Chớ dại ham rẻ tậu đồ lót “si đa”!

Quần lót "si đa" tiếp xúc trực tiếp với vùng kín, có thể gây viêm nhiễm nặng.

Rẻ, đẹp, độc là những yếu tố khiến thời trang hàng thùng luôn được chị em phụ nữ “săn đón”. Mỗi khi chuyển giao thời tiết, các kiện hàng mới được nhập về là những khu kinh doanh hàng thùng nổi nhất Hà Nội như Đông Tác, chợ Hàng Da, Lương Định Của (Hà Nội)… lại tấp nập khách ra vào.

Hàng thùng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Cao cấp thì có Mỹ, châu Âu, Nhật, thấp hơn một chút là hàng Hàn, Trung. Sở dĩ chị em đã mua hàng thùng dễ “nghiện” là vì hàng thùng có nhiều cấp độ. Ngoài những bộ đã cũ, có không ít trang phục còn khá mới, thậm chí còn nguyên mác giấy, chỉ vì lỗi chỉ, thùa khuy mà bị loại ra và trở thành đồ “si đa”.

Cũng chính vì vậy, nếu tinh ý, bạn có thể tìm được những trang phục, phụ kiện hàng hiệu với mức giá hết sức bình dân. Phương Anh (sinh viên trường G., Hà Nội) chia sẻ: "Đồ lót hàng thùng chất liệu tốt mà rất hợp với túi tiền của bọn em. Hàng đẹp hơn hàng Tàu mà cảm giác cũng xịn hơn nữa!"

Chớ dại ham rẻ tậu đồ lót “si đa”! - 1

Bên trong chiếc áo lót đen là những chỗ mốc, sờn rách mà nếu không tinh ý, bạn khó phát hiện ra.

Cái lợi cũng nhiều nhưng tác hại cũng chẳng kém bao nhiêu, nhất là với các mặt hàng như đồ bơi và đặc biệt là đồ lót vì có liên quan trực tiếp tới những vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Cũng giống như các trang phục khác, quần, áo lót được đóng thành kiện và nhập về. Các kiện hàng này khi mới mở ra hầu như không được giặt giũ và tẩy uế nên là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi, nảy nở.

Các cửa hàng cẩn thận thì treo đồ lót lên giá, tuy nhiên phần lớn, đồ lót được đổ đầy một miếng nilon, trải trên nền đất, trông khá… lèo bèo. Không mỹ quan lắm, nhưng cái lạ là chị em ham rẻ vẫn bu vào chọn rất nhiều.

Trong đám đồ lót lăn lộn dưới đất kia, cũng có không ít món xịn, đường kim mũi chỉ còn tốt, chất liệu bền và hình thức khá đẹp. Giá những món đồ này dao động từ vài chục tới vài trăm ngàn nên họ cũng dễ lựa chọn và thường “nhặt” rất nhiều trong mỗi lần dạo phố "si đa".

Nếu tinh ý và chịu khó xem kỹ, dễ thấy rất nhiều chiếc áo, quần lót đã giãn chun, phần đệm mút bên trong đôi khi bị ố, mốc. Vải bọc bên ngoài gọng áo có vết gỉ vàng do gọng kim loại bên trong thôi ra.

Không ít chị em tới khi về mới phát hiện ra. Người khó tính thì đành bỏ đi và cũng không tiếc lắm vì “giá có vài chục mà”. Những người không quá cầu kỳ thậm chí còn tặc lưỡi làm lơ và vẫn mặc, không hề đặt câu hỏi về tiền sử bệnh tật người chủ trước của chiếc áo.

Chớ dại ham rẻ tậu đồ lót “si đa”! - 2 Chớ dại ham rẻ tậu đồ lót “si đa”! - 3

Nhìn mặt trước, chiếc áo lót viền ren và voan này có vẻ khá mới và đẹp, nhưng khi lật phần mút bên trong ra, sẽ thấy vải bọc gọng áo bị gỉ vàng, rất nguy hại tới sức khỏe người dùng.

Áo lót gây viêm da, dị ứng đã đáng cảnh báo, quần lót tiếp xúc trực tiếp với vùng kín lại càng phải cẩn thận. Nhưng vẫn có chị em hồn nhiên mua về và khẳng định: “Đã mặc đồ lót si đa là mê luôn vì chất thích lắm, còn an toàn hơn đồ Tàu nhiều”. Hậu quả là không ít người đã phải ghé bác sĩ để khám phụ khoa vì quần lót rẻ tiền.

Vì vậy, dù có ham rẻ, chuộng đồ độc đến đâu, bạn vẫn nên hết sức cẩn trọng với đồ lót. Điều này không có nghĩa là phải tẩy chay hoàn toàn các món hàng "si đa" mà chỉ nên tránh xa nội y đã qua sử dụng.

Trong trường hợp đã quá “nghiện”, hãy thật tỉnh táo khi “nhặt” đồ để chọn được hàng nước một dù giá có thể đắt hơn một chút. Cũng đừng quên “luộc” kỹ đồ, phơi nắng thật kỹ để diệt sạch vi khuẩn trước khi mặc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Đồ lót – Đồ bơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN