Chelsea: Hãy cảm ơn Lampard!

Sự kiện: Premier League 2023-24

Nếu không có Lampard, chắc hẳn Chelsea đã phải tiếp tục nếm trải đắng cay tại “hiểm địa” Goodison Park.

Người hùng tuổi 34

Chelsea hành quân tới sân Goodison Park với hành trang là 3 mùa giải trắng tay liên tiếp tại nơi đây trước đội chủ nhà Everton. Đội bóng vùng Merseyside luôn được xem là một đối thủ kị giơ và khó đánh bại nhất đối với The Blues, bất kể thời điểm nào. Nỗi ám ảnh về một trận thua nữa trước Everton đã có lúc hiển hiện rõ rệt hơn lúc nào hết khi ngay ở phút thứ 2, lưới của thủ thành Petr Cech đã phải rung lên và Chelsea có một thế trận khó khăn trước đội chủ nhà đang tràn đầy hưng phấn.

Trong thời điểm như thế, Chelsea cần đến một cái tên có thể tỏa sáng và vực dậy tinh thần đội bóng. Và Lampard chính là người đã làm được điều đó. Thực tế việc lão tướng 34 tuổi có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea đã là một bất ngờ lớn đối với NHM bởi không mấy ai tin trong một trận đấu căng thẳng, đòi hỏi sức mạnh, thể lực và sự dẻo dai như thế này, Lampard lại được tin dùng. Nhưng Benitez đã nghĩ khác và Lampard đã chứng tỏ anh chưa phải hết thời, vẫn là một trụ cột và là tấm gương để các ngôi sao khác trẻ trung hơn trong đội phải “ngước nhìn”.

Chelsea: Hãy cảm ơn Lampard! - 1

Lampard vẫn còn rất quan trọng đối với Chelsea

Khác với người tiền nhiệm Di Matteo, Benitez vẫn hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của Lampard trong đội hình và biết cách sử dụng anh một cách hiệu quả nhất. 4 trận đấu gần đây (bao gồm cả trận gặp Leeds ở League Cup), Lampard đều được ra sân, trong đó có 3 lần đá chính (trận Norwich vào sân từ ghế dự bị). Trước đó Lampard cũng được góp mặt trong 2 trận đấu của The Blues tại Cúp thế giới các CLB. Đó rõ ràng là một điều khác biệt so với thời Di Matteo, khi anh không được mấy khi trọng dụng. 4 trận đấu, chỉ diễn ra trong vòng 10 ngày, nhưng Lampard vẫn được ra sân, thi đấu và tỏa sáng. Đó là một đều đáng ngưỡng mộ với một cầu thủ đã bước sang tuổi 34.

Benitez hiểu rõ Lampard và đã tiến hành những sự thay đổi mang tính “cách mạng” để giúp lão tướng này hồi xuân. Việc đôn David Luiz lên đá tiền vệ trung tâm đã mang lại những hiệu quả rõ rệt. Trung vệ người Brazil trẻ, khỏe, nhiệt tình đã làm rất tốt nhiệm vụ càn quét, thu hồi bóng và giải phóng Lampard khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Bên cạnh đó, Benitez cũng quyết định “hy sinh” Juan Mata, yêu cầu tiền vệ TBN phải chơi giống như một “công nhân” hơn, làm việc nhiều hơn, hoạt động năng nổ hơn để nhường chỗ sự “sáng tạo” cho Lampard. Hiệu quả lập tức được thể hiện. Lampard đã ghi 3 bàn trong 3 trận đấu gần đây và là nhân tố quan trọng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của Chelsea dưới thời Benitez.

Chelsea: Hãy cảm ơn Lampard! - 2

Các CĐV luôn mong muốn Lampard ở lại cống hiến cho đội bóng

Tương lai vẫn là một dấu hỏi

Lampard đã hồi sinh và tỏa sáng rực rỡ, nhưng không vì thế mà tương lai của anh được đảm bảo tại Stamford Bridge. Cách đây không lâu báo chí Anh đưa tin rằng BLĐ đội bóng đã không còn muốn giữ Lampard ở lại và sẽ để anh lựa chọn bến đỗ mới ngay ở kỳ CN mùa Đông tới đây. Bản thân Lampard, sau chiến thắng tại Goodison Park cũng không dám chắc về tương lai của mình. Anh không muốn đề cập đến chuyện CLB gia hạn HĐ khi mà thông tin chính thức chưa được công bố mà chỉ muốn tập trung vào vấn đề chuyên môn trên sân cỏ, chừng nào còn được khoác áo The Blues và ra sân thi đấu.

Lampard luôn là như vậy, là hình mẫu lý tưởng của một cầu thủ chuyên nghiệp. Báo chí Anh tiết lộ rằng chỉ ít giờ trước khi trận đấu với Aston Villa diễn ra (hôm 23/12), Lampard nhận được tin BLĐ không muốn giữ mình ở lại, nhưng anh vẫn ra sân thi đấu hết mình và ghi 1 bàn thắng đẳng cấp góp phần giúp đội nhà thắng hoành tráng 8-0. Tình yêu và lòng trung thành của “người không phổi” là điều không phải bàn cãi. Lampard là một nhân cách lớn, là một tượng đài thực sự đối với đội chủ sân Stamford Bridge và có lẽ ông chủ Abramovich nên nghĩ lại về tương lai của tiền vệ người Anh trước khi quá muộn (!?)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN