Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Chelsea - Mourinho: "Chiếc xe buýt" hết xăng

Việc Chelsea tuột dốc ở mùa này có lỗi lầm không hề nhỏ của Jose Mourinho.

Khi Chelsea cạn năng lượng

Vài ngày trước, cựu HLV của Milan và Real Madrid, Fabio Capello đã chỉ ra lý do khiến Chelsea của HLV Jose Mourinho thi đấu nhạt nhòa ở mùa giải 2015/16: “Một trong những nguyên nhân là nằm ở việc Mourinho đã buộc các học trò làm việc cật lực trong khoảng 1 năm rưỡi qua, có khi là 2 năm".

"Tôi đã nghe về vấn đề trên khi Mourinho còn dẫn dắt Real Madrid và bây giờ, các cầu thủ Chelsea cũng ít nhiều đề cập tới chuyện này".

Góc nhìn của Capello rất đáng để bàn luận. Ở mùa trước, Mourinho tự tin để Chelsea chơi tấn công nhưng khi kết quả không mấy ấn tượng, ông chuyển về chiến thuật phòng ngự phản công sở trường và lên ngôi vô địch Premier League.

Chelsea - Mourinho: "Chiếc xe buýt" hết xăng - 1

Chelsea trở thành đội quân rệu rã

Sang mùa này, vẫn lỗi chơi ấy nhưng “The Blues” không còn là chính mình. Họ mới có 8 điểm sau 8 vòng đấu, đứng tận thứ 16, kém đội đầu bảng Man City tới 10 điểm. Không hẳn Mourinho quá cầu toàn mà đơn giản, ông hầu như không xoay tua đội hình, tạo ra khoảng cách lớn giữa chính và phụ.

Mourinho chỉ sử dụng 14-15 cầu thủ ở mùa trước bất kể đối thủ là ai hoặc tác động bên ngoài. Thành quả rõ ràng không thể tiếp tục đến theo công thức ấy. Ivanovic, Fabregas, Hazard, Matic – những ngôi sao sáng nhất mùa trước gần như kiệt sức ở mùa này.

Băng ghế dự bị của Mourinho quá hạn chế về chất lượng. Zouma còn cần rất nhiều thời gian để thay thế được Terry và Cahill. Những Mikel, Ramires, Remy, Falcao, Loftus-Cheek thực sự không có tác dụng vào thời điểm hiện tại.

Chelsea đã thu về nhiều tiền khi bán đi những Juan Mata, Kevin De Bruyne, David Luiz và Filipe Luis. Nhưng đó là sai lầm lớn. Với cường độ cao ở các trận đấu tại Premier League và lịch thi đấu luôn dày đặc, Mourinho không hề xem xét tới sức mạnh chiều sâu của đội bóng và giờ phải vùng vẫy với những con người không còn sức lực chiến đấu.

Lối thoát nào cho Mourinho?

Mourinho được chủ Abramovich cho thêm thời gian sữa chữa sai lầm. Nhưng liệu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể tìm thấy phương pháp, công thức làm việc mới đạt sự hiệu quả tức thì?

Mourinho nên bớt cầu toàn trong việc sử dụng cầu thủ. Như Van Gaal của MU, ông ta luôn thử nghiệm cầu thủ của mình cho nhiều vị trí khác nhau, từ Di Maria mùa trước đến Rooney mùa này. HLV Mourinho nên học tập, bởi nếu cứ trung thành với những nhân tố cũ kỹ thì ông sẽ giết chết sự sáng tạo và động lực chiến đấu ở Chelsea.

Sự già nua của Ivanovic dẫn đến phong độ sa sút là điều rất dễ thấy. “Người đặc biệt” ít nhất ở khoảng thời gian này cần loại bỏ hậu vệ người Serbia. Tại sao ông không dùng bản hợp đồng 14 triệu bảng Baba Rahman đá hậu vệ cánh trái, kéo Cesar Azpilicueta sang chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải?

Chelsea - Mourinho: "Chiếc xe buýt" hết xăng - 2

Mourinho căng sức làm việc

Vẫn là vấn đề ở hàng thủ, Terry cần được tin tưởng tuyệt đối. Trung vệ người Anh có đủ kinh nghiệm để tìm lại sự tự tin và phong độ. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào cách Chelsea tổ chức lại khâu phòng ngự từ xa ra sao.

Trên hàng công, Loic Remy – người ghi tới 7 bàn cho Chelsea trong 7 trận được ra sân ngay từ đầu, đang bị đối xử thiếu công bằng. Mỗi lần vào sân, Remy thường mang đến sự khác biệt nhờ tốc độ và những pha xử lý khó lường. Mourinho cần trọn dụng tiền đạo người Pháp chứ không phải Falcao hết thời.

Trong trường hợp trụ lại tới kì chuyển nhượng mùa Đông, Mourinho có thể giải quyết vấn đề bằng cách gọi lại một số cầu thủ chất lượng (không được Abramovich cấp tiền mua sắm thêm). Đó là Juan Cuadrado (đến Juventus), cầu thủ giàu năng lượng Victor Moses (West Ham) hay Mohamed Salah (Fiorentina)…

Video Chelsea thua ngược Southampton 1-3 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN