Vô ý đánh rơi quả táo từ ban công, cô gái bị bắt bồi thường lên tới 6 tỷ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cô gái không ngờ rằng hành động vô tình đánh rơi quả táo của mình lại khiến cho 1 đứa trẻ bị tổn thương não nghiêm trọng, và cô buộc phải bồi thường lên tới 6 tỷ.

Vô tình làm rơi quả táo, cô gái khiến cho một đứa trẻ nguy kịch.

Vô tình làm rơi quả táo, cô gái khiến cho một đứa trẻ nguy kịch.

Vào ngày 9/3/2018, một cô gái giấu tên ở Đông Quang, Trung Quốc trong khi đang cho chó ăn, tay kia cầm quả táo đi ra ngoài ban công căn hộ tầng thứ 24, vô tình làm rơi quả táo xuống đất. Đúng lúc đó bên dưới chung cư, cô bé Tong Tong 3 tháng tuổi đang được bà ngoại bế đi dạo quanh.

Như định mệnh, quả táo rơi thẳng xuống đầu đứa trẻ, khiến Tong Tong bất tỉnh ngay tức khắc. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng Tong Tong bị chấn thương nặng ở đầu, vỡ xương sọ, vỡ mạch máu não, chấn thương rất nặng. Mặc dù đã trải qua ca phẫu thuật để cầm máu nhưng cô bé vẫn rơi vào trạng thái hôn mê.

Cha mẹ của Tong Tong nói rằng dù con gái mình có tỉnh dậy, phần não phải có thể sẽ chết lâm sàng, gây ra những biến chứng khó lường. Lúc này, cảnh sát bắt đầu một cuộc điều tra về tai nạn vô ý trên, toàn bộ cư dân trong tòa chung cư được tra hỏi. Thế nhưng, phải mất nhiều năm mới tìm ra hung thủ.

Khi không thể che giấu được sự thật, cha mẹ của cô gái kia nói với phóng viên rằng con gái mình thú nhận đã vô tình làm rơi quả táo trong lúc cố gắng cho chó ăn ở ban công. Cha mẹ cô chịu trách nhiệm về sai lầm của con mình, họ đã trả cho gia đình Tong Tong 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng). Tuy nhiên, chỉ riêng hóa đơn y tế của Tong Tong đã lên tới 130.000 tệ (khoảng 433 triệu đồng).

2 năm sau tai nạn trên, gia đình của cô gái kia phải trả cho cha mẹ của Tong Tong một khoản bồi thường khổng lồ lên tới 1,85 triệu tệ (khoảng 6 tỷ đồng). Tin tức này gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc. Một số người ủng hộ quyết định của thẩm phán, buộc cô gái phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhưng số khác lại cho rằng đây chỉ là một tai nạn vô ý, cô gái đó không thực sự cố tình.

Tại Trung Quốc, việc để một thứ gì đó rơi xuống gây nguy hiểm đến tính mạng của người bên dưới là vấn đề rất nghiêm trọng. Điều này được coi như là một tội liên quan tới an ninh công cộng. Tuy nhiên, điều đó thường chỉ áp dụng khi mọi thứ được cố tình làm rơi, nhưng trong trường hợp này thì còn nhiều vấn đề khúc mắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Buồn chán lên mạng tìm gái bán hoa, không ngờ gặp đúng bạn gái

Tiểu Kiệt vui vẻ chạy ra mở cửa, chẳng ngờ đứng ngoài cửa không phải cô gái bán hoa xinh đẹp, dễ thương mà chính là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Odditycentral ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN