Tips để trang điểm sương khói đẹp như Song Hye Kyo

Sau khi bị la ó với phong cách trang điểm dữ dằn mắt khói, Song Hye Kyo đã trở về với đúng diện mạo ngọc nữ của mình.

Song Hye Kyo trở lại với phong cách nhẹ nhàng thường thấy. 

Song Hye Kyo trở lại với phong cách nhẹ nhàng thường thấy. 

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc xứ Hàn không thể không đề cập đến Song Hye Kyo. Vẻ đẹp của nữ diễn viên sinh năm 1981 vẫn được ví như "tường thành" khó ai sánh kịp. Tuy nhiên, thời gian hậu ly hôn người ta thấy Song Hye Kyo thay đổi một cách khó chấp nhận. 

Người đẹp trang điểm đậm hơn, đặc biệt nhấn vào đôi mắt với những đường eyeliner đậm, sắc, lông mi rậm. Cũng có khi Song Hye Kyo còn đánh mắt xanh, hoàn toàn khác lạ so với cô trong quá khứ. Mặc dù vẫn nhận được những lời khen nhưng đa phần đều có ý kiến rằng phong cách này không phù hợp với Song Hye Kyo. 

Song Hye Kyo thay đổi kiểu trang điểm với đôi mắt được tô vẽ cầu kỳ. 

Song Hye Kyo thay đổi kiểu trang điểm với đôi mắt được tô vẽ cầu kỳ. 

Nhiều người đánh giá phong cách này khiến Song Hye Kyo bị dìm nhan sắc. 

Nhiều người đánh giá phong cách này khiến Song Hye Kyo bị dìm nhan sắc. 

Mới đây, trong sự kiện tại nước ngoài, Song Hye Kyo quay trở lại với kiểu trang điểm họa mặt như không thường thấy, một lần nữa mê hoặc công chúng với diện mạo nữ thần. Trong một quảng cáo cách đây không lâu người đẹp cũng khiến nhiều người xao xuyến vì vẻ đẹp nhẹ nhàng thoát tục. 

Song Hye Kyo nhận được nhiều lời khen với kiểu trang điểm "sương sương". 

Song Hye Kyo nhận được nhiều lời khen với kiểu trang điểm "sương sương". 

Điều này chứng tỏ đôi khi trang điểm "sương sương" lại có hiệu quả nâng cấp nhan sắc hơn là lớp phấn dày cộp với những đường kẻ mắt cầu kỳ. 

Làn da ít khuyết điểm là chìa khóa

Muốn trang điểm đúng chuẩn Hàn Quốc bạn phải có một làn da đẹp. 

Muốn trang điểm đúng chuẩn Hàn Quốc bạn phải có một làn da đẹp. 

Từ lâu phong cách trang điểm nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc đã được lòng phái đẹp bởi sự đơn giản, tự nhiên. Kiểu trang điểm này chú trọng vào làn da không tì vết, căng bóng, mịn màng. Bí quyết của các cô gái xứ sở kim chi là chăm sóc da cẩn thận. Đó là lý do vì sao nên học cách chăm sóc da trước khi học cách make up "sương sương" kiểu Hàn.  

Song Hye Kyo chăm sóc da thường xuyên và kỹ càng. 

Song Hye Kyo chăm sóc da thường xuyên và kỹ càng. 

Các cô gái chăm sóc da rất kỹ bắt đầu với việc tẩy trang giúp làm sạch lớp trang điểm. Kể cả khi bạn không make up cũng nên tẩy trang để loại bỏ bụi bẩn bám lên mặt cả ngày. Tiếp đó, rửa lại mặt với sữa rửa mặt. Phái đẹp Hàn Quốc thường chọn loại sữa rửa mặt có độ pH trung tính để không làm tổn thương da đồng thời giảm nguy cơ kích ứng. 

Sau khi rửa mặt bạn sẽ cảm thấy da mặt bị khô, đó là lý do cần dùng đến toner hay nước cân bằng da. Đúng như tên gọi, tonner sẽ cân bằng lại độ pH của làn da và giúp các bước chăm sóc da tiếp theo đạt hiệu quả. Nhiều người còn vỗ toner lên mặt 7 lần liên tiếp để đạt hiệu quả cao nhất. 

Việc đầu tiên cần làm khi về nhà là tẩy trang gương mặt. 

Việc đầu tiên cần làm khi về nhà là tẩy trang gương mặt. 

Vì điều kiện khí hậu khô nên phái đẹp Hàn Quốc rất chú trọng dưỡng ẩm cho da cả ban ngày và ban đêm. Sử dụng serum, mặt nạ, kem dưỡng, tẩy da chết là những bước nhiều người không thường thực hiện nhưng phái đẹp Hàn thì rất ít khi quên. 

Không được quên kem chống nắng

Kem chống nắng là bước nhiều người bỏ qua nhưng đây lại là thao tác vô cùng quan trọng. 

Kem chống nắng là bước nhiều người bỏ qua nhưng đây lại là thao tác vô cùng quan trọng. 

Nhiều người cho rằng thoa kem chống nắng vô cùng thừa thãi nhưng kem chống nắng cần thiết để bảo vệ da khỏi tác động xấu của tia UV. Số khác lấy lý do trong các sản phẩm như BB Cream, CC Cream hay cushion đều có chứa SPF nhưng muốn giúp không bị già đi nhanh chóng thì nên sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài và trước bước trang điểm.

Cushion và che khuyết điểm

Cushion là sự lựa chọn hoàn hảo để có một làn da tự nhiên không tì vết. 

Cushion là sự lựa chọn hoàn hảo để có một làn da tự nhiên không tì vết. 

Trang điểm Hàn Quốc vốn chú trọng sự nhanh chóng dễ dàng nên cushion là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Cushion là sự kết hợp của kem chống nắng, kem dưỡng da, kem nền, phấn. Chỉ cần một thao tác đã thay thế tất cả những bước rườm rà trước đó. Nếu bạn lo cushion không thể che phủ hết được các khuyết điểm thì hãy nhờ đến sự trợ giúp của che khuyết điểm. Loại kem này có thể che được những quầng thâm mắt ngoan cố, sẹo, các vết mẩn đỏ trên da. 

Trang điểm mắt tạo điểm nhấn

Người Hàn Quốc rất chú trọng trang điểm cho đôi mắt. 

Người Hàn Quốc rất chú trọng trang điểm cho đôi mắt. 

Ở Hàn Quốc, trang điểm mắt rất được chú trọng nhằm tạo điểm nhấn cho gương mặt. Nhưng cho dù vậy họ vẫn hướng đến sự tự nhiên với kiểu tạo mắt cún hay bầu mắt dễ thương. Về phấn mắt, các cô gái thường dùng màu trung tính hoặc nhạt như nâu, hồng, san hô. Ngoài ra họ còn dùng bút kẻ mắt màu nâu để trông tự nhiên hơn vì kẻ mắt màu đen khiến đôi mắt trở nên dữ tợn. Cuối cùng là một đôi lông mày ngang trẻ trung và thời thượng. 

Phấn má và môi

Tổng thể diện mạo kẹo ngọt của phái đẹp Hàn Quốc. 

Tổng thể diện mạo kẹo ngọt của phái đẹp Hàn Quốc. 

Phấn má cũng có nhiều loại như dạng bột, dạng kem tùy thuộc vào ý thích người dùng. Các cô gái Hàn Quốc thường đánh phấn má bắt đầu từ gò má và tán ngược về phía thái dương, họ ưa chuộng màu san hô hoặc màu rose pink vì nó sẽ tôn lên nước da của họ. 

Kiểu đánh son lòng môi tưởng đã cũ nhưng vẫn khiến phái nữ mê mẩn. Bắt đầu từ lòng môi sau đó tán đều son ra cả môi với hiệu ứng trong đậm ngoài nhạt mang đến cho các cô gái vẻ đẹp tự nhiên. Bạn có thể dụng kem che khuyết điểm cho môi để son lên màu được chuẩn nhất. 

”Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh” lộ da mặt nhăn nheo, già nua gây sốc

Lý Nhược Đồng, Ôn Bích Hà, Châu Hải My là những mỹ nhân cổ trang được ví như bất lão nhưng sự thật không phải lúc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN