Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ

Sự kiện: Góc may vá

Chưa đến 10 phút để biến chiếc túi xách cũ thành phụ kiện mới cực phong cách.

Những kiểu túi xách có quai đeo dài luôn mang đến vẻ đẹp năng động, hiện đại cho bạn trẻ, và hầu như chưa bao giờ lỗi mốt. Không chỉ là người bạn thân thuộc của cả hai phái từ thời sinh viên, đây còn là phụ kiện không thể thiếu trong những món đồ thời trang unisex rất được các tín đồ ưa chuộng. Với phần quai dài đeo chéo hoặc choàng hờ qua một bên vai, phụ kiện này còn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày tung tăng dạo phố, những buổi picnic sôi động cuối tuần hay thậm chí là cả ngày làm việc đầy bận rộn của những quý cô năng động.

Nếu bạn cũng yêu thích loại túi xách đa dụng này, và thường mang chúng trên vai đến khắp mọi nẻo đường, thì chắc hẳn bạn sẽ rất thích thú khi khám phá ra những cách thức thật sáng tạo để biến chiếc túi xách bằng da trơn quen thuộc thường ngày thành những kiểu túi xách thật trẻ trung, mới lạ và thời trang hơn. Xu hướng mốt của mùa hè năm nay đang rất “bồ kết” những bông hoa tươi sáng, rực rỡ, vì vậy ngại gì mà  không “hô biến” chiếc túi xách đơn điệu thành một vườn hoa tươi mới bên mình, bạn nhỉ.

Để tự “make up” cho chiếc túi của bạn thêm xinh, chỉ cần các vật dụng đơn giản sau:

- 1 chiếc túi xách kiểu dáng tùy thích

- 1 miếng vải in họa tiết hoa cỏ cỡ lớn, màu sắc rực rỡ

- Keo dán

- Băng keo

- Sơn với màu sắc tự chọn (ở đây là màu xanh ngọc)

- 1 ít sơn phủ trong suốt

- 2 đĩa nhựa nhỏ

- 2 cọ sơn loại lớn

- 1 cây kéo

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 1

Bước 1: Hãy bắt tay làm mới chiếc túi của bạn với bước đầu tiên, bằng cách dùng băng keo bao các phần cạnh, phần quai của túi xách để tránh bị loang lỗ khi bạn sơn keo màu ở những bước sau.

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 2

Bước 2:  Đổ sơn màu xanh ngọc ra 1 chiếc đĩa nhỏ, sau đó quết phần sơn này lên mặt trước của túi xách.

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 3

Bước 3: Sau khi lớp sơn đầu tiên đã khô, tiếp tục sơn 1 lớp màu xanh ngọc lên lớp sơn cũ. Lưu ý là công đoạn này đòi hỏi bạn phải cẩn thận, tỉ mỉ và khéo tay để sơn đều màu và không bị lem ra các cạnh bên hay mặt sau của túi.

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 4

Bước 4: Trong thời gian chờ lớp sơn phủ lần thứ hai khô, bạn lấy kéo cắt các bông hoa trên miếng vải ra thành từng bông riêng lẻ. Chú ý đừng cắt phạm vào phần trong của hoa nhé.

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 5

Bước 5: Sắp xếp các bông hoa đã cắt lên phần mặt trên của túi khi lớp sơn đã khô theo sở thích của bạn. Sau đó dùng keo dán hoa lên trên túi xách và dùng một lớp sơn phủ trong suốt phủ mỏng lên trên các bông hoa và mặt trước túi xách.

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 6

Cuối cùng, khi sơn khô là bạn đã “F5” thành công chiếc túi xách cũ của mình thành một chiếc túi xách mới hoa lá rực rỡ để tung tăng trong nắng mùa hè rồi đấy.

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 7

Ngoài cách cắt và dán hoa khá đơn giản này, bạn có thể vận dụng sức sáng tạo của mình để làm mới những chiếc giỏ xách nhiều kiểu dáng khác của mình, để chúng thêm tươi sáng rực rỡ hơn và trở thành những phụ kiện giúp bạn làm duyên trên phố, trong công sở hay tại trường học. Chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều lời trầm trồ từ bạn bè khen ngợi vì sự khéo tay và khiếu thẩm mĩ của mình.

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 8

Đính hoa cho túi xách thêm rực rỡ - 9

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Miêng ([Tên nguồn])
Góc may vá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN