Các mánh lọc lừa tại chợ đồ cũ

Chọ đồ cũ Việt Nam đầy rẫy những chiêu "luộc" đồ cũ và "mông má" sản phẩm hàng hiệu bị lỗi để lừa người tiêu dùng.

Trong cuộc sống, ăn ngon mặc đẹp là nhu cầu không thể thiếu của con người. Từ nguồn thu nhập có được, mỗi người lại có cách chi tiêu khác nhau cho khoản ăn mặc của mình. Đối với nhiều người mặc đẹp không chỉ là sở thích mà còn là động lực giúp họ hưng phấn hơn, nó như một chất kích thích giúp các cô gái hăng say và nỗ lực trong mọi việc nhằm đạt kết quả tốt nhất. Từ đó nguồn tài chính sẽ dồi dào và hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu mua sắm và trưng diện.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hào phóng trong những “cuộc chơi” xây dựng phong cách thời trang. Không có nguồn tài chính vững mạnh thì bạn khó có thể sở hữu được những món đồ thời trang hợp mốt và giúp mình sành điệu hơn. Chợ đồ cũ, những cửa hàng thời trang đã qua sử dụng ra đời để đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của những quý cô dè xẻn trong việc chi tiêu. Họ vẫn có thể thể hiện tình yêu thời trang của mình với nhiều mẫu trang phục hợp mốt với giá cả phải chăng. Đặc biệt với những bạn trẻ có cá tính vượt trội, những cửa hàng bán đồ cũ luôn giúp họ có được những món phụ kiện độc đáo.

Chợ đồ cũ ra đời thỏa mãn cơn khát mua sắm với giá rẻ của nhiều người. Nhưng nhiều mặt hàng ở các chợ đồ cũ cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm cho người tiêu dùng. Với chuyên đề “Hiểm họa tiểm ẩn từ chợ đồ cũ Việt Nam” sẽ phần nào phản ánh được bức tranh toàn cảnh về nhu cầu sử dụng đồ cũ, đồ đã qua sử dụng và cảnh báo người tiêu dùng về những tác hại tiềm ẩn từ việc trưng dụng những món đồ vừa kể trên.

Kỳ 4: Mánh lọc lừa tại các chợ đồ cũ

Làm mới quần áo bằng chất tẩy cực mạnh

Đến chợ đồ cũ nhiều người lầm tưởng sẽ mua được hàng đẹp với mức giá rẻ. Nhưng thực chất, nhiều khi họ lại là người đi tiêu thụ hàng “rác thải” và hàng kém chất lượng. Một số tiệm bán đồ cũ khá tinh nhậy trong việc làm mới sản phẩm đồ da như: túi xách, giày dép, áo khoác…Người tiêu dùng chỉ ngã ngửa, biết mình bị hớ khi sử dụng sản phẩm ở một khoảng thời gian ngắn. Hầu hết đồ "sida" đều dễ rách và nhanh chóng bị mục do quá trình sử dụng chất tẩy cực mạnh để làm mới đồ cũ.

Khi tham gia các buổi “xổ hàng” đồng giá tại các chợ bán đồ cũ, người mua luôn có tư tưởng, “giá quá bèo” ngại chi suy nghĩ. Nhưng thực chất họ vẫn sử dụng sản phẩm với giá đắt đỏ so với thực tế.

Mỗi kiện hàng quần áo tùy theo chủng loại thường có giá xê dịch trong khoảng 2 triệu đến 3 triệu. Trong mỗi thùng hàng có hàng trăm mẫu trang phục và khi được sắp xếp gọn gàng, mỗi sản phẩm nếu được bán đồng giá 50.000 đồng thì người kinh doanh cũng đã lãi lớn. Trong các buổi khui hàng, phần vì tâm lý ham của rẻ, nhiều người nháo nhào lựa chọn các món hàng mình thích vì sợ dị ứng, ngứa ngáy do đồ cũ nên vài người hiếm khi thử đồ. Điều này dẫn đến, khi mang quần áo về nhà lại không thể sử dụng bởi kích thước không vừa và phát hiện ra nhiều lỗi trên quần áo.

Một số bà nội trợ từng có bài học “đau đớn” từ việc sử dụng hàng "sida" chia sẻ, một số mẫu áo quần chỉ mặc trong thời gian ngắn đã bị rách, bị mục do quá trình tẩy rửa làm sạch của đồ cũ. Và khi đi lựa đồ second-hand nếu không tinh ý sẽ tốn tiền mua nhầm nguồn áo có vết bẩn khó giặt sạch và quần áo bị thủng, rách, hư khóa kéo…

Các mánh lọc lừa tại chợ đồ cũ - 1

Nhiều người háo hức với các buổi "sổ hàng" đồng giá nhưng khi mua quần áo về nhà lại không sử dụng được bởi phát hiện nhiều lỗi trên trang phục

Các mánh lọc lừa tại chợ đồ cũ - 2

Nhiều người từng sử dụng đồ hàng thùng cho biết, quần áo "sida" chỉ sử dụng được vài lần là rách và mục, sổ chỉ bởi đã qua quá nhiều công đoạn ngâm trong các chất làm sạch, chất tẩy vệ sinh để làm mới trang phục

Chiêu thức “luộc” đồ cũ

Các mánh lọc lừa tại chợ đồ cũ - 3

Ở nhiều shop đồ cũ, chủ tiệm luôn có những mánh khóe "mông má" sản phẩm để nâng giá và kiếm lãi lớn từ những khách hàng quá ngây thơ

Các mánh lọc lừa tại chợ đồ cũ - 4

Nếu như các khu bán đồ cũ lừa được người tiêu dùng bởi các buổi khui hàng với việc bán đồng giá hấp dẫn; các tiệm chuyên cung cấp hàng "sida" chất lượng lại có những chiêu “luộc” đồ cũ tinh vi hơn.

Nhiều cửa hàng sẽ nhập những kiện hàng chất lượng và thực hiện các thao tác phân loại và “nâng cấp” sản phẩm. Với những mặt hàng còn mới, chúng sẽ  được ủi phẳng phiu, xếp ngay ngắn, xịt nước khử mùi thơm phức. Sau đó chủ các cửa hiệu sẽ trang trí thêm cho mẫu đồ cũ của mình với các bao bì sản phẩm, kẹp kim, tem mác giả… và được đặt trong tủ kính một cách sang trọng. Từ hình thức sáng sủa có được qua quá trình phân loại, chọn lựa và hóa trang nhiều mặt hàng đã qua sử dụng sẽ lên đời và được bán với giá cao.

Tâm lý khách hàng luôn thích của rẻ, khi nhận được chiếc áo hàng hiệu với giá chỉ bằng ½ thậm chí là 1/3 áo mới họ lập tức rút ví để sở hữu chúng. Tuy nhiên chính họ lại là nạn nhân của những trò lừa gạt tại các tiệm bán hàng hiệu giá rẻ.

Theo sự chia sẻ của một số người tiêu dùng sành và am hiểu các mặt hàng "sida" tại Tp. Hồ Chí Minh, hầu hết hàng hiệu đã qua sử dụng đều từ Campuchia vận chuyển sang và đa phần là hàng cứu trợ của các nước phát triển cho người Camphuchia. Nhiều món hàng hiệu còn mới thường được giới trong nghề gọi là hàng nước một và nó được nhiều shop thời trang hàng hiệu sida ở Thành phố Hồ Chí Minh yêu thích. Bởi nhờ nguồn hàng này mà họ thu lãi nhanh chóng vì lựa được nhiều nam thanh nữ tú mê hàng hiệu có giá cả “ngọt”.

Nhiều quý cô văn phòng yêu hàng hiệu nhưng lại không đủ tài chính để chi trả cho các khoản mua sắm. Họ tìm đến các tiệm bán hàng hiệu đã qua sử dụng, người may mắn thì tìm được chiếc túi chính hãng cũ, kẻ xấu số mua phải hàng giả. Việc sử dụng hàng giả, lại còn là hàng cũ quả thực không phải việc làm hay ho.

Cũng theo thông tin từ những nạn nhân từng bị lừa ngoạn mục trong chuyện mua hàng hiệu "sida", phần lớn hàng hiệu giá rẻ được bán tại các shop chuyên kinh doanh hàng đã qua sử dụng đều là hàng giảm giá của các nhãn hiệu nổi tiếng chủ yếu là hàng lỗi (giá giảm nhiều ít tuỳ mức độ lỗi), hàng tồn kho thanh lý cuối năm.

Dùng đồ cũ là tiếp tay cho cái xấu

Các mánh lọc lừa tại chợ đồ cũ - 5

Nhiều quý cô đi chợ sida vì muốn dùng hàng hiệu giá rẻ, tuy nhiên không ít người bị lừa bởi việc đánh tráo hàng giả, hàng lỗi

Sử dụng hàng "sida" – những sản phẩm kém chất lượng không chỉ gây huy hại đến sức khỏe của bản thân và người xung quanh mà còn là hành vi tiếp tay cho kẻ xấu. Bên cạnh các khu chợ bán đồ cũ với các kiện hàng được chuyển từ nước ngoài, một số cửa hàng đồ cũ, đồ đã qua sử dụng cũng mọc lên.

Nguồn hàng ở một số của hiệu này đa phần là do quá trình trộm cướp mà ra. Giữa việc bỏ hàng trăm triệu để mua túi xách, giày dép hàng hiệu thì chỉ cần vài triệu đã có được mặt hàng tương tự chắc chắn nhiều người sẽ chọn phương án thứ 2. Ngoài việc thu gom được hàng hiệu chất lượng đã qua sử dụng từ những quý cô sành điệu, đa phần những người chuyên đi săn hàng cũ đều chia sẻ hàng có được là do trộm cướp mà ra.

Thời trang "sida" tưởng chừng như mang lại nguồn lợi lớn cho người tiêu dùng, bởi mức giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng mới. Nhưng khi sử dụng, cũng đồng nghĩa với việc bạn sống chung với những nguy cơ bệnh dịch. Những chất tẩy rửa và làm mới hàng cũ là tác nhân chính ảnh hướng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Nguy hiểm hơn nữa, việc trưng dụng thời trang đã qua sử dụng đôi khi là hành động tiếp tay cho phường trộm cắp và dễ bị hạ điểm về hành vi đạo đức.

Hết!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyên Khuê ([Tên nguồn])
Hiểm họa tiềm ẩn từ chợ đồ cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN