Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Bayern-Pep sẽ lại "hủy diệt" cả châu Âu

Nhà ĐKVĐ Champions League đang gặp nhiều thuận lợi để một lần nữa gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Sau một mùa giải đánh đông dẹp bắc, “Hùm xám” lại đang lăm le móng vuốt ra khắp châu Âu để bảo vệ những gì đã giành được. Mùa giải chưa bắt đầu nhưng trước mắt Bayern đang nhận được sự ủng hộ của rất nhiều yếu tố. Trong số các đội bóng được đánh giá mạnh nhất ở châu Âu ở thời điểm, Bayern cùng với MU, Chelsea, Man City, PSG, Real và mới nhất Barca đều đã thay HLV, trong khi chỉ có Juventus và Dortmund tiếp tục duy trì sự ổn định ở chiếc ghế thuyền trưởng. Tuy nhiên việc Pep kế nhiệm Heynckes, cũng giống như Mourinho thay Benitez mang nhiều kỳ vọng hơn là lo lắng, bởi họ đều là những HLV đã có thương hiệu.

Ancelotti cũng là một cái tên danh tiếng nhưng Real mùa này lại bất ngờ theo đuổi chiến dịch trẻ hóa và nội hóa, chưa biết được kết quả sẽ đi tới đâu. Hơn nữa nội bộ của Kền kền cũng chưa ổn khi quá trình gia hạn hợp đồng với Alonso, Ronaldo chưa hoàn tất và lại sắp chia tay chân sút Higuain. Trong khi đó việc Tito Vilanova bất ngờ rời Barca để điều trị bệnh đang gây ra những hỗn loạn cho đội bóng xứ Cataluya. Ở Anh, 2 đội bóng thành Manchester với HLV mới đang mở ra những hướng đi mới, MU có thể chấp nhận “tiến chậm” trong thời gian đầu còn Man City có thành công với lối đá đẹp cùng Pellegrini hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Bayern-Pep sẽ lại "hủy diệt" cả châu Âu - 1

Các đội bóng lớn ở châu Âu ít nhiều đều có xáo trộn

PSG, Juventus đều có những bổ sung lực lượng đáng kể, tuy nhiên Blanc sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn để tạo dựng những thành công với “khối thuốc nổ” ở Paris. Trước đây, ông đã từng thất bại trong việc kiểm soát những cái tôi ở ĐT Pháp và không thể tạo nên một tập thể đủ sức kết dính. Conte và Juve tiếp tục mài rũa và có những tiến bộ nhưng Champions League khác xa so với Serie A, trong khi Bà đầm già mới trở lại đỉnh cao không lâu sau một thời kỳ đen tối. Còn Dortmund đã không còn là bất ngờ nữa, bây giờ các đối thủ sẽ nhìn đội bóng của Klopp với một con mắt khác trên con đường của họ.

Dortmund cũng đang suy yếu khi bị chính Bayern hút máu (Gotze và sang năm tới Lewandowski), đội bóng vùng Ruhr đã vung tiền để chiêu mộ Mkhitaryan nhưng vận đen đã đổ xuống khi tân binh này dính chấn thương 1 tháng, qua đó ảnh hưởng tới quá trình hòa nhập. Ở Bundesliga, Dortmund có lẽ là đội bóng duy nhất có thể thách thức Bayern nhưng sự chênh lệch về thực lực giữa 2 đội đã thể hiện ở mùa trước. Và cũng giống như Juventus ở Serie A hay PSG tại Ligue-1, sức ép từ giải quốc nội của Hùm xám nhẹ hơn rất nhiều so với Barca – Real, 2 đối thủ truyền kiếp ở Liga và MU, Man City, Chelsea tại Premier League.

Bayern-Pep sẽ lại "hủy diệt" cả châu Âu - 2

Các tour du đấu xa nhà không mang nhiều ý nghĩa chuyên môn

Thêm một lợi thế khác cho Bayern, trong khi các đối thủ rong ruổi khắp năm châu bốn bể MU, Chelsea sang tận châu Á, Man City đến Nam Phi, Barca cũng sắp có tour du đấu Thái Lan - Malaysia, Real hành quân sang Mỹ… thầy trò Pep Guardiola gần như chỉ ở nhà. Họ khởi động bằng chuyến tập huấn ở Trentino, Italia và đó thực sự là một chuyến tập huấn đúng nghĩa, không giống như các đội đi du đấu chủ yếu để quảng bá thương hiệu và kiếm tiền (hãy xem Arsenal tập được bao nhiêu buổi khi ở Việt Nam???). Bayern rõ ràng sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn cho đầu mùa giải về cả thể lực cũng như kỹ chiến thuật.

Kể từ khi hội quân tới giờ, Bayern đã đá 7 trận giao hữu và không trận nào họ ghi dưới 3 bàn. Mặc dù chỉ nhằm mục đích làm nóng và “đá như đi dạo” nhưng đội bóng xứ Bavaria vẫn thắng như chẻ tre. Những gì ổn định dưới thời Heynckes tiếp tục được phát huy trong khi Guardiola đang bổ sung thêm nhiều nét tươi mới. Một khó khăn cho Bayern là lịch thi đấu dày đặc (thêm cúp VĐTQ các CLB vào cuối năm 2013). Tuy nhiên với đội hình có chiều sâu khủng khiếp, Pep hoàn toàn có đủ quân bài để chiến đấu trên mọi mặt trận. Câu hỏi còn lại: Liệu Bayern có thể phá bỏ lời nguyền Champions League hay không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN