một đợt tập trung nữa vào tháng 3 trước thềm World Cup, và thật khó để biết liệu Cole Palmer có tìm được đường trở lại hay không. Chỉ một năm trước, người ta còn nói về việc xây dựng tuyển Anh xung quanh Palmer. Anh vẫn là cầu thủ giàu trí tưởng tượng nhất, nhưng chừng đó là không đủ.
Nửa cuối mùa giải trước mờ nhạt và một mùa giải này bị chấn thương cản trở đã đẩy Palmer "ra bên lề". Vị trí "số 10" đã quá chật chội với Bellingham, Rogers và một Phil Foden vừa có màn trình diễn xuất sắc. HLV Tuchel cũng khẳng định ông không có ý định dùng những cầu thủ kiểu như Palmer ở vị trí chạy cánh.
Mọi thứ đang chống lại Palmer. Điều đó cho thấy mọi thứ có thể thay đổi nhanh như thế nào ở cấp độ bóng đá đỉnh cao.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/11/2025 12:30 PM (GMT+7)






