Yêu nhau 4 năm rồi chia tay, chàng trai kiện bạn gái ra tòa đòi 1 tỷ tình phí

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Thanh niên liệt kê chi phí 4 năm yêu đương rồi dùng lý do tranh chấp vay nợ dân sự kiện bạn gái cũ ra toà, yêu cầu người này phải trả nợ. 

Nam nữ yêu nhau là chuyện tình nguyện, sau khi chia tay đòi lại chi phí bỏ ra trong lúc yêu, vậy có hợp lý không? Mới đây, ở Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu. Anh Tiểu Trương và cô Oánh Oánh yêu đương mặn nồng được 4 năm thì đầu năm nay cô Oánh Oánh nói lời chia tay. Cảm thấy bị bạn gái lợi dụng tình cảm, lừa gạt tiền bạc, anh Tiểu Trương kiện cô Oánh Oánh ra toà, đòi là tình phí suốt 4 năm hai người ân ái. Sự việc gây xôn xao dư luận

Theo Tiểu Trương, trong suốt thời gian yêu đương, hai người sống chung với nhau. Anh bỏ tiền thanh toán tiền nhà và sinh hoạt phí, cô Oánh Oánh cũng đưa thẻ tín dụng cho anh sử dụng. Song, thời gian qua đi, hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể dung hoà được. Cuối cùng cô Oánh Oánh đề nghị chia tay. 

Yêu nhau 4 năm rồi chia tay, chàng trai kiện bạn gái ra tòa đòi 1 tỷ tình phí - 1

Ảnh minh hoạ.

Cảm thấy uất ức vì suốt 4 năm tiêu phí nhiều tiền vì bạn gái nhưng không đi đến đâu, Tiểu Trương quyết định liệt kê hết những khoản chi tiêu lớn nhỏ trong suốt thời gian hai người chung sống như thuê nhà, sinh hoạt phí, tiền quà tặng... trong đó có cả những lần Tiểu Trương chuyển khoản cho Oánh Oánh số tiền lớn, tổng cộng tất cả là 290.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng). Sau đó, thanh niên dùng lý do tranh chấp vay nợ dân sự kiện bạn gái cũ ra toà, yêu cầu phải cô Oánh Oánh phải trả nợ. 

Trước toà, Tiểu Trương kể lể rằng anh phải nợ nần nhiều để trang trải cuộc sống của hai người và mua quà cho Oánh Oánh. Thế nhưng sau khi được chiều chuộng, quan tâm suốt thời gian dài, Oánh Oánh lại lợi dụng tình cảm của anh rồi đòi chia tay, khiến anh tổn thương sâu sắc, cần được trả lại số tiền đã tiêu phí.

Đáp lại cáo buộc của Tiểu Trương, Oánh Oánh nghẹn ngào giải thích, trong thời gian chung sống với Tiểu Trương, do bất cẩn, cô đã mang thai ngoài ý muốn 2 lần. Do điều kiện kinh tế hạn chế, chưa đúng thời điểm, cả hai lần này, cô và Tiểu Trương đều quyết định bỏ thai. Những lần chuyển tiền nhiều đều là những lần cô phải vào viện khám, phẫu thuật bỏ thai và điều trị hồi phục hậu phẫu, hoàn toàn không phải tiền cô vay mượn Tiểu Trương. 

Qua xem xét các bằng chứng, thẩm phán nhận định lời khai của Oánh Oánh là chính xác, cô giải thích hợp lý về số tiền chuyển khoản liên quan đến vụ việc. Ngược lại, Tiểu Trương không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh hai bên có quan hệ vay trả, chi phí tiêu dùng trong suốt thời gian 4 năm cũng là tự nguyện, không phải nợ nần. Cuối cùng toà án bác bỏ yêu cầu kiện tụng của Tiểu Trương. 

Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải, ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều chỉ trích Tiểu Trương là kẻ cạn tình, bội nghĩa, đáng bị chia tay, thậm chí đáng độc thân cả đời. Đồng thời, họ cũng chúc mừng Oánh Oánh đã thoát khỏi gã bạn trai đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. 

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Bị người yêu đòi quà ngay tại nhà hàng, cô gái cởi phăng áo váy ném trả

Bị bạn trai xúc phạm, chửi mắng, thậm chí đòi quà ngay tại nhà hàng, cô gái không ngần ngại, cởi phăng áo và váy trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN