Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

AC Milan: Ai đến và ai đi?

Sự kiện: AC Milan

AC Mian không phải đội bóng dư thừa về kinh tế ở thời điểm này, bởi vậy chính sách tăng viện của họ chắc chắn sẽ chỉ tập trung cho những vị trí thật sự cần thiết. Song hành bên cạnh đó, Lãnh đạo Rossoneri cũng tính tới việc giảm thiểu tối đa đội hình hiện tại nhằm thu về tài chính cũng như cắt giảm quỹ lương.

Cũng giống những đội bóng giàu tham vọng khác trên thế giới, những kỳ chuyển nhượng luôn mang ý nghĩa tiên quyết tới sự thành bại cho AC Milan. Nếu khéo léo, chỉ dựa vào thay đổi về nhân lực chủ yếu tập trung tới các vị trí đang thực sự thiếu cũng đủ hứa hẹn giúp Milan thi đấu khởi sắc hơn ở giai đoạn sau, hoặc thậm chí là ở rất xa về sau.

Thời gian qua, Lãnh đạo Milan đã có những chuyến công du mang tính then chốt tại Brazil, nơi Phó Chủ tịch Adriano Galliani có hàng loạt cuộc thương lượng nhằm bán đi 2 tiền đạo không thực sự hữu ích là Robinho và Pato. Trước đó, chính Ban lãnh đạo Milan từng đặt trọn niềm tin vào Robinho bằng việc trao chiếc áo đấu số 7 mà tiền đạo xuất sắc Andriy Shevchenko từng mang trên minh. Đáng tiếc, tất cả những ngôi sao người Brazil đáp trả chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.

Tương tự, Pato từng hứa hẹn sẽ tiếp bước lớp đàn anh để trở thành 1 phần trong lịch sử Rossoneri. Thế nhưng, tiền đạo này cũng không để lại nhiều ấn tượng, hay nói chính xác chỉ là sự thất vọng để rốt cuộc Milan đành chấp nhận bán anh khỏi San Siro.

Theo kế hoạch, Milan có thể thủ lại từ 22 tới 25 triệu euro từ việc bán đi 2 tiền đạo này. Như vậy, số tiền thu về cũng như việc cắt giảm bớt quỹ lương sẽ đủ giúp HLV Max Allegri có những lựa chọn cho riêng ông về 1 chân sút đích thực nhằm vực dậy đội bóng ở giai đoạn quyết định sắp tới. Tuy nhiên, theo đánh giá tổng quan, vị trí cần thiết và quan trọng nhất mà Milan cần phải khắc phục trong tháng 1 chính là 1 tiền vệ xuất sắc.

AC Milan: Ai đến và ai đi? - 1

Strootman (phải) là cầu thủ mà Milan thực sự cần

Riccardo Montolivo coi như đã chính thức trở thành 1 “mắt xích” quan trọng ở khu trung tuyến, nhưng điều đáng tiếc nhất là người đá cặp hoàn hảo với anh là de Jong bất ngờ dính chấn thương. Như vậy, nhiệm vụ tìm kiếm sự thay thế thoả đáng khi De Jong chưa trở lại mới là cần thiết, đặc biệt khi những cái tên như Flamini hay Traore đều gây thất vọng. Milan đang hướng tới 1 mục tiêu được đánh giá rất khả thi là tiền vệ trung tâm của PSV, Kevin Strootman.

Cầu thủ người Hà Lan hội tụ đầy đủ mọi tiêu chí mà Milan đề ra như tuổi tác (22), kinh nghiệm, đẳng cấp và đặc biệt là khát vọng thể hiện mình. Theo kế hoạch xây dựng đội bóng cho tương lai, Strootman sẽ là đối tác hoàn hảo với Montolivo và De Jong. Tất nhiên, Milan cũng có những mục tiêu khác bổ sung cho khu trung tuyến như Pastore, Nianggolan và không loại trừ Kaka. Thế nhưng, nếu xét về toàn diện và theo đúng kế hoạch, thì chắc chắn Strootman mới thực sự là lựa chọn hoàn hảo.

Ngoài hàng tiền vệ, Milan cũng hướng tới việc bổ sung 1 thủ môn, 1 trung vệ và nếu có thể thì thêm 1 tiền vệ tấn công có khả năng chơi ở phía sau cầu thủ đá trung phong. Trong khi đó, giới truyền thông cũng bàn nhiều về viễn cảnh tiền đạo nào sẽ cập cảng San Siro. Mario Balotelli và Didier Drogba là những lựa chọn không tồi, nhưng vấn đề cần nói là họ đều có những điểm không thực sự thích hợp.

Với trường hợp của Balotelli, chính bản thân Chủ tịch Silvio Berlusconi đã chê đắt và không đánh giá cao bằng Niang. Còn Drogba, tiền đạo này có thể tới San Siro với giá rẻ, nhưng khoản tiền lương khổng lồ cùng tuổi tác quá già không thực sự thích hợp cho kế hoạch xây dựng đội hình cho tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Bích (TTVN)
AC Milan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN