Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Anh – Thụy Điển: Quyết tâm đôi công

(1h45, 16/6) Sẽ có thay đổi đáng kể trên hàng công của ĐT Anh.

Sau trận gặp Pháp, thầy trò HLV Roy Hodgson đã bị dư luận lên án khá nhiều về ý đồ phòng ngự tiêu cực trong hiệp hai. Thực tế là ĐT Anh đã chơi không tồi trước người Pháp, đặc biệt là 45 phút đầu tiên khi họ tổ chức được những đường lên bóng ăn ý và sắc sảo. Dẫu vậy, thực lực không cho phép Hodgson mạo hiểm chơi sòng phẳng với đối thủ. Trong bối cảnh người Pháp quyết tâm giành chiến thắng, việc “tam sư” chủ trương bảo toàn kết quả hòa là hoàn toàn dễ hiểu.

Với 1 điểm sau ngày ra quân, có thể nói Hodgson và các học trò đã đạt được mục đích. Nhưng tuyển Anh không thể lọt vào tứ kết nếu không kiếm được ít nhất 1 trận thắng, và xem ra Thụy Điển là đối tượng lý tưởng nhất lúc này để “tam sư” có thêm 3 điểm. Quyết tâm ấy của Hodgson được thể hiện trong tuyên bố vào ngày hôm qua khi cựu HLV West Brom khẳng định sẽ tung Andy Carroll vào sân ngay từ đầu để hợp cùng Welbeck thành hai họng súng trên hàng công.

Anh – Thụy Điển: Quyết tâm đôi công - 1

Andy Carroll sẽ làm nên chuyện?

Điều đó đồng nghĩa với việc Oxlade-Chamberlain sẽ phải trở về ghế dự bị. Đây chắc chắn là nỗi thất vọng với tài năng trẻ của Arsenal bởi anh đã chơi khá hay trong trận cầu với Pháp. Tuy nhiên, Hodgson không còn cách nào khác bởi Ashley Young giàu kinh nghiệm hơn và cũng đang có phong độ tốt. Với sơ đồ truyền thống 4-4-2, nhà cầm quân 64 tuổi hy vọng Anh sẽ khai thác triệt để những pha tấn công biên với công thức tạt cánh đánh đầu quen thuộc. Ý đồ ấy hoàn toàn có cơ sở bởi Thụy Điển đã thua Ukraine vì hai quả lắc đầu của Shevchenko.

Trái với sự háo hức của người Anh, đội bóng Bắc Âu lại đang lo lắng. Thứ nhất là họ đã trắng tay sau trận đấu được coi là dễ nhất ở vòng bảng với Ukraine. Điều này khiến Thụy Điển không được phép trắng tay trước Anh và Pháp cũng như buộc phải có ít nhất một trận thắng trước hai đối thủ này. Thứ hai, chấn thương bắp đùi trái của Ibra dù được khẳng định là đã hồi phục hoàn toàn vẫn gây ra những lo lắng cho HLV Erik Hamren. Chính Ibra sau trận thua Ukraine đã lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội và một lần nữa gây ra những áp lực nặng nề trong phòng thay đồ.

Anh – Thụy Điển: Quyết tâm đôi công - 2

Ibra đang khiến phòng thay đồ Thụy Điển trở nên ngột ngạt

Mâu thuẫn lớn nhất và có thể là nguy cơ hàng đầu khiến Thụy Điển sớm bật bãi khỏi Euro lần này chính là bất đồng về sắp xếp đội hình giữa Ibra, một công thần, và người thuyền trưởng Erik Hamren. Tiền đạo của AC Milan nói thẳng là chỉ muốn đá cặp với Johan Elmander trên hàng công chứ không phải Rosenberg như ở trận gặp Ukraine. Ibra đã công khai điều này trong cuộc họp của toàn đội và tuyên bố muốn nhìn thấy Elmander đá chính trong trận gặp Anh. Thực tế, Elmander mới chỉ bình phục chấn thương gãy chân vỏn vẹn 2 ngày trước khi cả đội sang Kiev. Thế nên ông Hamren đang thực sự khó nghĩ. Nếu “có chuyện” với Ibra, không nghi ngờ sức mạnh của Thụy Điển sẽ giảm sút đáng kể.

Trở lại với ĐT Anh, ông Hodgson trong cuộc họp báo đã thẳng thắn thừa nhận Anh buộc phải phòng ngự xấu xí trước Pháp vì đơn giản thầy trò Laurent Blanc là ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng trước Thụy Điển và Ukraine, hai đội bóng mà Hodgson cho rằng yếu hơn Pháp, tuyển Anh hoàn toàn có cơ sở chơi tấn công để hướng đến một chiến thắng. Nếu thế, trận đấu này sẽ thực sự hấp dẫn bởi Thụy Điển cũng không còn đường lùi và phải chiến đấu để có 3 điểm.

Đội hình dự kiến:

Anh: Hart; Johnson, Terry, Lescott, Cole; Milner, Gerrard, Parker, Young; Welbeck, Carroll

Thụy Điển: Isaksson; Lustig, Mellberg, Granqvist, Martin Olsson; Svensson, Kallstrom; Larsson, Ibrahimovic, Toivonen; Elmander

Dự đoán: 2-1

Thông tin bên lề:

- Bàn thắng vào lưới Ukraine giúp Ibra trở thành chân sút số 1 của Thụy Điển ở các kỳ Euro với 5 lần lập công.

- 43 năm qua, Anh chưa hề thắng Thụy Điển tại các kỳ World Cup hay Euro (tính cả vòng loại). Họ đã hòa đội bóng vùng Scandinavia tới 5 lần và thua 2.

- HLV Roy Hodgson khởi nghiệp cầm quân ở Thụy Điển, với đội bóng Allsvenskan. Ông đã giúp CLB này vô địch quốc gia năm 1976 và 1979. Sau đó Hodgson còn dẫn dắt Malmo và có liên tiếp 5 lần vô địch Thụy Điển.

- Steven Gerrard là cầu thủ thứ 5 của Anh tham dự 3 kỳ Euro. Những người trước đó đạt thành tích này là Tomy Adams, Alan Shearer, Gary Neville và Sol Campbell.

- James Milner là cầu thủ chạy nhiều nhất của tuyển Anh trong trận ra quân với Pháp. Tiền vệ của Man City đã chạy tổng cộng 11.800 m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN