Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

CLB giàu nhất Ngoại hạng Anh dính "phốt" như Man City, hình phạt ra sao?

UEFA vừa chính thức đưa ra án phạt dành cho đội bóng sở hữu khối tài sản lớn nhất Premier League vì những sai phạm liên quan tới Luật công bằng tài chính (FFP).

   

Đội bóng đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh, Wolverhampton vừa bất ngờ phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Theo đó, UEFA đã tuyên án phạt giới hạn đội hình Wolverhampton ở các Cúp châu Âu mùa tới, đồng thời, "Bầy sói" cũng phải nộp phạt 200.000 euro vì vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP).

Wolves là cái tên tiếp theo của bóng đá Anh nhận án phạt từ UEFA

Wolves là cái tên tiếp theo của bóng đá Anh nhận án phạt từ UEFA

Cụ thể, bộ phận phân tích và kiểm soát tài chính các CLB (CFCB) của UEFA đã gửi báo cáo thể hiện mức thâm hụt 30 triệu euro trong năm tài chính 2020 của Wolves. Theo luật FFP áp dụng riêng ở giải Ngoại hạng Anh, các câu lạc bộ không được phép lỗ quá 30 triệu euro trong 3 mùa giải. Năm tài chính của UEFA sẽ tổng hợp từ năm 2019 với năm 2021.

UEFA cũng khẳng định nếu Wolves không thể có lãi ở năm cuối cùng trong chu kỳ 3 năm, đội bóng này sẽ còn phải nộp phạt thêm 400.000 euro thay vì 200.000 euro như mức án ban đầu. Về hình phạt giới hạn đội hình ở Cúp châu Âu mùa tới, Wolves sẽ chỉ được đăng ký danh sách 23 cầu thủ, thay vì 25 như các đội bóng khác.

"Bầy sói" vẫn đang chinh chiến tại Europa League mùa này

"Bầy sói" vẫn đang chinh chiến tại Europa League mùa này

Wolves đã cán đích thứ 7 giải Ngoại hạng Anh mùa này và họ chỉ có thể tham dự Cúp châu Âu bằng con đường vô địch Europa League năm nay. Đó là một nhiệm vụ tương đối khó dành cho thầy trò HLV Nuno Santo. Do đó, hình phạt của UEFA nhiều khả năng sẽ phải tạm hoãn ở mùa giải tới và nó sẽ chỉ được thực thi khi Wolves giành vé dự Cúp châu Âu.

Các đội bóng Anh đang liên tục bị UEFA "sờ gáy" trong những năm gần đây. Man City là cái tên gần nhất bị UEFA tuyên án phạt vì vi phạm Luật công bằng tài chính. Sau khi bị UEFA cấm dự Cúp châu Âu trong 2 mùa giải, Man City đã nộp đơn kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). CAS đã gây tranh cãi khi xóa bỏ án phạt dành cho Man City khi cho rằng những bằng chứng mà UEFA đưa ra không có tính xác thực cao.

Wolves là đội bóng giàu nhất nước Anh khi được tập đoàn Fosun International tiếp quản

Wolves là đội bóng giàu nhất nước Anh khi được tập đoàn Fosun International tiếp quản

Wolves cũng hoàn toàn có thể học theo Man City trong trường hợp này khi họ vẫn còn nguyên quyền kháng cáo lên CAS. "Bầy sói" đang là đội bóng có chủ sở hữu giàu nhất giải Ngoại hạng Anh. Wolves đang được tiếp quản bởi tập đoàn Fosun International, một công ty đầu tư đến từ Trung Quốc. Tập đoàn này có khối tài sản lên tới 103,29 tỷ USD. Đáng chú ý, tài sản của Fosun International lớn gấp 4,6 lần so với các ông chủ Man City.

Sững sờ CLB giàu nhất Ngoại hạng Anh, cao gấp 4 lần Man City, 21 lần MU

Man City chi tiêu mạnh nhất Ngoại hạng Anh nhưng họ lại không phải CLB có chủ giàu nhất giải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Viết Thành ([Tên nguồn])
Wolverhampton Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN