Chuyện HLV: Khi VFF tìm “người trong mơ”
Việc VFF đưa ra quyết định chọn HLV Hoàng Văn Phúc ngồi “ghế nóng” ở ĐTQG đang để lại những dấu hỏi lớn.
“Người đóng thế” sáng giá
Theo thông tin được phát đi từ TTK Ngô Lê Bằng thì VFF và HLV Hoàng Văn Phúc đang tiến gần đến ngày ký hợp đồng chính thức. Theo đó, sau buổi làm việc hôm 22/4 thì gần như những vướng mắc giữa hai bên phần lớn đã được giải quyết và hiện chỉ còn một vài chi tiết nhỏ để HLV Hoàng Văn Phúc suy nghĩ.
Cụ thể, VFF sẽ đưa ra hai lựa chọn cho HLV Hoàng Văn Phúc. Thứ nhất, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức trở thành một chuyên gia cao cấp của VFF, làm việc chuyên trách các vấn đề ĐTQG, sau đó HLV họ Hoàng này sẽ nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 bất cứ khi nào có lệnh. Phương án thứ hai, VFF và HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chỉ ký hợp đồng 2 năm và hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ khi nào. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết có đến 90% ông sẽ chọn phương án ký hợp đồng 2 năm với VFF.
HLV Hoàng Văn Phúc sắp ký hợp đồng chính thức với VFF
Dư luận hoan nghênh chủ trương làm bóng đá theo hướng bền vững ở ĐTQG chứ không phải cứ sau thất bại của ĐT Việt Nam ở một giải đấu lớn là dẫn tới việc “trảm tướng” của VFF. Nhưng chưa khi nào người hâm mộ bóng đá nước nhà thấy VFF lại dành cho HLV Hoàng Văn Phúc nhiều “đặc ân” so với những người tiền nhiệm như vậy, đặc biệt với các HLV nội.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Ngô Lê Bằng từng khẳng định việc chọn HLV Hoàng Văn Phúc là phương án tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng liệu đó có phải phương án tốt nhất và thuận theo sự thống nhất giữa các thành viên thường trực VFF cũng như Hội đồng HLV Quốc gia hay chưa thì có thể lại là một câu chuyện khác. Và từ vai trò “người đóng thế” cho nhiều đồng nghiệp khi rất nhiều ứng viên nặng ký trước đây của ĐTVN như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Hoàng Anh Tuấn từ chối lên tuyển, ông Hoàng Văn Phúc đã được hậu thuẫn để (dự kiến) chính thức ngồi ghế nóng vào đầu tháng 5 tới.
Quá nhiều băn khoăn
Còn nhớ, trong cuộc họp thường trực VFF sau thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012, thường trực VFF đã thống nhất chọn HLV “tốt nhất” cho ĐTQG. Và theo tư vấn của Hội đồng HLV Quốc gia thì VFF sẽ chọn một HLV ngoại chất lượng. Nhưng khi đó, để tìm ra ngay được một HLV ngoại thích hợp là điều không dễ nên VFF đã tạm thời bổ nhiệm HLV Hoàng Văn Phúc làm quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam (sau khi phương án mời HLV Hoàng Anh Tuấn, CLB XM Vicem Hải Phòng, thất bại).
Cũng chẳng biết từ khi nào, cái chủ trương chọn HLV ngoại ấy của thường trực VFF và Hội đồng HLV Quốc gia đã dần trôi vào quên lãng. Một thắc mắc lớn của giới chuyên môn khi VFF đã gần như đã “lờ đi” vai trò của Hội đồng HLV Quốc gia trong việc đặt niềm tin vào HLV Hoàng Văn Phúc một cách chóng vánh như vậy. Ngoài ra, việc hai nhân vật cao cấp của VFF là Nguyễn Trọng Hỷ và ông Ngô Lê Bằng (một người ủng hộ ông Phúc hết mình, một người trực tiếp đàm phán và thương thảo hợp đồng với tân HLV trưởng tương lai của ĐTVN), sẽ chắc chắn “về hưu” sau Đại hội VFF nhiệm kỳ VII (diễn ra vào tháng 6/2013) đã khiến dư luận đặt câu hỏi về những người kế nhiệm họ liệu có chấp nhận “di sản” (ở ĐTQG) của các VIP nhiệm kỳ VI để lại (?!).
Nếu như việc sử dụng HLV Hoàng Văn Phúc đem lại những kết quả khả quan trong thời gian qua thì dư luận sẽ “chấm điểm” ông Phúc một cách tích cực hơn. Nhưng trên thực tế người ta có lý do để nghi ngại cho việc các quan chức VFF đã chốt chuyện tìm kiếm “người trong mộng” cho vị trí HLV ĐTQG và ĐT U23.
Còn nhiều băn khoăn
Dưới thời HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc, ĐT Việt Nam đánh đâu thắng đấy ở các trận giao hữu, nhưng cũng cần nhìn lại rằng trong số những Hà Nội T&T, XMV Hải Phòng và Hyundai Mipo Dolphin thì chuyện thắng thua ở những trận cọ xát, thử nghiệm đội hình ấy chưa nói lên nhiều được việc định hướng lâu dài ở tuyển, hay thể hiện tài năng, bản lĩnh của nhà cầm quân. Và khi bước vào 2 trận đấu chính thức ở vòng loại Asian Cup 2015 (gặp ĐT UAE trên sân nhà và ĐT Hong Kong trên sân khách), người hâm mộ mới té ngửa rằng ĐT Việt Nam không hề mạnh và đã sớm “lột xác” như nhiều sếp bóng đá đã nghĩ.
Hơn nữa, những hoài nghi từ dư luận về quyết định chọn HLV Hoàng Văn Phúc của VFF đáng để suy ngẫm. Về chuyên môn, chiến lược gia người Hà Nội đã dẫn dắt các ĐT U16 và U19 Việt Nam thi đấu khá thành công. Ông Phúc cũng góp công giúp CLB Hà Nội xuất sắc cán đích ở vị trí Á quân giải hạng Nhất QG 2012.
Nhưng năng lực cầm quân thực sự của chiến lược gia sinh năm 1964 này chưa được đánh giá cao ở giải đấu gọi là “đỉnh cao” tầm V-League với một CLB lớn, một khi ông Phúc được đặt lên bàn cân (về việc điều binh khiển tướng) với nhiều đồng nghiệp nội khác. Và chắc cũng chỉ ở bóng đá Việt Nam mới có chuyện Liên đoàn “tha thiết” mời một HLV từng nắm đội bóng hiện đang đội sổ trên BXH giải hạng Nhất lên ngồi ghế nóng ở ĐTQG…