Bê bối trước World Cup 2022: Cầu thủ thừa nhận gian lận, FIFA họp khẩn đuổi Ecuador?

Sự kiện: World Cup 2026

Vòng chung kết World Cup 2022 đã cận kề, nhưng có vẻ giải đấu ở Qatar có nhiều bất ổn. Lần này bất ổn ấy đến từ thành viên tham dự giải mang tên Ecuador.

Trong 3 kỳ World Cup gần nhất, Ecuador chỉ 1 lần giành vé tham dự, khi giải đấu được tổ chức ở Brazil. Khi đó, đội bóng Nam Mỹ này cũng bị loại ngay từ vòng bảng.

Byron Castillo có thể khiến Ecuador mất suất dự vòng chung kết World Cup 2022

Byron Castillo có thể khiến Ecuador mất suất dự vòng chung kết World Cup 2022

Tại vòng chung kết 2022 này, Ecuador đã giành được vé tham dự với tư cách 1 trong 4 đội bóng giành vé thẳng của khu vực Nam Mỹ. Hành trình vòng loại của thầy trò HLV Gustavo Alfaro là cực kỳ ấn tượng khi giành tới 26 điểm, chỉ kém Uruguay 2 điểm.

Tuy nhiên, người ta phát hiện ra sự gian lận của đội bóng này, liên quan đến trường hợp của cầu thủ Byron Castillo. Mới đây, tờ Daily Mail của Anh đã tung ra bằng chứng cầu thủ chạy cánh phải này đã thừa nhận rằng anh đã sử dụng hộ chiếu giả khi tham dự các trận đấu của ĐTQG Ecuador, kèm giấy tờ và băng audio ghi âm lời cầu thủ này.

Gốc gác của mình, Castillo là người Colombia, phiêu dạt đến Ecuador chơi bóng đá. Tên khai sinh thực tế của cầu thủ này là Bayron Javier Castillo Segura chứ không phải Byron David Castillo Segura. Và Castillo sinh năm 1995 chứ không phải 1998 như trong hộ chiếu Ecuador đã ghi.

Tranh cãi ở chỗ, nơi sinh của Castillo là vùng biên giới thuộc Ecuador hay Colombia. Dù được triệu tập lên tuyển Ecuador, trên thực tế cầu thủ này chưa có hộ chiếu của quốc gia Ecuador tại thời điểm anh chơi 8 trận thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Tờ Daily Mail tung bằng chứng giấy khai sinh và tên tuổi thật của cầu thủ Castillo có quê quán ở Colombia chứ không phải Ecuador

Tờ Daily Mail tung bằng chứng giấy khai sinh và tên tuổi thật của cầu thủ Castillo có quê quán ở Colombia chứ không phải Ecuador

Nghiêm trọng hơn nữa, LĐBĐ Ecuador đã cố gắng che đậy cho vụ việc, ngay cả khi LĐBĐ Thế giới (FIFA) mở một cuộc điều tra chính thức hồi tháng 6. Trong 2 ngày tới, Ủy ban kỷ luật của FIFA sẽ họp và đưa ra phán quyết chính thức liên quan đến trường hợp của Ecuador.

Tờ Daily Mail của Anh tiết lộ nguồn tin nội bộ, Ecuador gần như chắc chắn bị tước suất tham dự vòng chung kết ở Qatar. Suất tham dự mà đội bóng này bị tước đoạt trong trường hợp Ủy ban của FIFA "xuống tay" nhiều khả năng sẽ được trao cho Chile.

Tuy nhiên, đây cũng là một bất cập. Bởi lẽ, Chile chỉ xếp hạng 7 ở vòng loại của khu vực Nam Mỹ. Đội xếp thứ 5 là Peru đáng lẽ được trao suất đi thẳng của Ecuador, nhưng đã thua Australia trong loạt trận play-off. Chưa kể đội xếp hạng 6 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ là Colombia, chứ không phải Chile.

Đáng nói thêm nữa, Ecuador sẽ chơi trận mở màn vòng chung kết World Cup 2022 với đội chủ nhà Qatar, diễn ra vào ngày 20/11. Nếu Ecuador bị tước suất tham dự, đây có thể coi là bê bối "mở màn" cho giải đấu ở Qatar sau đây 2 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

HLV Southgate ”bảo kê” cho Maguire, ngồi dự bị MU vẫn được đi World Cup 2022

HLV Gareth Southgate vừa gửi một thông điệp giúp Harry Maguire nhẹ nhõm phần nào.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN