Chấn động bóng đá Đông Nam Á: HLV lương gần gấp đôi thầy Park "mất tích"

Sự kiện: AFF Cup 2024

Đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 nhưng lúc này họ đang rối bời vì đương kim HLV trưởng Luis Milla tỏ ra thờ ơ không muốn dẫn dắt đội bóng này chặng đường tiếp theo.

HLV ngoại đội tuyển Indonesia "đem con bỏ chợ"?

Tình hình chuẩn bị cho AFF Cup của ĐT Indonesia đang nháo nhác khi HLV Luis Milla và LĐBĐ Indonesia (PSSI) gặp trục trặc trong chuyện gia hạn hợp đồng và HLV Milla đã “đem con bỏ chợ” sau khi dẫn dắt U23 Indonesia dự ASIAD 2018 trên sân nhà.

Chấn động bóng đá Đông Nam Á: HLV lương gần gấp đôi thầy Park "mất tích" - 1

HLV Luis Milla của ĐT Indonesia

Luis Milla được trao quyền ở cả ĐTQG Indonesia lẫn U23 Indonesia với mức lương 480.000 USD/năm (theo tờ Kompas), mức lương cao thứ nhì Đông Nam Á chỉ sau HLV Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan (700.000 USD/năm) và hơn gần 2 lần so với mức lương khoảng 264.000 USD/năm của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam. Ông có mục tiêu xây dựng nền tảng lực lượng để vô địch AFF Cup 2018 và HCV SEA Games 2019.

Ngay sau ASIAD 2018, Luis Milla đã bay về Tây Ban Nha mà không đệ trình bản báo cáo đánh giá thể hiện của đội tuyển cho PSSI. Hợp đồng của ông sẽ đáo hạn sau 31/12/2018 và lúc này PSSI đang không biết Milla có định dẫn dắt Indonesia ở AFF Cup 2018 không.

Ông Milla chỉ liên lạc với PSSI qua e-mail chứ không gặp mặt trực tiếp, khiến liên đoàn này ra hạn chót vào ngày 20/9 tới Milla phải công bố quyết định cuối cùng của mình.

Trong trường hợp Luis Milla “đem con bỏ chợ”, PSSI sẽ chọn HLV Simon McMenemy thay thế. HLV người Scotland này nhẵn mặt bóng đá Indonesia do đang dẫn dắt nhà ĐKVĐ Bhayangkara của giải Liga 1 cũng như từng huấn luyện ở CLB của Indonesia khác là Mitra Kukar và Pelita Bandung Raya. McMenemy chính là HLV trưởng của tuyển Philippines vào bán kết AFF Cup 2010.

Năm nay 52 tuổi, HLV Luis Milla từng khoác áo Barcelona, Real Madrid và Valencia, đoạt La Liga 2 lần tại Real trong thập niên 1990. Ông đã dẫn dắt tuyển U19, U20, U21 và U23 Tây Ban Nha trong giai đoạn 2008 – 2012, đoạt chức vô địch U21 châu Âu năm 2011 với đội hình có thủ môn David De Gea đang khoác áo MU.

Công trình dang dở

Đến làm việc ở Indonesia năm 2017, Milla lập tức bắt đầu công trình trẻ hóa lực lượng với trọng tâm lấy thành phần U23 làm nòng cốt ĐTQG. Đội tuyển U23 của Indonesia dưới thời Milla thường xuyên được thử nghiệm cả về nhân sự lẫn vị trí và đội hình.

Chấn động bóng đá Đông Nam Á: HLV lương gần gấp đôi thầy Park "mất tích" - 2

HLV Milla đã dẫn dắt các tuyển trẻ Tây Ban Nha giai đoạn 2008 - 2012

ĐT Indonesia và tuyển U23 đã chơi 11 trận chính thức được FIFA công nhận dưới thời HLV Luis Milla. Đội tuyển quốc gia Indonesia trong 6 trận đã thắng 2 hòa 2 thua 2, ghi 6 bàn và thủng lưới 8 lần. Trong khi đó tuyển U23 thắng 3 hòa 2, ghi 13 bàn và lọt lưới 5 bàn.

Còn với các trận đấu tại SEA Games 2017 và Đại hội thể thao khối đoàn kết Hồi giáo 2017, U23 Indonesia thắng 4 hòa 2 thua 1 ở SEA Games (trận thua đến ở bán kết trước Malaysia) và thắng 2 thua 1 tại kỳ Đại hội Hồi giáo cùng năm.

Khi Indonesia đá giao hữu gặp Mauritius, có tới 5 cầu thủ U23 góp mặt trong đội hình xuất phát. Không chỉ tin dùng các cầu thủ trẻ, HLV Milla còn để lại dấu ấn qua việc chuyển đổi vị trí sở trường của họ để lắp ghép vào đội hình mình muốn.

Ở hàng phòng thủ, Gavin Kwan Adsit từ một tiền đạo đã trở thành hậu vệ phải ra sân 6 trận trong hơn 1 năm qua cho ĐTQG. Ricky Fajrin, một hậu vệ trái, được dạt vào đá trung vệ và đã có 7 trận khoác áo đội tuyển.

Saddil Ramdani, một cầu thủ chạy cánh hoạt động trên mặt trận tấn công, được đẩy xuống đá hậu vệ trái khi cần. Ramdani đã lập công tại SEA Games 2017 vào lưới U23 Philippines với một bàn thắng từ xa bằng chân trái được so sánh với siêu phẩm của Marco Asensio trước Barcelona ở Siêu cúp TBN 2017.

HLV Milla đã xây nên một công trình ẩn chứa nhiều điều hứa hẹn và dù không tiến sâu ở ASIAD, dư luận Indonesia vẫn khá tin tưởng vào ông. Thế nên việc ông tỏ vẻ không muốn tiếp tục đang khiến công luận nước này nháo nhác không hiểu tại sao. Ngoài ra, các đối thủ của Indonesia trong cuộc đua ở AFF Cup sắp tới, cũng quan tâm đến tình trạng "thuyền trưởng" của đội bóng xứ vạn đảo lại "mất tích" bí ẩn như thế.

AFF Cup 2018: Việt Nam vươn tầm châu Á, vẫn còn món nợ Thái Lan

Bóng đá Việt Nam đổi sắc trong năm 2018, đã đến lúc trả nợ người Thái ở AFF Cup.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN