Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Chelsea xử lý "hàng thừa": Bỏ túi 12000 tỷ đồng dễ như ăn kẹo

Theo thời gian, Chelsea dần trở thành một con “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng. Và người ta không mấy ngạc nhiên sau khi Chủ tịch Abramovich liên tục thành công trong các thương vụ mua bán của mình.

Chelsea và chính sách cho mượn cầu thủ hiệu quả (Khai thác từ VTV):

Ngày 2/7/2003, Chelsea "lột xác" trở thành một trong những CLB bóng đá giàu nhất thế giới khi được mua lại bởi Roman Abramovich. Và sau đúng 14 năm, đội bóng này với quá trình “đốt” hơn 1 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng đã có sự trưởng thành vượt bậc trong những năm qua, đặc biệt là về phong cách mua bán.

Chelsea xử lý "hàng thừa": Bỏ túi 12000 tỷ đồng dễ như ăn kẹo - 1

Chelsea tiêu tiền khôn ngoan nhờ Abramovich

Cụ thể, “Gã nhà giàu thành London” trên thương trường đã trở thành một con “cáo già” đích thực với những thương vụ được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Họ có thể đổ ra một đống tiền vào bất kể thương vụ nào nhưng cũng sẽ sớm hoàn vốn, thậm chí sinh lãi từ các “bom tấn” từng mua về trước đây.

Không khó để báo giới nhận ra những câu chuyện xoay quanh vấn đề chuyển nhượng của Chelsea. Ví như trường hợp “The Blues” từng bán đi 3 cầu thủ là Oscar, Obi Mikel, Ramires để thu về gần 100 triệu bảng trong 2 năm.

Kể từ mùa đông năm 2014, sân Stamford Bridge ngày càng mua sắm ít hơn. Đội bóng phía tây London hầu như chỉ có các hoạt động bán, cho mượn và gia hạn cầu thủ.

Mới nhất, Nathan Ake đã được Chelsea bán cho Bournemouth với giá 20 triệu bảng, hậu vệ người Hà Lan trở thành ví dụ mới nhất về hoạt động kinh doanh đem lại nguồn lợi lớn cho nhà vô địch Premier League.

Chelsea xử lý "hàng thừa": Bỏ túi 12000 tỷ đồng dễ như ăn kẹo - 2

Chelsea thu lời lớn nhờ những thương vụ mua bán

Theo tạp chí The Sun tính toán, Nathan Ake chỉ là cầu thủ gần nhất mà Chelsea đã vứt bỏ trong vài năm qua, mang lại lợi nhuận to lớn nhờ đem bán. Tổng cộng, họ thu về tới 400,5 triệu bảng (khoảng gần 12000 tỷ đồng) nhờ chuyển nhượng những “món hàng” dư thừa.

Những vụ xử lý "hàng thừa" đắt giá của Chelsea (kể từ mùa đông 2014):

Nathan Ake - 20 triệu bảng, tới Bournemouth

Oscar - 60 triệu bảng, tới Thượng Hải SIPG

Mohamed Salah - 14,5 triệu bảng, tới Roma

Ramires - 25 triệu bảng, tới Giang Tô Suning

Andre Schurrle - 22 triệu bảng, tới Wolfsburg

Petr Cech - 10 triệu bảng, tới Arsenal

David Luiz - 50 triệu bảng, tới Paris Saint-Germain

Romelu Lukaku - 28 triệu bảng, tới Everton

Juan Mata - 37,1 triệu, tới MU

Kevin De Bruyne - 16,5 triệu bảng, tới Wolfsburg

Conte, Zidane xuất sắc nhất thế giới: Núp bóng

Mourinho đã để lại "di sản" to lớn cho Zidane và Conte.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mẫn Nhiên (Tổng hợp The Sun) ([Tên nguồn])
Chelsea Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN